Quận Hai Bà Trưng: Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Liên hoan nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp Nâng cao chất lượng giáo dục qua những tiết học hạnh phúc [VIDEO] Quận Hai Bà Trưng phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023

Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023), 20 năm Ngày Thế giới về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc (28/4/2003 - 28/4/2023).

Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng sẽ diễn ra từ ngày 1/5 đến ngày 31/5/2023 với chủ đề: “Tăng cường cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Quận Hai Bà Trưng:  Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong Tháng Công nhân
Đại biểu và công nhân lao động dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân quận Hai Bà Trưng năm 2023.

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 82 ngày 10/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023 trên địa bàn toàn quận. Đây là dịp để nâng cao nhận thức và sự tuân thủ luật pháp về ATVSLĐ; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động; là tháng cao điểm tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động về mọi mặt, cả vật chất, tinh thần và sức khỏe.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền mong muốn mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người lao động hãy cùng nâng cao ý thức, chung tay đồng lòng cùng hành động vì một môi trường làm việc tốt hơn, an toàn hơn, vì chính bản thân, gia đình, doanh nghiệp và để cùng xây dựng và phát triển quận Hai Bà Trưng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Quận Hai Bà Trưng:  Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong Tháng Công nhân
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao Giấy khen cho các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác ATVSLĐ.

Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, UBND quận đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận thực hiện tốt các nội dung: Tổ chức thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân; Tăng cường kiểm tra về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong một số ngành, nghề, lĩnh vực, tại các công trình xây dựng, các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo, hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động; Tăng cường hoạt động thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; chăm lo đời sống, việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động;…

Quận Hai Bà Trưng:  Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong Tháng Công nhân
Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung trao Giấy chứng nhận Công nhân giỏi cho người lao động.

Thay mặt Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch LĐLĐ quận đã phát động các cấp Công đoàn và toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023.

Chủ tịch LĐLĐ quận nhấn mạnh, các cấp Công đoàn quận cần quán triệt sâu sắc và triển khai cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, doanh nghiệp. Cùng với đó, tổ chức nhiều hoạt động với hình thức phong phú, nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách trong công nhân, lao động. Công nhân, viên chức, lao động quận Hai Bà Trưng phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, dân chủ, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023, ông Vũ Đức Thọ - Giám đốc Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân nhấn mạnh: Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân luôn cố gắng đảm bảo việc chấp hành các quy định pháp luật hiện hành, cùng với đó tạo điều kiện môi trường lao động tốt nhất cho người lao động làm việc tại các xưởng sản xuất.

Trong năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn, tình hình hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 rất nặng nề nhưng Công ty Dệt kim Đông Xuân đã thực hiện tốt công tác ATVSLĐ như: Duy trì và tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người lao động với sự tham gia của 600/600 người lao động làm việc tại Công ty (chiếm tỷ lệ 100%); hàng năm, trang bị, cấp phát đồ bảo hộ lao động theo đúng quy định và nhu cầu thực tế; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về ATVSLĐ trên trang web của Công ty.

Quận Hai Bà Trưng:  Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong Tháng Công nhân
Đông đảo công nhân lao động tham dự Lễ phát động.

Để đảm bảo môi trường làm việc được tốt nhất, Công ty Dệt kim Đông Xuân đã thực hiện đo kiểm môi trường hằng năm và có những biện pháp cải thiện môi trường lao động cho phù hợp với thực tế môi trường làm việc tại các xưởng sản xuất; tại hiện trường nơi sản xuất của Công ty đã bố trí đầy đủ các phương tiện, công tác phòng chống cháy nổ, an toàn thiết bị nâng, thiết bị áp lực bằng cách trang bị, kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị phòng chống cháy nổ, thiết bị nâng, thiết bị áp lực đúng theo thiết kế được quy định và thay thế các thiết bị không còn hạn sử dụng.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân cũng cho biết, sắp tới, Công ty sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp để người lao động và người sử dụng lao động hiểu và nắm vững các quy định cuả pháp luật về công tác ATVSLĐ; chủ động, tích cực tham gia với người sử dụng lao động xây dựng các nội quy, quy định, thỏa ước lao động tập thể hàng năm, chương trình, kế hoạch ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động.

Tại Lễ phát động, UBND quận Hai Bà Trưng đã trao Giấy khen cho các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn lao động; đồng thời, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng cũng trao Giấy chứng nhận Công nhân giỏi cho 37 người lao động trên địa bàn.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động