Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO):

Lọt top 100 các đơn vị nhận danh hiệu “Sao vàng Đất Việt" năm 2018

(LĐTĐ) Kết thúc năm 2018, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) tiếp tục có một năm tăng trưởng vững vàng, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Với những thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2018, Tổng công ty được UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”, đồng thời lọt top 100 các đơn vị nhận danh hiệu “Sao vàng Đất Việt"  năm 2018.    
lot top 100 cac don vi nhan danh hieu sao vang dat viet nam 2018 Đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ Thành phố
lot top 100 cac don vi nhan danh hieu sao vang dat viet nam 2018 Nữ cán bộ CNVCLĐ HANDICO: Giỏi việc nước, đảm việc nhà
lot top 100 cac don vi nhan danh hieu sao vang dat viet nam 2018 Khen thưởng gần 100 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”

Lãnh đạo HANDICO cho biết, kết thúc năm 2018, HANDICO tiếp tục có một năm tăng trưởng vững vàng, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

Đặc biệt, 3 chỉ tiêu quan trọng: doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận đều vượt mức cao so với năm 2017. Đây là năm thứ ba liên tiếp HANDICO khẳng định vị trí vững chắc của mình trong top doanh nghiệp có giá trị sản xuất kinh doanh đạt trên 10.000 tỷ đồng, với mức đạt được năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2018, toàn Tổng công ty đạt 12.053 tỷ đồng giá trị sản xuất kinh doanh, đạt 102,3% kế hoạch. Đặc biệt, các chỉ tiêu quan trọng như: doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận đều tăng cao so với năm trước. Cụ thể, doanh thu toàn Tổng công ty đạt 10.532 tỷ đồng (đạt 113,9% kế hoạch); Lợi nhuận đạt 808 tỷ đồng (đạt 126,6% kế hoạch). Với kết quả tích cực đạt được trong năm qua, HANDICO đã giúp tăng thu cho ngân sách Nhà nước khi nộp về 2.348 tỷ đồng, đạt 254,4% kế hoạch.

lot top 100 cac don vi nhan danh hieu sao vang dat viet nam 2018
Với sự cố gắng, nỗ lực, nhiều tập thể, cá nhân thuộc HANDICO đã được nhận Cờ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và Thành phố Hà Nội

Có được những con số đáng tự hào trên là nhờ những quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành ngay từ những đầu năm, và sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo Handico cùng cán bộ, công nhân viên, người lao động. Hàng tháng thực hiện rà soát, đánh giá nhằm tập trung khắc phục những khó khăn, tồn tại; đồng thời bám sát các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, cơ cấu ngành nghề cũng có những thay đổi theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng của Tổng công ty. Năm 2018, đầu tư phát triển dự án (đạt 6.085 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50,5%) và thi công xây lắp (đạt 2.290 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19%) tiếp tục là lĩnh vực sản xuất chính và giữ vai trò chủ đạo.

Lĩnh vực cho thuê bất động sản (văn phòng, nhà ở, khách sạn, khu công nghiệp...) và quản lý vận hành sau đầu tư đang có tỷ trọng tăng dần qua từng năm. Lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ, khai khoáng, thủy điện, liên doanh... tuy là những lĩnh vực mới nhưng chiếm tỷ trọng khá cao (23,2%), thể hiện sự năng động trong chiến lược phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Trong năm 2018, nhiều dự án, công trình trọng điểm của Thành phố, và của Tổng công ty được triển khai, hoàn thành đúng tiến độ. Đáng chú ý là việc khởi công Dự án Nhà ở xã hội Thăng Long Green city tại ô đất CT3, CT4 Khu đô thị Kim Chung có quy mô 3,7ha (huyện Đông Anh); Cụm Nhà ở cao tầng tại ô đất NO15, NO16 Khu đô thị mới Sài Đồng (quận Long Biên), Dự án sản xuất đèn ô tô, xe máy (tại Gia Lâm)…

