Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng 29/3, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu tiên (1/4/1993 - 1/4/2023).

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc mừng Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô.

Đánh giá về chặng đường 30 năm thành lập và phát triển của báo Lao động Thủ đô, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu ghi nhận, tờ báo đã có sự phát triển lớn mạnh cả về quy mô, số lượng và chất lượng.

“Từ xuất phát điểm còn đơn sơ, hạn chế ban đầu, sau 30 năm gây dựng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội và những nỗ lực, cố gắng của tập thể Báo, hiện báo Lao động Thủ đô có lực lượng cán bộ phóng viên, nhân viên hùng hậu, đầy sức trẻ và nhiệt huyết. Báo có nhiều ấn phẩm khác nhau, có mặt ở nhiều địa phương, vùng miền và đặc biệt, Lao động Thủ đô đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ một tờ báo Công đoàn, tuyên truyền sâu đậm hoạt động công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô và cả nước ”, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đánh giá.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá, sau 30 năm, báo Lao động Thủ đô có sự lớn mạnh cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Ảnh: Minh Phương

Với tinh thần nhìn lại để đi tới, đổi mới để tiếp tục phát triển, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đề nghị trong thời gian tới, báo Lao động Thủ đô cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên mà ở đó ai cũng mang trong mình tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, niềm tự hào và ở đó, những người đứng đầu có vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng, tạo động lực cho cả bộ máy tiến lên.

Bước sang thời kỳ mới, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đề nghị báo Lao động Thủ đô cần sẵn sàng thay đổi mạnh mẽ, toàn diện từ tư duy, cách suy nghĩ, cách làm báo, phải nhanh hơn, kịp thời hơn, phong phú hơn để thích ứng với thời kỳ chuyển đổi số và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, đáp ứng mong muốn ngày càng lớn của tổ chức Công đoàn.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm 30 năm xuất bản số báo đầu tiên. Ảnh: Minh Phương.

Cùng với đề nghị Lao động Thủ đô tiếp tục giữ vững tôn chỉ mục đích, bản sắc riêng của mình, khẳng định được vị trí của mình trong hệ thống báo chí Hà Nội và cả nước, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng mong muốn Lao động Thủ đô tiếp tục bám sát, giữ mối quan hệ chặt chẽ, khăng khít hơn nữa với tổ chức Công đoàn để làm tốt hơn nữa chức năng tuyên truyền về hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ, mở rộng nội dung tuyên truyền vượt phạm vi Thủ đô Hà Nội, vươn rộng ra cả nước.

Thay mặt cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô, Tổng Biên tập Lê Thị Bích Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và cá nhân Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu. Theo Tổng Biên tập Lê Thị Bích Ngọc, điều này đem đến niềm vinh dự, tự hào và cũng gắn thêm trách nhiệm lớn lao hơn cho tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô

Tổng Biên tập Lê Thị Bích Ngọc nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, định hướng sát sao của lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và cho biết, báo Lao động Thủ đô đã kịp thời nắm bắt những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của bạn đọc, những yêu cầu ngày càng lớn của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, từ đó đã có những cố gắng, nỗ lực vượt bậc.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô
Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc khẳng định tập thể Báo sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, đổi mới toàn điện, trong đó tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về hoạt động của tổ chức Công đoàn. Ảnh: Minh Phương.

Hiện Lao động Thủ đô đã và đang vươn dài cánh tay, có mặt tại nhiều vùng, miền trên cả nước thông qua việc thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương. Báo đã xây dựng mạng lưới phóng viên, cộng tác viên ở nhiều tỉnh, thành phố, đem tiếng nói của tổ chức Công đoàn, CNVCLĐ Thủ đô đến với cả nước và ngược lại.

“Chúng tôi ý thức sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ mà tổ chức Công đoàn đã giao phó cho mình, vì thế trong thời gian, tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa về nội dung, phương thức làm báo, đặc biệt sẽ tập trung đổi mới, làm tốt hơn nữa công tác truyền thông cho tổ chức Công đoàn để giúp lan tỏa rõ nét và sâu sắc hơn hình ảnh về tổ chức Công đoàn trong toàn xã hội, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đưa Lao động Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, với niềm tin yêu của các cấp Công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô”, Tổng Biên tập Lê Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

(LĐTĐ) Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhiều người cao tuổi còn mong muốn được tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tin khác

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
22 đội bóng tranh Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 9

22 đội bóng tranh Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 9

(LĐTĐ) Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 9 - năm 2024, có sự tham gia của 22 đội bóng, được chia thành 6 bảng đấu. Giải chính thức khai mạc vào ngày mai (17/4/2024) tại Sân vận động Tây Hồ.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chăm lo tốt hơn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chăm lo tốt hơn cho người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn quận Ba Đình sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Xem thêm
Phiên bản di động