LĐLĐ huyện Ứng Hòa: Trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa “Mái ấm Công đoàn”

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ứng Hoà vừa tổ chức bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên Trịnh Thị Vân - Công đoàn Trường Trung học cơ sở (THCS) thị trấn Vân Đình và đoàn viên Nguyễn Tiến Trung - Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lê Đình Hùng và ông Nguyễn Văn Định - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy cùng đến dự.
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động huyện Ứng Hòa "Tổ An toàn Covid-19" phát huy vai trò "lá chắn thép" trong phòng, chống dịch tại doanh nghiệp

“Mái ấm Công đoàn” được bàn giao cho gia đình đoàn viên Trịnh Thị Vân - Công đoàn Trường THCS Thị trấn Vân Đình và đoàn viên Nguyễn Tiến Trung - Công đoàn cơ quan UBND huyện. Hoàn cảnh gia đình hai đoàn viên Nguyễn Tiến Trung và Trịnh Thị Vân rất khó khăn.

Năm 2016, chị Vân không may mắc bệnh hiểm nghèo, sau thời gian phẫu thuật, điều trị, chị Vân đã bị di chứng liệt nửa người, hỏng 1 mắt, không đi lại được. Năm năm qua, mọi sinh hoạt của chi Vân đều được gia đình chăm sóc, phục vụ. Do chi phí điều trị bệnh quá lớn nên đã ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Mọi gánh nặng kinh tế đổ lên vai người chồng, với đồng lương ít ỏi, anh Trung vừa phải lo điều trị bệnh cho vợ, vừa lo nuôi con ăn học nên kinh tế gia đình vốn đã eo hẹp nay càng trở lên khó khăn.

LĐLĐ huyện Ứng Hòa: Trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa “Mái ấm Công đoàn”
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa “Mái ấm Công đoàn”

Về nhà ở, trước khi được các cấp Công đoàn giúp đỡ, hỗ trợ, gia đình anh Trung, chị Vân sống trong căn nhà cũ đã xuống cấp, tường bóc tróc, thấm dột trần nhà, sân vườn không có chỗ tiêu thoát nước, nên thường xuyên bị ngập úng mỗi khi mưa gió lớn. Anh Trung rất mong muốn xây sửa, cải tạo được ngôi nhà mới khang trang hơn để vợ có điều kiện được sinh hoạt, chăm sóc tốt hơn và các con có không gian sinh hoạt, học tập.

Thấu hiểu những vất vả, khó khăn và nguyện vọng của gia đình, Công đoàn cơ quan UBND huyện và Công đoàn Trường THCS Thị trấn Vân Đình đã đề nghị Công đoàn cấp trên xem xét, hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn cho gia đình 2 đoàn viên.

Sau hơn 2 tháng xây dựng, sửa chữa với các hạng mục: Cải tạo mở rộng phòng bếp, sơn, ốp tường, làm mái tôn, nâng nền sân… mái ấm đã được hoàn thiện với tổng kinh phí 147 triệu đồng. Trong đó LĐLĐ thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng, LĐLĐ huyện hỗ trợ 10 triệu đồng; Tổ công đoàn Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thuộc Công đoàn cơ quan UBND huyện vận động hỗ trợ 72 triệu đồng và nhiều trang thiết bị có giá trị, Công đoàn Trường THCS Thị trấn Vân Đình vận động hỗ trợ 11 triệu đồng dành riêng để chị Vân điều trị bệnh.

Phát biểu tại chương trình bàn giao nhà, ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã động viên, chúc mừng gia đình anh Trung, chị Vân. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tin tưởng trong thời gian tới, chị Vân sớm hồi phục sức khỏe, anh Trung tiếp tục khắc phục khó khăn, cố gắng vươn lên, phát huy năng lực, làm việc tích cực và có nhiều đóng góp xây dựng đơn vị; đồng thời thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn.

Cũng trong dịp này, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện, lãnh đạo thị trấn Vân Đình cũng đã trao tặng cho gia đình nhiều phần quà thiết thực nhằm hỗ trợ gia đình sớm ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hoàng Hải - Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động