Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2024: Hứa Hẹn trải nghiệm ẩm thực độc đáo

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề "Thức quà Hà Nội" sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 23 đến 25/8/2024), tại Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và khu vực phụ cận thuộc quận Hai Bà Trưng. Đây là dịp để Hà Nội giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về nét đẹp văn hóa, ẩm thực độc đáo của mảnh đất nghìn năm văn hiến.
Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2023 thu hút trên 2 vạn lượt du khách tham quan Hấp dẫn Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2023 Khai mạc Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2023

Triển khai Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 22/4/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2024, tiếp nối thành công của Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2023, Sở Du lịch Hà Nội được Ủy ban nhân dân Thành phố giao chủ trì tổ chức Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2024 với chủ đề "Thức quà Hà Nội".

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2024 là hoạt động kích cầu du lịch được tổ chức thường niên, quảng bá hình ảnh Thủ đô - Điểm đến du lịch "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn" nhằm thu hút khách du lịch đến với Hà Nội nhân dịp Quốc khánh 2/9. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024.

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2024: Hứa Hẹn trải nghiệm ẩm thực độc đáo
Khai mạc Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2023.

Lễ hội giới thiệu, quảng bá các sản phẩm quà tặng du lịch thương hiệu Việt tới du khách nội địa và quốc tế, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất quà tặng, góp phần tăng cường kết nối du lịch, kết nối văn hóa. Bảo tồn, tôn vinh và phát huy những giá trị độc đáo của các di sản văn hóa và nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch. Từ đó, làm gia tăng trải nghiệm của du khách tại Hà Nội, khuyến khích ngành du lịch Thủ đô phát triển, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

Bên cạnh đó, Lễ hội được tổ chức nhằm thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, làng nghề, phố nghề, doanh nghiệp kinh doanh du lịch với các nghệ nhân, cá nhân, tổ chức tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm du lịch trên địa bàn Thành phố và các địa phương trong cả nước.

Chủ đề "Thức quà Hà Nội" tại Lễ hội năm nay có ý nghĩa phát triển loại hình du lịch trải nghiệm ẩm thực quà tặng - một hình thức du lịch đang là xu hướng mới tại nhiều quốc gia - qua đó giúp du khách không chỉ được trải nghiệm các món ăn, thức uống, mà còn được trải nghiệm bản sắc văn hóa và cuộc sống của cộng đồng tại điểm đến, giúp du khách tìm hiểu, khám phá câu chuyện văn hóa của Hà Nội sau mỗi thức quà.

Thông qua những "thức quà", Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2024 hướng đến tôn vinh tinh hoa ẩm thực Hà thành, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa ẩm thực dân gian, phát hiện và vinh danh nghệ nhân dân gian, sưu tầm, bảo tồn những công thức, cách chế biến xưa nay, gìn giữ và phát huy kho tàng ẩm thực không chỉ của người Việt, mà còn của đồng bào các tộc người thiểu số trên khắp đất nước, góp phần vào phát triển ngành du lịch Thủ đô. Thông qua ẩm thực và văn hóa ẩm thực thu hút khách du lịch bốn phương đến với Thủ đô Hà Nội.

Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2024: Hứa Hẹn trải nghiệm ẩm thực độc đáo
Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2024, với chủ đề "Thức quà Hà Nội", sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 23 đến 25/8/2024) tại Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và khu vực phụ cận thuộc quận Hai Bà Trưng.

Điểm nhấn của Lễ hội là Lễ khai mạc sẽ được diễn ra ấn tượng với sự hội tụ của nhiều màn trình diễn nghệ thuật công phu, trình diễn công nghệ 3D mapping, và nghệ thuật múa rồng đương đại,... mang đến trải nghiệm thị giác đặc sắc cho khán giả, đồng thời truyền tải câu chuyện ẩm thực xưa - nay, đi sâu vào sự giao hòa, hội tụ giữa dòng chảy ẩm thực và dòng chảy văn hóa - lịch sử của Hà Nội. Trong đó, điểm đặc biệt của buổi lễ là nghi thức khai mạc độc đáo, mở ra một hành trình khám phá tinh hoa di sản Ẩm thực Hà Nội xuyên suốt 3 ngày lễ hội.

Các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, gồm có các không gian giới thiệu, triển lãm, quảng bá trong Lễ hội như: Không gian sản phẩm quà tặng du lịch của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm quà tặng đặc sắc; Không gian giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch; Không gian trải nghiệm làng nghề; Không gian triển lãm check-in nét đẹp Hà Nội; Không gian giới thiệu tinh hoa ẩm thực.

Lễ hội thu hút hàng chục gian hàng đã được sàng lọc kỹ qua 2 kỳ lễ hội, mở ra không gian "36 phố phường" gần gũi, thân thuộc với công chúng, cùng với các gian hàng ẩm thực đặc trưng "Thức quà Hà Nội" sẽ giới thiệu tới người dân Thủ đô và du khách về đẹp và sức quyến rũ của Hà Nội từ những thức quà mang hương vị đặc trưng của 36 phố phường.

Bên cạnh đó là màn trình diễn đường phố: Trình diễn trống hội; trình diễn Cồng chiêng bởi đồng bào dân tộc Mường, huyện Thạch Thất, Hà Nội cùng các hoạt động trình diễn xiếc đường phố, hiphop, và Flashmob sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm vui tươi, thú vị.

