LĐLĐ huyện Thường Tín: Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Sáng 28/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022); trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và tặng quà cho con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) vượt khó học giỏi năm 2021-2022; công bố và trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) cho 3 đơn vị.
LĐLĐ huyện Thường Tín: Phát huy vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc Tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước Hà Nội: Luân chuyển cán bộ chủ chốt giữa huyện Thường Tín và Thanh tra Thành phố

Dự chương trình có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thường Tín.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành LĐLĐ huyện, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín Bồ Xuân Ngọc đã ôn lại lịch sử vẻ vang của Công đoàn Việt Nam qua 93 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành.

LĐLĐ huyện Thường Tín: Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, đã trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Công đoàn" cho 26 cá nhân huyện Thường Tín.

Cùng với sự lớn mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, năm 1979 Công đoàn huyện Thường Tín được thành lập. 43 năm qua, với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thường Tín đã và đang cùng CNVCLĐ Thủ đô đi đầu trong các phong trào thi đua, ra sức thi đua lao động, sản xuất và công tác.

Nổi bật trong đó là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”… Qua đó, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động luôn được các cấp Công đoàn coi trọng, mang ý nghĩa trung tâm, mục tiêu của hoạt động Công đoàn.

LĐLĐ huyện Thường Tín: Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Đồng chí Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thường Tín, tặng quà cho các cháu học sinh là con đoàn viên, người lao động vượt khó, học giỏi năm học 2021-2022.

Trong những năm qua, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo CĐCS tổ chức cho đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và nhiều văn bản chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động và tổ chức Công đoàn. Phối hợp với chính quyền chuyên môn cùng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức, Hội nghị người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời, LĐLĐ huyện cũng hướng dẫn các CĐCS đại diện người lao động ký thỏa ước lao động tập thể, giúp người lao động ký hợp đồng lao động theo đúng pháp luật. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ như nảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương, tiền thưởng, công tác bảo hộ lao động…

Các cấp Công đoàn huyện cũng đã giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của CNVCLĐ, các tranh chấp lao động ngay tại cơ sở, góp phần tích cực trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Do vậy, trong những năm qua, không có cuộc tranh chấp lao động tập thể, đình công nào xảy ra trên địa bàn.

LĐLĐ huyện Thường Tín: Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín Trịnh Thị Phương Thảo phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo từ cấp trên.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh luôn được các cấp Công đoàn quan tâm. Theo phân cấp, hiện nay, LĐLĐ huyện đang quản lý 218 CĐCS với gần 9.000 đoàn viên, CNVCLĐ, tỷ lệ tập hợp đạt 93,6%.

Hoạt động Công đoàn không ngừng được đổi mới về nội dung, phương thức nhằm tập hợp đông đảo người lao động tự nguyện ra nhập tổ chức Công đoàn, đội ngũ cán bộ, đoàn viên ngày một trưởng thành về số lượng và chất lượng. Thông qua hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ các CĐCS đã thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng viên, phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên, người lao động ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Hoạt động xã hội của Công đoàn được triển khai thường xuyên và sâu rộng với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Những kết quả đạt được đã góp phần xây dựng giai cấp Công nhân, xây dựng tổ chức Công đoàn, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

LĐLĐ huyện Thường Tín: Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Đồng chí Trịnh Thị Phương Thảo trao quyết định thành lập và tặng hoa cho 3 CĐCS.

Đặc biệt, với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, LĐLĐ huyện Thường Tín đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động Hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban nhân dân, LĐLĐ Thành phố Hà Nội, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện tặng nhiều cờ thi đua xuất sắc, bằng khen và giấy khen. Đến nay, toàn huyện có 277 đồng chí cán bộ lãnh đạo, cán bộ công đoàn được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các cấp Công đoàn huyện Thường Tín trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh những kết quả đó đã góp phần vào thành tích chung của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đề nghị LĐLĐ huyện Thường Tín phát huy truyền thống 93 năm Công đoàn Việt Nam, truyền thống 43 năm của Công đoàn huyện Thường Tín tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, thông qua việc tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể…

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng mong muốn LĐLĐ huyện cần có giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tiếp tục quan tâm đến hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ của huyện; phối hợp chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2023-2028.

LĐLĐ huyện Thường Tín: Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, lãnh đạo huyện Thường Tín, LĐLĐ huyện Thường Tín đến thăm, tặng quà cho người lao động tại Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín Trịnh Thị Phương Thảo khẳng định, thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện sẽ tập trung đề ra các giải pháp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, đã có 26 các cá nhân huyện Thường Tín vinh dự được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"; LĐLĐ huyện cũng quà cho 166 con đoàn viên, người lao động vượt khó, học giỏi.

Ngay sau buổi lễ kỉ niệm, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, LĐLĐ huyện Thường Tín đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà cho người lao động tại Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động