Các dự án đang thực hiện đầu tư được các đơn vị tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai có hiệu quả: 2 tòa nhà ở chung cư tái định cư 30 tầng 30T1-30T2 tại ô đất A14 Nam Trung Yên, 2 tòa nhà ở chung cư thương mại 37 tầng CT1-CT2 tại ô đất A10 Nam Trung Yên; Công trình hỗn hợp văn phòng, dịch vụ, thương mại, nhà ở và nhà trẻ tại 3.10 Lê Văn Lương; Văn phòng thương mại kết hợp nhà ở cao tầng tại 89 Thịnh Liệt; Dự án NO-08 phường Giang Biên; Nhà ở cao tầng CT1A-1B Xuân La; Công trình hỗn hợp thương mại, văn phòng, dịch vụ và nhà ở tại 55 Lê Đại Hành; Nhà chung cư A4, nhà biệt thự liền kề Dự án Lê Nin, Khu đô thị sinh thái Vinh Tân (Thành phố Vinh, Nghệ An)… Đồng thời, các đơn vị cũng tích cực tham gia dự thầu, đấu thầu công trình mới.

lot top 100 cac don vi nhan danh hieu sao vang dat viet nam 2018
Tổng giám đốc HANDICO giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho một số đơn vị

Bên cạnh đó, HANDICO cũng xây dựng phương án khai thác hiệu quả các quỹ sản phẩm bất động sản hiện có, tiếp tục ưu tiên phát triển tạo lập bất động sản cho thuê, tạo nguồn doanh thu ổn định, bảo đảm sự phát triển bền vững. Tòa nhà Văn phòng cho thuê Handico Tower (Nam Từ Liêm) diện tích cho thuê đạt trên 90%, tương đương trên 30.000 m2 sàn. Những dự án khác như Văn phòng, nhà ở cho thuê tại số 5 Thành Công, Tòa nhà Handiresco Tower (Ba Đình), Tòa nhà Center Point, Làng sinh viên Hacinco (Thanh Xuân), Tổ hợp văn phòng và nhà ở C’land Tower (Đống Đa), Cụm Công nghiệp Ninh Hiệp (Gia Lâm)… cũng đạt tỷ lệ lấp đầy cao. Hoạt động quản lý vận hành sau đầu tư thường xuyên được Handico tập trung tổ chức thực hiện tốt, bảo đảm công tác quản lý vận hành trên 40 công trình nhà ở, khu đô thị được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Cùng với duy trì mạch tăng trưởng cao, năm qua, HANDICO không ngừng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội với số tiền hàng tỷ đồng. Đời sống người lao động được quan tâm, đảm bảo với mức thu nhập bình quân 6,6 triệu đồng/người/tháng (đạt 108,2% kế hoạch).

Với những thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2018, Tổng công ty được UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”, đồng thời lọt top 100 các đơn vị nhận danh hiệu “Sao vàng Đất Việt năm 2018”.

lot top 100 cac don vi nhan danh hieu sao vang dat viet nam 2018
Phối cảnh công trình nhà ở xã hội tại Kim Chung, Đông Anh mà HANDICO là liên danh chủ đầu tư

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019 được tổ chức mới đây, đồng chí Phan Thanh Chung – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn HANDICO đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể CBCNVLĐ Tổng công ty. Theo đó, năm 2019, tập thể CBCNVLĐ HANDICO phấn đấu thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng công ty, khởi công xây dựng nhiều dự án đầu tư xây dựng như: Nhà ở cho công nhân tại ô đất CT5 Khu đô thị Kim Chung - Đông Anh, Nhà ở cho thuê 9 tầng tại số 5 Thành Công, Khu nhà ở X2 Trần Phú, 3.10 Lê Văn Lương … Tăng cường liên kết thị trường nội bộ trong Tổng công ty, khai thác thế mạnh sản phẩm của từng đơn vị, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm. Nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác chuẩn bị cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động