Ngoài ra, là chương trình nghệ thuật trình diễn hát Chèo tàu và hát Ca trù; trình diễn hát trống quân; trình diễn âm nhạc Nồng nàn Hà Nội. Đến với Lễ hội, du khách còn được tham gia workshop thủ công làng nghề như làm diều sáo, trình diễn guồng tơ và ghép tranh lụa, làm chuồn chuồn tre, làm tò he, làm nón, tô màu tranh, tô bình gốm...; cùng các workshop ẩm thực như hướng dẫn pha cafe, bartender cùng nhiều hoạt động thú vị khác.

Phương Bùi

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Du lịch TP.HCM đạt doanh thu hơn 12.000 tỉ đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Du lịch TP.HCM đạt doanh thu hơn 12.000 tỉ đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (14/2 - 22/2/2026) Bính Ngọ 2026, các điểm du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đón khoảng 4,32 triệu lượt khách, tăng 35% so với Tết Nguyên đán 2025; tổng thu khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ.
Camping dịp Tết: Xu hướng xê dịch mới của giới trẻ Hà Nội

Camping dịp Tết: Xu hướng xê dịch mới của giới trẻ Hà Nội

Thay vì tất bật trong gian bếp với cỗ bàn chồng chất hay những lịch trình chúc Tết dày đặc đến kiệt sức, nhiều gia đình trẻ hiện nay ở Thủ đô chọn cách "ăn Tết" giữa thiên nhiên hoang sơ. Những chuyến camping (cắm trại) tự túc không chỉ là hành trình xê dịch, mà còn là cách họ định nghĩa lại sự đoàn viên, tìm về những giá trị sống nguyên bản bên những người thân yêu.
Du lịch Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ tăng trưởng kỷ lục, thu gần 5 nghìn tỷ đồng

Du lịch Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ tăng trưởng kỷ lục, thu gần 5 nghìn tỷ đồng

Ước tính, 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ ngày 14 - 22/2/2026, tức ngày 27/12/2025 - 6/1/2026 Âm lịch), Thủ đô Hà Nội đón khoảng 1,34 triệu lượt khách, tăng mạnh 36,3% so với cùng kỳ năm 2025.
Đền Cờn xứ Nghệ - Điểm hành hương linh thiêng mỗi độ xuân về

Đền Cờn xứ Nghệ - Điểm hành hương linh thiêng mỗi độ xuân về

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, hàng vạn du khách thập phương lại tìm về đền Cờn (phường Quỳnh Mai, Nghệ An) để dâng hương, cầu bình an và may mắn cho năm mới. Từ lâu, đền Cờn đã được xem là một trong những ngôi đền linh thiêng bậc nhất xứ Nghệ, nơi hội tụ chiều sâu lịch sử, giá trị kiến trúc đặc sắc và đời sống tín ngưỡng bền bỉ của cư dân vùng biển.
Lượng khách tham quan các điểm du lịch tại Hà Nội tăng mạnh dịp đầu năm

Lượng khách tham quan các điểm du lịch tại Hà Nội tăng mạnh dịp đầu năm

Không khí Xuân rộn ràng tràn ngập các di tích văn hóa Hà Nội trong ba ngày đầu Tết Bính Ngọ. Hàng vạn người chen chân xin chữ đầu năm tại Văn Miếu, chiêm bái linh thiêng tại Chùa Hương, khám phá Hoàng thành nghìn năm tuổi, biến những di sản này thành điểm đến không thể bỏ qua của người dân Thủ đô.
Chợ hoa Xuân Phố cổ thu hút hơn 30 nghìn lượt khách tham quan, mua sắm

Chợ hoa Xuân Phố cổ thu hút hơn 30 nghìn lượt khách tham quan, mua sắm

Sau 18 ngày diễn ra, từ 30/1 đến 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 đã thu hút hơn 30 nghìn lượt người tham quan, mua sắm. Con số này cho thấy sức hấp dẫn bền bỉ của một trong những chợ hoa truyền thống lâu đời nhất Hà Nội.
Lần đầu tiên Đường hoa Tết xuất hiện tại Hoàng thành Thăng Long phục vụ du khách dịp Tết

Lần đầu tiên Đường hoa Tết xuất hiện tại Hoàng thành Thăng Long phục vụ du khách dịp Tết

Năm 2026 đánh dấu một điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động văn hóa đối ngoại tại Thủ đô Hà Nội khi lần đầu tiên Đường hoa Tết được tổ chức trong không gian Khu Di sản Văn hóa Thế giới Hoàng thành Thăng Long, phục vụ người dân, du khách trong nước và quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Trải nghiệm Tết cổ truyền giữa lòng Hà Nội

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026: Trải nghiệm Tết cổ truyền giữa lòng Hà Nội

Năm nay, Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 diễn ra từ ngày 30/1/2026 đến 20h ngày 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), thời gian hoạt động hằng ngày từ 8h - 22h với nhiều điểm mới, hấp dẫn.
Vietnam Airlines hợp tác cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Vietnam Airlines hợp tác cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra mắt chuỗi hoạt động “Bay cao khát vọng Việt Nam”

Vietnam Airlines phối hợp cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chính thức tổ chức Lễ ra mắt chuỗi hoạt động sự kiện với chủ đề “Bay cao khát vọng Việt Nam” nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa và điểm đến Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy dòng khách du lịch hai chiều trong giai đoạn tới. Hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và Lễ Công bố các sự kiện xúc tiến quảng bá du lịch năm 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động