Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho công nhân dệt may

Nhân dịp đón Xuân mới Giáp Thìn 2024, ngày 31/1, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cùng đoàn công tác của LĐLĐ Thành phố đã đến thăm, trao quà Tết cho đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ) ở một số doanh nghiệp dệt may trên địa bàn Thành phố. Cùng đi có lãnh đạo Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho công nhân khó khăn Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh thăm, tặng quà Tết cho công nhân Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho người lao động ngành Công Thương

Theo đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã tới thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần Dệt 10 - 10 và Công ty TNHH Nam Sơn.

Báo cáo với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, bà Dương Thúy Nga - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt 10 - 10 cho biết, năm 2023, do ảnh hưởng của chiến sự Nga Ukraine, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, CNLĐ phải nghỉ việc luân phiên, nghỉ giãn cách. Bên cạnh đó, giá các nguyên, nhiên, phụ liệu tăng làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của CNLĐ cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho công nhân dệt may
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao đổi với cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Nam Sơn

Tuy nhiên, được Ban Chấp hành Công đoàn, đoàn viên, người lao động chia sẻ, đồng hành, doanh nghiệp đã từng bước vượt qua khó khăn, duy trì ổn định sản xuất, giúp người lao động có đủ việc làm, ổn định thu nhập, yên tâm lao động sản xuất. Thu nhập bình quân của người lao động đạt mức 10, 3 triệu đồng/người/tháng.

Công đoàn đã tham mưu, phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi, chăm lo đời sống cho người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng tay nghề và kiến thức cho người lao động được quan tâm.

Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn này, Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty đã phối hợp xây dựng kế hoạch chi lương, thưởng Tết cho người lao động từ rất sớm, triển khai thông báo đến người lao động, đảm bảo 100% người lao động đều có Tết. Theo đó, ngoài tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp, mỗi CNLĐ được thưởng tháng lương thứ 13, túi quà Tết trị giá 1 triệu đồng và có tiền mừng tuổi đầu năm cho CNLĐ.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho công nhân dệt may
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao quà cho đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần Dệt 10- 10

Tương tự, tại Công ty TNHH Nam Sơn, bà Đào Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Công ty cho biết, năm 2023, Công ty TNHH Nam Sơn cũng đối mặt với nhiều khó khăn, khi đơn giá gia công giảm 40%.Dù vậy, với quyết tâm của Ban Giám đốc - Hội đồng quản trị, Ban Chấp hành Công đoàn và đoàn viên, người lao động đồng lòng, Công ty vẫn duy trì được sản xuất, đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động với mức 8,3 triệu đồng/người/tháng.

Tết Nguyên đán năm nay, Ban Giám đốc phối hợp với Công đoàn Công ty tiếp tục khắc phục khó khăn chi trả đủ lương, thưởng; tổ chức “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động liên hoan văn nghệ, tham gia bốc thăm trúng thưởng… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại các đơn vị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của Ban lãnh đạo, sự đồng hành của Ban Chấp hành Công đoàn các doanh nghiệp để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cũng như các chế độ cho người lao động và đặc biệt đánh giá cao lãnh đạo và Công đoàn các doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, quan tâm chăm lo Tết đủ đầy cho đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch Nguyễn Chính Hữu cho biết, với mục tiêu đảm bảo mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đồng hành với các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động quan tâm, chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, trong đó có việc trao tặng tới đoàn viên, người lao động những món quà thiết thực.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho công nhân dệt may
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao quà Tết cho CNLĐ Công ty TNHH Nam Sơn

“Công đoàn là tổ chức đại diện của đoàn viên, người lao động, luôn sẵn sàng chia sẻ khó khăn, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Do đó, bất cứ lúc nào, nếu có vướng mắc không nói được với ai, anh chị em CNLĐ hãy nói với tổ chức Công đoàn để được chia sẻ, giúp đỡ kịp thời” - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố bày tỏ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị, thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn của các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi và chăm lo tốt hơn, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho người lao động; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả…

Để thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động - nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể Ban lãnh đạo, người lao động của các đơn vị và trao tặng 50 suất quà (mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 350 nghìn đồng) cho đoàn viên, người lao động của mỗi Công ty; tặng tập thể mỗi doanh nghiệp 1 thùng quà.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động