Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây: Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, thời gian qua, bên cạnh các hoạt động chung, Công đoàn thị xã đã nỗ lực vượt khó khăn, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý, các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” được chú trọng quan tâm, nhờ vậy nhiều công trình, sản phẩm, đề tài sáng kiến được áp dụng thực hiện có hiệu quả…
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Sơn Tây: Phát huy hiệu quả “Tổ An toàn Covid-19” trong công tác phòng, chống dịch Đồng hành cùng đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch

Nhiều kết quả nổi bật

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã phần nào ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống, việc làm của công nhân viên chức lao động, song với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với những biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch và chính sách an sinh xã hội… đã tạo được niềm tin trong công nhân viên chức lao động.

Đáng chú ý, thời gian qua Công đoàn thị xã Sơn Tây đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Cụ thể, đến nay 100% Công đoàn cơ sở khối Hành chính sự nghiệp đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức và hoàn thiện hồ sơ theo quy định; 100% đơn vị khối Trường học tổ chức Hội nghị cán bộ bộ viên chức lao động từ đầu năm học 2020-2021; 42,6% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động…

Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây: Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua
Đoàn viên, người lao động hào hứng tham gia thi gói bánh chưng do Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức. (Ảnh chụp thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4)

Thông qua các hội nghị này đã trực tiếp đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh; xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế dân chủ cơ sở; kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân; bổ sung Thỏa ước lao động tập thể; ký cam kết thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhân dịp Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã thăm hỏi, trao trợ cấp 13,6 triệu đồng cho 18 công nhân lao động bị tai nạn lao động và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình vay vốn phát triển kinh tế gia đình tiếp tục được triển khai tới công nhân lao động, giúp tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây còn phối hợp với Quỹ Trợ vốn phát triển kinh tế gia đình cho 63 công nhân lao động, giải ngân cho đoàn viên vay vốn tại 3 Công đoàn cơ sở với tổng số kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây cũng rà soát, đề nghị cho 1 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ, xây mới 1 nhà Mái ấm với nguồn kinh phí hỗ trợ đã được phê duyệt 40 triệu đồng…

Chú trọng xây dựng các phong trào thi đua

Bên cạnh các hoạt động chung, Công đoàn thị xã đã nỗ lực vượt khó khăn, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý, các phong trào thi đua như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” được chú trọng quan tâm, nhờ vậy nhiều công trình, sản phẩm, đề tài sáng kiến được áp dụng thực hiện có hiệu quả…

Bà Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, năm 2021 Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây phát động thi đua theo 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 1/1/2021 đến 30/6/2021 với chủ đề “Chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng - Mừng sinh nhật Bác”; đợt 2 từ ngày 1/7/2021 đến 31/12/2021 với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021”.

Đáng chú ý, hưởng ứng phát động của Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây, 100% Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi trong công nhân lao động”.

Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây: Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua
Tặng quà các y, bác sĩ, nhân viên y tế trên địa bàn thị xã Sơn Tây tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch. Ảnh: Đinh Luyện

Tích cực tham gia hưởng ứng, tổ chức tốt “Hội thi thợ giỏi”, “Nhân viên giỏi”, “Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo” hoặc “Gặp mặt, giao lưu với các điển hình tiêu biểu”… Đồng thời, tham gia với người sử dụng lao động có các biện pháp chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động.

Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây bên cạnh việc phối hợp triển khai sâu rộng phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã khéo léo gắn với phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong khu vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ”.

Mặt khác, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây cũng phát động phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn” trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn.

Tích cực vận động công nhân viên chức lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức pháp luật để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hưởng ứng cuộc vận động “Nếp sống văn hóa công nghiệp”. Nhờ sự chủ động trong tuyên truyền, vận động số lượng cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia hưởng ứng chương trình 75.000 sáng kiến đã đạt 278 sáng kiến tham gia. Góp phần quan trọng nâng cao năng suất, hiệu quả trong công việc, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội thị xã.

Dù đạt nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên, theo đại diện Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây, công nhân lao động hiện còn băn khoăn, lo lắng về công tác quản lý đầu tư công, về an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và các tệ nạn xã hội…

Người lao động cũng mong muốn các cấp, các ngành và chủ doanh nghiệp tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa việc đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật, quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ sinh hoạt, tiếp tục cải thiện điều kiện, môi trường làm việc...

Trước bối cảnh này, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đặt ra là, tiếp tục phối hợp với chính quyền đồng cấp quan tâm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; tập trung rà soát, thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua; phối hợp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (23/4), tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội (đường 23B, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
Xem thêm
Phiên bản di động