Lễ hội chùa Hương năm nay thực hiện bán vé điện tử

Lễ hộ chùa Hương năm nay đổi mới thực hiện việc bán vé từ mô hình truyền thống chuyển sang mô hình bán vé điện tử.
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm tại lễ hội chùa Hương Tăng cường phòng chống cháy nổ tại chùa Hương

Sáng 5/2, UBND huyện Mỹ Đức tổ chức họp báo về công tác tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2024. Lễ hội chùa Hương năm nay diễn ra trong 3 tháng, từ 11/2 đến hết ngày 11/5 (mùng 2 tháng Giêng đến hết 4/4 năm Giáp Thìn). Khai hội được tổ chức vào ngày 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn) với chủ đề "Lễ hội Chùa Hương An toàn - Văn minh - Thân thiện".

Tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội chùa Hương, nhấn mạnh: Di tích Quốc gia đặc biệt Quần thể Hương Sơn là đại danh lam thắng cảnh của Thủ đô và cả nước.

Ban Tổ chức đã xây dựng kế hoạch về việc quản lý, tổ chức lễ hội Chùa Hương năm 2024 và thành lập 5 tiểu ban, 1 trạm và 1 tổ kiểm tra liên ngành.

Lễ hội chùa Hương: Huyện Mỹ Đức tạo mọi điều kiện thuận lợi cho du khách về tham quan lễ Phật
Toàn cảnh họp báo lễ hội chùa Hương.

Để chuẩn bị tốt công tác tổ chức lễ hội chùa Hương năm 2024, Ban Tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động nhằm phát huy giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và nhân dân về tham quan lễ Phật.

Năm nay, lễ hội chùa Hương có nhiều điểm mới để phục vụ du khách. Cụ thể, Ban Tổ chức đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác xây dựng, chỉnh trang cảnh quan không gian lắp đặt pano, backdrop, bồn hoa cây cảnh dọc tuyến đường 419 Đốc Tín đi Hương Sơn và tuyến đi bộ hai bên bờ suối Yến. Thực hiện việc bán vé từ mô hình truyền thống chuyển sang mô hình bán vé điện tử (hiện nay đã lắp đặt xong).

Ban Tổ chức không bán vé và kiểm soát ở 2 cổng Đục Khê và Tiên Mai tạo thông thoáng và an toàn giao thông trong lễ hội. Công tác điều hành vận chuyển thuyền đò phục vụ du khách về tham quan lễ phật, do Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch chùa Hương được giao để đảm bảo an toàn văn minh lịch sự. Tiếp tục vận hành thử nghiệm đưa xe điện vào vận chuyển nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Ban Tổ chức đã chỉnh trang lại 318 hàng quán, đảm bảo thông thoáng an toàn văn minh khu vực tuyến Quan âm Kiều (từ cổng lồng đèn đến cửa động Hương Tích). Nâng cao công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng tại khu vực lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông. Đặc biệt chú trọng giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm - y tế. Đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh quảng bá, để du khách về với chùa Hương.

Lễ hội chùa Hương: Huyện Mỹ Đức tạo mọi điều kiện thuận lợi cho du khách về tham quan lễ Phật
Công tác chỉnh trang cảnh quan không gian lắp đặt panô, backdrop, bồn hoa cây cảnh đã hoàn tất.

Thông tin tại họp báo, ông Đặng Văn Cảnh cho biết, trong công tác đổi mới công tác điều hành vận chuyển khách đã có thành lập Hợp tác xã Dịch vụ du lịch chùa Hương vận chuyển thuyền, đò phục vụ du khách về tham quan lễ Phật đảm bảo an toàn, văn minh, lịch sự. Thực hiện việc điều hành vận chuyển khách đi thuyền, đò theo thời gian quy định xuất bến tại bến ngoài để đảm bảo an toàn cho du khách.

Về thời gian vận chuyển xuồng đò khách tham quan lễ Phật, từ thứ 2 đến thứ 6 thời gian vận chuyển từ 5h đến 20h; thứ 7 và Chủ nhật thời gian vận chuyển từ 4h đến 20h. Tiếp tục vận hành thử nghiệm đưa xe điện vào vận chuyển trong khu vực lễ hội từng bước nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Về tăng cường công tác vệ sinh môi trường, Ban Tổ chức lễ hội tiếp tục duy trì các nhà vệ sinh công cộng miễn phí phục vụ du khách; thu gom, vận chuyển rác thải trong khu vực Lễ hội đưa đi xử lý tại các khu tập trung của thành phố.

Về đẩy mạnh công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong khu vực lễ hội, Ban Tổ chức lễ hội bố trí các điểm sơ, cấp cứu tại các khu vực tập trung đông người như cổng động Hương Tích, ga Cáp treo, sân Thiên Trù đảm bảo an toàn cho du khách.

Lễ hội chùa Hương: Huyện Mỹ Đức tạo mọi điều kiện thuận lợi cho du khách về tham quan lễ Phật
Toàn xã Hương Sơn có 6.500 hộ dân, tham gia trực tiếp phục vụ với rất nhiều ngành nghề từ vận chuyển hành khách đến lái đò. Đến nay đã có 590 chiếc đò, 2.651 chiếc xuồng, đủ điều kiện phục vụ du khách tốt nhất.

Niêm yết công khai các giá vé, từ 1/1/2024 giá vé thu phí thắng cảnh theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 của HĐND thành phố Hà Nội là 120.000 đồng /người/lượt; giá vé với các đối tượng ưu tiên là 60.000 đồng/người/lượt (Giá vé trên đã có 2.000 đồng tiền bảo hiểm).

Về giá vé dịch vụ thuyền, đò vận chuyển khách, theo Quyết định số 632/QĐ-UBND, ngày 31/1/2024 của UBND thành phố Hà Nội: Tuyến Hương Tích: 85.000 đồng/ người/2 lượt vào, ra; Tuyến Long Vân: 65.000 đồng/ người/ 2 lượt vào, ra; Tuyến Tuyết Sơn: 65.000 đồng/người/2 lượt vào, ra.

Hiện, toàn xã Hương Sơn có 6.500 hộ dân, tham gia trực tiếp phục vụ với rất nhiều ngành nghề từ vận chuyển hành khách đến lái đò. Đến nay đã có 590 chiếc đò, 2.651 chiếc xuồng, đủ điều kiện phục vụ du khách tốt nhất. Đến nay, đã có trên 2.000 lao động đăng ký tham gia chở đò.

Về giá vé cáp treo, khứ hồi người lớn 220.000 đồng; trẻ em 150.000 đồng. Giá vé một lượt, người lớn là 150.000 đồng; Trẻ em: 100.000 đồng. Giá vé vận chuyển khách bằng xe điện là 20.000 đồng/người/lượt.

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban quản lý khu di tích thắng cảnh chùa Hương cho biết, vé thắng cảnh được bán kèm với vé đò, chúng tôi đã áp dụng vé điện tử có mã QRcode từ năm ngoái rất tốt còn vé online thì chưa thực hiện được vì còn thiếu cơ sở vật chất.

Bên cạnh đó, công tác quảng bá hình ảnh chùa Hương và tuyên truyền khuyến cáo tới du khách về tham quan thắng cảnh, lễ Phật đầu năm cần chủ động trong việc chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng xử văn minh, lịch sự, không chơi bài ăn tiền trên thuyền, không vứt rác thải bừa bãi...

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay thời gian, mà trước hết là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi người dân hiểu rõ chủ trương, yên tâm về quyền lợi và nhìn thấy lợi ích lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để công trình triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang - Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Chi bộ thôn Lương Sơn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
Xem thêm
Phiên bản di động