Man City - Real Madrid: Kền kền hạ cánh tại Etihad

(LĐTĐ) Đã thua 1-2 ngay trên sân nhà ở trận lượt đi, Real Madrid rất khó nghĩ đến kịch bản ngược dòng tại Etihad đêm nay. Khả năng đó càng cao khi nhà vô địch La Liga chịu tổn thất đáng kể khi đội trưởng Ramos phải ngồi ngoài vì án treo giò.
Ngôi vương La Liga gọi tên Real Madrid
Man City kháng án thành công, tiếp tục dự Champions League mùa giải tới
Bốc thăm vòng tứ kết Champions League: Chung kết sớm

Do ảnh hưởng của Covid 19, nên trận lượt về vòng 1/8 giữa Man City và Real Madrid đã phải hoãn lại tới thời điểm này. Dù vậy, đây vẫn được xem là trận cầu nóng nhất, chứa đựng nhiều bất ngờ nhất tại Champions League mùa này, khi ở lượt đi Man City đã giành chiến thắng 2-1 ngay tại Bernabeu.

Trận thua ấy còn khiến Real Madrid thiệt đơn thiệt kép, vì đội trưởng Sergio Ramos của họ nhận thẻ đỏ phút 86 và phải làm khán giả trong chuyến hành quân đến London đêm nay. Không phải nói nhiều về tầm quan trọng của trung vệ bên phía bầy Kền kền trắng, khi kinh nghiệm, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của trung vệ mang áo số 4 đã được nhiều lần khẳng định tại Champions League. Thế nên, các nhà phân tích chuyên môn cho rằng Kền kền giảm đi đáng kể sức mạnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần để nghĩ đến việc lật ngược thế cờ.

5539 25270802 8051945 image a 3 1582816412645
Rất khó đề bầy Kền kền trắng làm nên chuyện tại Etihad. (ảnh IT)

Hơn nữa, hàng thủ của Real Madrid vốn thiếu sự chắc chắn trong thời gian gần đây với liên tiếp 3 trận đều bị thủng lưới càng trở nên mong manh hơn trước sức mạnh của Á quân Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của Marcelo còn bỏ ngỏ.

Một vấn đề khác với Real là sức mạnh của hàng công. Nếu Hazard không có thể trạng tốt nhất, Los Blancos sẽ tắt hẳn cơ hội. Trong cú chạy nước rút ở La Liga vừa qua, Real vượt lên chủ yếu nhờ sự chắc chắn của hàng phòng ngự. Họ có đến 6/10 trận thắng với cách biệt 1 bàn, trong đó có 3 trận thắng với tỉ số tối thiểu 1-0.

Vấn đề nằm ở chỗ Real không thể đến Etihad với suy nghĩ ghi 1 bàn rồi phòng ngự, hoặc lùi sâu đội hình để chờ cơ hội phản công. Thất bại 1-2 tại Bernabeu khiến 1 bàn thắng là không đủ cho Los Blancos đi tiếp. Họ phải thắng 2-0, hoặc thắng và ghi ít nhất 3 bàn trở lên để giành vé vào tứ kết. Trong tình thế đó, đội bóng của Zidane mới là người dễ hở sườn.

Real có thể trông chờ vào tài ứng biến của Zidane, người không thua ở các vòng knock-out Champions League trong nghiệp cầm quân (tính tổng tỉ số). Nhưng với các cổ động viên Man City, thành tích đó của Zidane sẽ không thể kéo dài ở Etihad. Trên pháo đài này, Man City đang thắng cả 7 trận vừa qua, ghi tới 26 bàn và chỉ 1 lần thủng lưới. Còn nếu tính trên mặt trận châu lục, Man City cũng toàn thắng cả hai trận gần nhất trên sân nhà tại các vòng knock-out cúp châu Âu.

Điểm tựa sân nhà ấy của Man City lại được trợ lực bởi tài thao lược của huấn luyện viên Pep Guardiola. Có thể nói, trên bình diện châu Âu lúc này, chỉ có Pep, Klopp và một vài nhà cầm quân đủ sức so tài sòng phẳng với “phù thủy” Zidane. Minh chứng là chiến thắng 2-1 của Man City ở lượt đi thì rõ rồi.

Nhưng nhìn rộng ra, Pep cũng đang đưa “con tàu” Man City đi rất đúng hướng trên hải trình Champions League. Dưới tay ông, Man xanh đang vươn lên trở thành ứng cử viên vô địch số một của giải đấu mùa này khi họ vượt qua vòng bảng với ngôi đầu tuyệt đối và sau đó, là chiến thắng xuất sắc ngay tại sào huyệt của Real Madrid như đã đề cập.

Sau 8 năm mong chờ, Pep đang có nhiều thuận lợi để giải cơn khát vô địch Champions League và chắc chắn, ông biết phải làm gì để bảo toàn lợi thế cho Man City và khiến bầy Kền kền chính thức hạ cánh ở Etihad đêm nay.

Quốc Đại

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động