Lễ hội Tổng Nam Phù: Di sản nối ký ức – tương lai

Lễ hội Tổng Nam Phù – từ một nghi lễ dân gian – đã trở thành biểu tượng tinh thần của sự từ bi, trí tuệ, gắn kết cộng đồng và gìn giữ bản sắc dân tộc. Việc ghi danh lễ hội vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia không chỉ là sự khẳng định giá trị truyền thống, mà còn là bước mở ra một chặng đường mới để lan tỏa di sản, kết nối các thế hệ, và bồi đắp tinh thần yêu nước, đạo hiếu trong lòng người Việt.
Phát huy giá trị văn hóa Lễ hội Tổng Nam Phù Vinh danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Tổng Nam Phù

Ông Nguyễn Xuân Phong – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì khẳng định: “Thanh Trì là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng và văn hóa lâu đời. Với 154 di tích lịch sử, 88 di tích được xếp hạng, cùng hàng chục lễ hội truyền thống, trong đó nổi bật nhất là Lễ hội Tổng Nam Phù, đây chính là di sản tinh thần vô giá mà các thế hệ cha ông để lại".

Lễ hội Tổng Nam Phù: Di sản nối ký ức – tương lai
Màn trống hội tại Lễ kỷ niệm 930 năm Nhị vị Đại Thánh Bồ Tát nhập niết bàn và công bố Quyết định ghi danh Lễ hội Tổng Nam Phù vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Theo lời kể trong sử sách và truyền thuyết, dưới thời vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072), hai công chúa sinh đôi Lý Từ Thục và Lý Từ Huy, sinh ra trong hoàng tộc cao quý, nhưng lại chọn từ bỏ nhung lụa để xuất gia tu hành, hoằng dương Phật pháp, gieo hạnh Bồ Tát giữa trần gian. Từ Thăng Long, hai bà lặng lẽ rời cung, lập am tại núi Trúc, nay là chùa Hưng Phúc (xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì), sau đó tiếp tục hành đạo tại chùa Hưng Long (xã Đông Mỹ). Dù bị vua cha triệu hồi và ngăn cản bằng cách đốt chùa, hai công chúa vẫn không lay chuyển tâm nguyện tu hành, một lòng sám hối, hướng thiện. Cảm động trước tấm lòng hiếu hạnh, nhà vua đã không chỉ cho phép xuất gia mà còn cấp ngân khố xây lại chùa.

Không chỉ tu hành tinh tấn, Nhị vị Công chúa còn có công lớn trong việc cải thiện đời sống nhân dân vùng Tổng Nam Phù. Các bà đã cấp lại cho dân hơn 3.000 mẫu ruộng, truyền dạy nghề nông, nghề thủ công truyền thống như làm bánh (Tranh Khúc), làm bún, đậu phụ (Đông Phù), đan lát (Tự Khoát), làm quang gánh (Việt Yên), làm lược (Tương Trúc)... Với tâm nguyện “hành đạo để giúp đời”, hai công chúa đã trở thành biểu tượng sống động của tinh thần từ bi, trí tuệ và lòng yêu nước thương dân sâu sắc.

Khi biết nhân duyên trần thế đã mãn, Nhị vị Bồ Tát sai người đốn cây thông cổ thụ, dựng am thất tại khu đất trống sau này gọi là Lăng Liên Hoa. Sau khi nhập định, các bà dặn dân làng: Làng nào lấp cửa am trước sẽ là Chủ lăng. Đúng trăm ngày sau, hai bà hóa Thánh. Dân làng Ninh Xá là những người đầu tiên lấp cửa am, nên được giữ gìn Chủ lăng đến ngày nay. Từ đó, nhân dân vùng Tổng Nam Phù tôn xưng Nhị vị là Bồ Tát – hiện thân của đạo hạnh và tình thương giữa đời thường.

Lễ hội Tổng Nam Phù: Di sản nối ký ức – tương lai
Lễ hội truyền thống Tổng Nam Phù được tổ chức thường niên vào các ngày 14, 15, 16 tháng Ba âm lịch.

Lễ hội truyền thống Tổng Nam Phù được tổ chức thường niên vào các ngày 14, 15, 16 tháng Ba âm lịch, là một trong những lễ hội tâm linh đặc sắc, trang nghiêm, gắn liền với tín ngưỡng thờ Thánh, tinh thần Phật giáo và văn hóa dân gian lâu đời. Từ hơn 900 năm nay, lễ hội đã in sâu vào tâm thức người dân vùng Thanh Trì – Thường Tín như một biểu tượng thiêng liêng của lòng tri ân, hướng thiện và đoàn kết cộng đồng.

