Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho công nhân khó khăn

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 30/1, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy đã đến thăm, tặng quà Tết và động viên đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội (thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn (thuộc LĐLĐ huyện Sóc Sơn).
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội: Thăm hỏi, động viên đơn vị ứng trực Tết “Chợ Tết 0 đồng” đến với người dân huyện Thường Tín Đoàn viên, người lao động ngành Nông nghiệp vui đón “Tết sum vầy”

Tại các đơn vị đến thăm, lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội đã nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm của người lao động và công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Thông tin với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, ông Nguyễn Đình Quýnh - Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn cho biết, hiện Công ty có 293 lao động. Với đặc thù công việc và lực lượng lao động thường xuyên làm việc ngoài trời, Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty đã phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho công nhân lao động bằng các hình thức đa dạng, phong phú và đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho công nhân khó khăn
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy trao quà cho tập thể Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty thưởng cho mỗi người lao động làm đủ 12 tháng là 6.500.000 đồng cùng túi quà Tết trị giá trên 800.000 đồng. Mới đây, Công ty đã tổ chức “Tết sum vầy” với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công nhân lao động. Tại Chương trình có các nội dung như: Liên hoan văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng, dự tiệc giao lưu. Ghi nhận thực tế cho thấy, đoàn viên, người lao động rất vui vẻ, phấn khởi khi tham dự chương trình.

Tại Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội, thông tin với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố về công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, ông Lê Xuân Phụng - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, Công đoàn đã đề xuất với Ban lãnh đạo Công ty thưởng Tết dương lịch năm 2024 cho người lao động với số tiền 500.000 đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho người lao động với số tiền 4.000.000 đồng/người và túi quà trị giá 600.000 đồng/người. Công đoàn Công ty cũng tổ chức tất niên, trang trí khánh tiết đón Tết tại các đơn vị, xí nghiệp, cụm, trạm với tinh thần vui vẻ, an toàn và tiết kiệm. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty hỗ trợ cho 35 Tổ Công đoàn, mỗi tổ 1.000.000 đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho công nhân khó khăn
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn.

Phát biểu tại các đơn vị đến thăm, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy đã chia sẻ với những khó khăn mà các đơn vị và người lao động đang phải trải qua; đồng thời cảm ơn Ban lãnh đạo các đơn vị đã nỗ lực vượt qua khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh và phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở để quan tâm, chăm lo, đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập và các chế độ cho người lao động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức các đoàn tới các đơn vị, doanh nghiệp để tặng quà, trao hỗ trợ cho những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mục tiêu “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đề nghị thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn của các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi và chăm lo tốt hơn cho người lao động; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả…

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho công nhân khó khăn
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể Ban lãnh đạo, người lao động của các đơn vị và trao quà Tết cho 50 công nhân của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội và 50 công nhân thuộc các đơn vị: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn, Công ty Cầu xây, Công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hòa. Mỗi suất quà gồm 1.000.000 đồng và túi quà trị giá 350.000 đồng.

Đón nhận quà Tết từ lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, chị Nguyễn Thị Lệ - đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Sóc Sơn xúc động chia sẻ: “Chồng tôi bị tàn tật, một mình tôi đang nuôi con nhỏ đang trong độ tuổi đi học và phụng dưỡng mẹ già. Với mức thu nhập khoảng 6.000.000 đồng/tháng, bản thân tôi phải thắt chặt chi tiêu mới đủ để trang trải cuộc sống. Sự động viên và món quà Tết của tổ chức Công đoàn dịp cận Tết như thế này thực sự rất có ý nghĩa với những công nhân lao động khó khăn như chúng tôi”.

Chia sẻ tại Chương trình, chị Lưu Thị Hằng - đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội vui mừng cho biết: “Đây là năm thứ 2 tôi được nhận hỗ trợ Tết từ LĐLĐ Thành phố. Chính sự chăm lo của tổ chức Công đoàn đã giúp thêm tôi có thêm động lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất”.

Mạnh Quân - Ngọc Ánh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.
Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp, vượt trội để cải thiện tình trạng giao thông thường xuyên bị quá tải, ùn tắc tại Hà Nội đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung được đặt ra trong xây dựng chính sách sửa đổi Luật Thủ đô.
Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ứng trực 100% quân số tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực giao thông trên tuyến, địa bàn trọng điểm.
Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.

Tin khác

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

Triển khai Tháng Công nhân ở Đông Nam Bộ: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền, động viên, khích lệ tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ, đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ) quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; phát huy tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ… Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động