Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu

(LĐTĐ) Xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu, thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã tích cực trong mọi hoạt động liên quan đến phòng, chống dịch. Qua đó, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn huyện.
Triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền về bầu cử Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”

Hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện và người sử dụng lao động tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhất là trong các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Các cấp Công đoàn huyện xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ưu tiên hàng đầu; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không hoang mang, nóng vội; huy động mọi nguồn lực để kiểm soát hiệu quả, không để dịch lây lan ra diện rộng trên địa bàn huyện, tập trung công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Liên đoàn Lao động huyện đã ban hành và triển khai 19 văn bản đến 100% Công đoàn cơ sở về tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong công nhân, viên chức, lao động huyện là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do vậy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và Thành phố như: thực hiện nghiêm chế độ 5K và không ra khỏi nhà khi không cần thiết... Đặc biệt là việc khai báo y tế phải đảm bảo trung thực để dễ dàng trong phát hiện, truy vết dịch; tuyên truyền để mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động phải gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản về việc thành lập Tổ An toàn Covid-19 tại các doanh nghiệp. Đồng thời, thành lập các đoàn đi kiểm tra việc chấp hành thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và thành lập Tổ An toàn Covid-19 tại 9 doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động thành lập và hướng dẫn hoạt động của Tổ An toàn Covid-19 trong các loại hình doanh nghiệp.

Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch

Mới đây, Thực hiện Công văn số 374/LĐLĐ ngày 28/6/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã có công văn gửi các cấp Công đoàn huyện tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch.

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đề nghị các cấp Công đoàn huyện tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”. Bên cạnh đó, chủ động rà soát, cập nhập các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thỏa mãn với những kết quả bước đầu đạt được. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo sát sao, chặt chẽ và triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, nhất là tại các nơi có nguy cơ lây nhiễm cao… để sớm ngăn chặn, đẩy lùi; không để dịch lan rộng, bùng phát trở lại trong cộng đồng.

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ hàng đầu
Công nhân lao động huyện Mỹ Đức vừa tích cực lao động, sản xuất vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc xin”. Đặc biệt phải trung thực và tự giác khai báo y tế online trong thời gian 24 giờ khi quay trở về Thành phố; tự theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân; không tổ chức tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Các cấp Công đoàn có trách nhiệm tham gia, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động tập trung huy động mọi nguồn lực, khuyến khích xã hội hóa, phát triển “Quỹ vắc xin” phòng, chống Covid-19, đẩy nhanh việc mua và tổ chức tốt việc tiêm vắc xin cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Trong đó, tập trung cho các đối tượng ở tuyến đầu phòng, chống dịch, vùng có nguy cơ cao, người lao động trực tiếp tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh…

Công đoàn các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc phối hợp, quản lý, giám sát công nhân lao động, người đi từ vùng dịch về; Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất thực hiện phân vùng các khu vực, bộ phận, phân xưởng sản xuất; điều chỉnh phân ca sản xuất theo địa bàn cư trú của người lao động… Trường hợp có ca nhiễm phải khoanh vùng kịp thời, đồng thời đảm bảo các bộ phận, khu vực khác vẫn tiếp tục duy trì sản xuất.

Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các cấp Công đoàn huyện tiếp tục duy trì công tác thông tin tuyên truyền đầy đủ trên hệ thống đài truyền thanh của huyện, các xã thị trấn, trên các trang Facebook, chính xác và kịp thời về công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là lợi ích của việc tiêm vắc xin trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động huyện.

Công đoàn khối Giáo dục tuyên truyền thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 (thông tin trước, trong và sau kỳ thi; thông tin về phòng, chống dịch Covid - 19 trong kỳ thi… để người dân, cha mẹ học sinh, các thí sinh, cán bộ, giáo viên coi thi…, nắm được thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội).

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ mới do Liên đoàn Lao động Thành phố giao, Liên đoàn Lao động huyện đã khẩn trương triển khai thành lập Tổ An toàn covid-19 trong khối doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép theo chỉ đạo của Thành phố, huyện. Liên đoàn Lao động huyện đã chủ động nghiên cứu, sáng tạo về việc khẩn trương kích hoạt, hướng dẫn nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ An toàn Covid-19 tại các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn với đầy đủ Hướng dẫn, Quy chế hoạt động, Bảng chấm điểm của Tổ An toàn Covid-19. Kết quả đã có 25/25 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đã thành lập 58 Tổ An toàn Covid-19 với 365 người tham gia.
H.Duy

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động