Điểm đặc sắc của lễ hội không chỉ là chiều dài lịch sử, mà còn nằm ở sự lan tỏa không gian và chiều sâu văn hóa cộng đồng. Sáu ngôi chùa linh thiêng gồm Hưng Phúc, Thanh Liêm (Ngũ Hiệp), Hưng Long (Đông Mỹ), Long Khách, Kim Cương (Duyên Hà), và Phổ Quang (Ninh Sở – Thường Tín) đã tạo nên một hệ thống liên kết tâm linh vững chắc, biểu tượng của sự giao hòa giữa hai vùng đất, hai dòng chảy tín ngưỡng và văn hóa.

Lễ hội kết hợp hài hòa giữa các nghi thức tâm linh truyền thống như lễ Mộc dục, rước kiệu Thánh, dâng hương, tế Thánh… với các hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc như múa rồng, hát chầu văn, trò chơi truyền thống. Không chỉ mang tính lễ nghi, đây còn là dịp hội tụ cộng đồng, khơi dậy bản sắc văn hóa, khuyến khích thế hệ trẻ kế thừa và tiếp nối tinh thần “uống nước nhớ nguồn”.

Lễ hội Tổng Nam Phù: Di sản nối ký ức – tương lai
Lễ hội kết hợp hài hòa giữa các nghi thức tâm linh truyền thống.

Trong thời gian qua, chính quyền hai huyện Thanh Trì – Thường Tín đã tích cực phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Cục Di sản Văn hóa tiến hành nghiên cứu, khảo sát, tập hợp tư liệu và xây dựng hồ sơ đề nghị đưa lễ hội vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Ngày 19/2/2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 323/QĐ-BVHTTDL chính thức công nhận Lễ hội truyền thống Tổng Nam Phù là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia – đúng vào dịp kỷ niệm 930 năm ngày Nhị vị Bồ Tát nhập Niết bàn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Phong xúc động: “Sự kiện này là niềm tự hào không chỉ của nhân dân Thanh Trì – Thường Tín, mà còn là của Thủ đô Hà Nội và cả nước. Chúng tôi xin tri ân sâu sắc sự quan tâm của Bộ Văn hóa, các cấp ngành, và đặc biệt là những người dân đã gìn giữ ngọn lửa di sản suốt hàng trăm năm qua”.

Sáng 12/4/2025, tại Lăng Liên Hoa (xã Đông Mỹ), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì và huyện Thường Tín long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 930 năm Nhị vị Đại Thánh Bồ Tát nhập niết bàn và công bố Quyết định ghi danh Lễ hội Tổng Nam Phù vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia. Tại buổi lễ, ông Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa đã trao Bằng công nhận cho đại diện lãnh đạo hai huyện Thanh Trì và Thường Tín, khẳng định sự ghi nhận xứng đáng cho một di sản văn hóa có giá trị lịch sử – tâm linh – cộng đồng đặc biệt.

Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn giá trị văn hóa của địa phương, mà còn là dịp để tôn vinh công lao và đạo hạnh của hai vị công chúa triều Lý – những bậc chân tu đã hóa thân vì dân tộc.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Không gian Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ (thành phố Hà Nội) như bừng tỉnh bởi những giai điệu nghệ thuật đầy cảm xúc. Đây là sự kiện mở màn cho Dự án "Âm nhạc cuối tuần" do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, với kỳ vọng đưa nơi đây thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi âm nhạc hàn lâm bước ra khỏi khán phòng, hòa nhịp cùng hơi thở đời sống của người dân và du khách Thủ đô.
Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ

Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ

Diễn ra từ 28 đến hết ngày 30/11/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), sự kiện tương tác “Khai Hoa Huyền Ấn” đã thu hút hàng trăm bạn trẻ tham dự. Chuỗi hoạt động trưng bày, trải nghiệm và tương tác giải đố được thiết kế như một hành trình “giải phong ấn” lịch sử, mang đến cách tiếp cận mới mẻ, sinh động cho giới trẻ.
Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác

Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác

Chiều 30/11, trong thời gian từ 15h30 đến 17h00, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật mở đầu cho Dự án Âm nhạc cuối tuần, nhằm đưa các loại hình nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với công chúng Thủ đô.
Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm

Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm

Đối tượng thu phí khi tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội tại đền Bạch Mã số 76 Hàng Buồm, đình Kim Ngân số 42-44 Hàng Bạc, Di tích số 28 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ đó là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao

Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao

Sáng 27/11, tại Kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 5 và 6 Điều 21, Luật Thủ đô); Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực thể thao (thực hiện khoản 5 và 6 Điều 21 của Luật Thủ đô).
Nắng đầu đông

Nắng đầu đông

Sáng đầu đông, Hà Nội vừa lạ vừa quen trong trong vạt nắng hanh hao, mỏng nhẹ. Không còn nắng mật của mùa thu, không còn gắt gỏng như nắng hè, chưa tới mùa nắng xuân óng ả... Nắng đầu đông rơi từng giọt rất khẽ, chạm vào miền ký ức không tên.
Xem thêm
Phiên bản di động