Lấy hiệu quả làm thước đo nhiệm vụ

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần củng cố, tăng cường sự gắn bó giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức công đoàn thì Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức xác định cần đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn.
Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức: Nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em, con người lao động Đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống

Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức hiện đang chỉ đạo 237 công đoàn cơ sở, trong đó có 123 công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh. Trong đó các doanh nghiệp trên địa bàn cơ bản là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Nhận thức rõ điều này, những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức tập trung vào đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn.

Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn về nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, phải thực sự coi đây là nhiệm vụ cốt lõi, sống còn của tổ chức công đoàn, được ưu tiên nguồn lực và công tác chỉ đạo, đảm bảo về nghiệp vụ, chính xác, hiệu quả khi tham gia ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động.

Lấy hiệu quả làm thước đo nhiệm vụ
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lê Đình Hùng (thứ 2 từ trái sang) và lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức bàn giao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức cũng tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm, Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; các doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; ký kết thỏa ước lao động tập thể cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Công đoàn các doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động tìm biện pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, sắp xếp lao động, tạo việc làm cho người lao động, đại diện cho người lao động tham gia đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể...

Đặc biệt, trong năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện đã đại diện tham gia giải quyết, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho 5 đoàn viên công đoàn, người lao động ở các công ty, doanh nghiệp về việc chấp dứt hợp đồng lao động, việc chậm trả lương, chậm thanh toán chế độ thai sản làm thêm giờ. Kết quả, 1 người lao động đã được xem xét cấp lại sổ bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ hưu trí, 3 người lao động được thanh toán tiền lương, chế độ thai sản với số tiền hơn 70 triệu đồng.

Theo ông Khuất Trọng Kiên – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức, trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật công đoàn, các cấp công đoàn huyện sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội mà điểm nhấn trong đó là Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức cũng đặt mục tiêu thực hiện có hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động góp phần cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thường xuyên chú trọng công tác chăm lo

Cùng với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống, công tác chăm lo cũng đã được các cấp Liên đoàn Lao động huyện trú trọng, quan tâm nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đã gây xáo trộn không nhỏ trong đời sống việc làm của công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn.

Trong đó, bên cạnh việc triển khai văn bản ký kết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc cam kết ưu đãi cho đoàn viên công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức cũng đã chủ động ký kết thêm với 12 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cung cấp các dịch vụ, sản phẩm thiết yếu như: hàng tiêu dùng, dịch vụ y tế, du lịch, dịch vụ vận tải, vật liêu xây dựng... cam kết giảm giá từ 5 – 50% cho đoàn viên công đoàn khi mua hàng hay sử dụng dịch vụ, sản phẩm của các đơn vị, doanh nghiệp và kết quả đã có trên 2000 đoàn viên sử dụng dịch vụ, sản phẩm với giá trị hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Công đoàn từ huyện tới cơ sở cũng đã đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn, đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Đã có 166 đoàn viên công đoàn của các doanh nghiệp trên địa bàn được khám, chữa bệnh miễn phí; 106 công nhân, viên chức, lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã được các cấp công đoàn huyện tặng quà với tổng số tiền 106 triệu đồng cùng nhiều phần quà có ý nghĩa khác.

Ngoài ra, được sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc huyện Hoài Đức, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã bàn giao 3 “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền gần 150 triệu đồng. Liên đoàn huyện cũng phối hợp giải ngân 4 dự án cho 96 công nhân viên chức, lao động vay vốn của Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội với tổng số tiền 1,92 tỷ đồng giúp công nhân, người lao động phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình. Nhìn chung, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động có nhiều đổi mới với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng tới lợi ích của đoàn viên công đoàn.

Có thể thấy, trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã luôn khẳng định và thực hiện tốt vai trò của mình trong công tác chăm lo, bảo vệ người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần hạn chế tối thiểu các vụ tranh chấp lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay thì vai trò ấy càng được thể hiện rõ nét. Việc làm này, một lần nữa càng khẳng định thêm vai trò của tổ chức Công đoàn, điểm tựa vững chắc của người lao động mà khó tổ chức nào có thể thay thế được./.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động