Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho người lao động ngành Công Thương

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 31/1, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đã đến thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động tại 2 đơn vị thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, gồm Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam và Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội. Cùng đi có Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Phạm Anh Minh.
Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Gần 7,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết của Công đoàn Báo chí góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đã nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống việc làm của người lao động và công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động tại đơn vị.

Thông tin với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội cho biết, Công ty hiện đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các mặt hàng nội thất xe ô tô, may gia công vỏ ghế xe ô tô xuất khẩu và hiện có trên 1.100 lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho người lao động ngành Công Thương
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh (thứ 2 từ phải sang) tặng quà cho tập thể Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội.

Trong năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song Ban lãnh đạo vẫn quan tâm chăm lo, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động với thu nhập bình quân là 8,3 triệu đồng/người/tháng. Trong dịp Tết năm nay, Công ty thưởng cho người lao động với mức 2.6 tháng lương/người; Công đoàn tặng mỗi đoàn viên 1 túi quà trị giá 530 nghìn đồng. Công ty đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sau Tết, Công ty tổ chức cho toàn bộ người lao động đi du xuân.

Thông tin với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố về tình hình sản xuất kinh doanh và công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động tại đơn vị, đại diện Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam cho biết, hiện Công ty có 539 lao động. Năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động với thu nhập bình quân là 7,7 triệu đồng/người/tháng; 100% người lao động được đóng Bảo hiểm xã hội; đời sống vật chất tinh thần của người lao động được quan tâm chăm lo thông qua các hoạt động như: Hội thao, du lịch, thi thợ giỏi, khám sức khỏe, tăng chất lượng bữa ăn ca, tặng quà nhân các ngày lễ, Tết… Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty thưởng lương tháng thứ 13 và tặng quà cho người lao động; Công đoàn cũng có những phần quà thiết thực dành cho người lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho người lao động ngành Công Thương
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao quà cho người lao động Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đã chia sẻ với những khó khăn mà các doanh nghiệp đang phải trải qua; đồng thời, cảm ơn Ban lãnh đạo các doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó, đảm bảo đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động. Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể Ban lãnh đạo và đoàn viên, người lao động của các đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và mong muốn thời gian tới, đoàn viên, người lao động tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp để vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh cho biết, với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung mọi nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động như: Tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”; tổ chức thăm, tặng quà, động viên, chúc Tết đoàn viên, người lao động; tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024”; tổ chức chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024”; tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động không về quê đón Tết… Có trên 115 nghìn đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ với số tiền trên 65 tỷ đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho người lao động ngành Công Thương
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao quà cho người lao động của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đã trao tặng 50 suất quà (mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng và túi quà trị giá 350 nghìn đồng) cho công nhân lao động của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam; 50 suất quà (mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng và túi quà trị giá 350 nghìn đồng) cho công nhân lao động của Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội và trao tặng tập thể mỗi đơn vị 1 thùng quà Tết.

Đón nhận quà Tết từ lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, chị Nguyễn Thị Kim Thoa - đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam bày tỏ niềm xúc động khi được tổ chức Công đoàn quan tâm, chăm lo và cho biết món quà này chị sẽ để dành cho 3 con của mình đón Tết. Chị Thoa cho biết thêm, mặc dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nhưng chị luôn được Ban lãnh đạo Công ty và Công đoàn quan tâm, hỗ trợ nên chị yên tâm làm việc và có động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Chia sẻ cảm nhận tại chương trình, anh Bàn Văn Tuấn - đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội cho biết bản thân anh cảm thấy rất yên tâm khi làm việc tại doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn. Vì ngoài việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thì Công đoàn luôn quan tâm, chăm lo cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động. Một trong những minh chứng rõ nét nhất là ngày hôm nay lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trực tiếp đến thăm, tặng quà và chúc Tết người lao động tại Công ty.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.
Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện xe khách giường nằm 45 chỗ có biểu hiện vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách có hàng chục người dân đang trên đường về quê, lái xe đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe, không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm xe đã hết hạn 1 tháng…
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền, động viên, khích lệ tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ, đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; phát huy tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ… Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động