Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội:

Đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của LĐLĐ Thành phố

(LĐTĐ) Với những cố gắng, nỗ lực và kết quả toàn diện trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, năm 2018, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) đã vinh được LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc.  
don nhan co thi dua xuat sac cua ldld thanh pho Nữ cán bộ CNVCLĐ HANDICO: Giỏi việc nước, đảm việc nhà
don nhan co thi dua xuat sac cua ldld thanh pho Khen thưởng gần 100 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”
don nhan co thi dua xuat sac cua ldld thanh pho Gần 200 cán bộ được tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Sáng nay, 11/1/2019, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Tổng công ty năm 2018, triển khai kế hoạch công tác năm 2019.

Các đồng chí: Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Trung Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty đã tới dự.

don nhan co thi dua xuat sac cua ldld thanh pho
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo kết qua hoạt động năm 2018, ông Phùng Minh Trang, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty cho biết, năm 2018, các cấp Công đoàn Tổng công ty đã phát huy vai trò, nhiệm vụ tích cực của mình trong việc phối hợp với chuyên môn quan tâm chăm lo đời sống, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động; lắng nghe và động viên người lao động vượt khó, phấn đấu trong lao động sản xuất và các mặt công tác.

Dưới sự phối hợp chỉ đạo của chuyên môn và công đoàn, năm qua, đã có 26/32 (đạt 81,25%) đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động (trừ 03 đơn vị dưới 10 lao động không phải tổ chức Hội nghị Người lao động). Có 28 đơn vị ký kết được Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản thiết thực, có lợi hơn cho người lao động như quy định về bữa ăn ca, tiền xăng xe, điện thoại cho người lao động. Cùng đó, các hoạt động trợ cấp, hỗ trợ cho CBCNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn và công nhân trên các công trường nhân dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ Mái ấm công đoàn, tổ chức sinh nhật, thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, có việc hiếu hỷ, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, quan tâm biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi được các cấp CĐ Handico đẩy mạnh.

“Nhờ sự quan tâm của chuyên môn và tổ chức công đoàn, đời sống, việc làm của người lao động trong Tổng Công ty cơ bản được duy trì ổn định, hạn chế được mức thấp nhất những khó khăn, tiêu cực; người lao động tin tưởng, nỗ lực công tác, lao động sản xuất; quan hệ lao động hài hòa”- ông Phùng Minh Trang khẳng định.

don nhan co thi dua xuat sac cua ldld thanh pho
Chủ tịch Công đoàn Handico Phan Thanh Chung phát biểu tại hội nghị

Không chỉ quan tâm chăm lo, bảo vệ người lao động, năm qua Công đoàn Tổng Công ty cũng phối hợp với chuyên môn tiếp tục phát động sâu rộng các thi đua yêu nước, như thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh qua đó tạo động lực động viên người lao động vượt khó, hăng hái lao động sản xuất, công tác, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Công đoàn Tổng Công ty trong năm 2018.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh cho rằng, năm 2019 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như: kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam, 65 năm ngày giải phóng Thủ đô và với kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng Công ty, vì vậy, Công đoàn Handico cần xây dựng chương trình, kế hoạch công tác bám sát vào nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, Tổng Công ty và nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

don nhan co thi dua xuat sac cua ldld thanh pho
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho tập thể và cá nhân xuất sắc
don nhan co thi dua xuat sac cua ldld thanh pho
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh trao Cờ, Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Hoạt động của Công đoàn Tổng Công ty cần tiếp tục hướng về cơ sở, thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động, trong đó chú trọng tới việc ký kết, nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể, chăm lo bữa ăn ca cho người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ và đối thoại tại doanh nghiệp theo Nghị định 49 của Chính phủ.

Cùng đó, Công đoàn Tổng Công ty cần khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Thành phố cũng như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của đoàn viên, chú trọng tuyên truyền về những cơ hội và thách thức của tổ chức Công đoàn và người lao động khi Việt Nam ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, về những tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với tổ chức công đoàn và người lao động.

Các phong trào thi đua yêu nước cần được tiếp tục đổi mới cho phù hợp với cơ sở và Công đoàn Tổng Công ty cần chọn lọc nhiệm vụ phù hợp nhất trong số 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của tổ chức Công đoàn Thủ đô để triển khai thực hiện và tham mưu với lãnh đạo Tổng Công ty quan tâm, tạo điều kiện để có công trình chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Phạm Bá Vĩnh đề nghị Công đoàn Tổng Công ty phải tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và quan tâm chăm lo việc làm, đảm bảo chế độ cho người lao động trong điều kiện doanh nghiệp đang thực hiện tái cơ cấu, quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn v.v…

Trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán, Công đoàn Tổng Công ty cần quan tâm chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, nhất là rà soát công nhân có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời, đảm bảo quan tâm chăm lo để mỗi đoàn viên đều được đón xuân, vui Tết.

Thay mặt Ban thường vụ, BCH Công đoàn Tổng Công ty, ông Phan Thanh Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty trân trọng cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn Tổng Công ty khẩn trương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trước mắt, đó là: tập trung phối hợp với chuyên môn chăm lo Tết chu đáo cho người lao động; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trên công trường và trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; tuyên truyền, chỉ đạo, động viên đoàn viên, CNLĐ ăn tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và triển khai phát động thi đua tạo khí thế hăng hái ra quân ngay từ đầu năm mới.

Với những kết quả đã đạt được, Công đoàn Tổng Công ty đã vinh dự được LĐLĐ Thành phố tặng Cờ đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2018. Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tặng Cờ, Bằng khen. Công đoàn Tổng Công ty cũng khen thưởng 54 tập thể, 110 cá nhân có thành tích trong hoạt động Công đoàn năm 2018 và khen thưởng 26 CĐCS vững mạnh năm 2018.
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

Hà Nội: Chú ý việc đặt tên và sử dụng tài sản khi sáp nhập xã, phường

(LĐTĐ) Phát biểu tại Hội nghị giao ban quý I/2024 giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý, việc sắp xếp các đơn vị hành chính, cần đặc biệt chú ý đến việc đặt tên các đơn vị hành chính mới cũng như có kế hoạch sử dụng tài sản sau sáp nhập.
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

Hà Nội: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (20/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động và ra lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của thành phố Hà Nội năm 2024.
Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

Đảm bảo triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông tại Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 19/3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan đồng chủ trì cuộc họp cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định Chính phủ quy định việc thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông.
Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận

(LĐTĐ) Làm việc với huyện Thanh Oai về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị huyện cần quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để nhân dân biết đến Đại hội của Mặt trận.
Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Phiên họp thứ Nhất của Tiểu ban Phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

(LĐTĐ) Chiều 18/3, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, tổ chức phiên họp thứ Nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, lần thứ XVIII, chủ trì hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động