Lãnh đạo huyện Gia Lâm đối thoại với chủ doanh nghiệp, cán bộ công đoàn và CNVCLĐ

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2019, sáng nay, 10/5, UBND và LĐLĐ huyện Gia Lâm đã phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện với doanh nghiệp, cán bộ công đoàn và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).  
lanh dao huyen gia lam doi thoai voi chu doanh nghiep can bo cong doan va cnvcld Gia Lâm tập trung tối đa cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi
lanh dao huyen gia lam doi thoai voi chu doanh nghiep can bo cong doan va cnvcld LĐLĐ huyện Gia Lâm: Trồng và bàn giao “Hàng cây bóng mát Công đoàn”
lanh dao huyen gia lam doi thoai voi chu doanh nghiep can bo cong doan va cnvcld Huyện Gia Lâm: Bộ máy hành chính được kiện toàn tinh gọn

Phó bí thư Thường trực huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt và Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Nguyễn Ngọc Thuần đã tới dự, trực tiếp đối thoại với đại diện doanh nghiệp, cán bộ công đoàn, CNVCLĐ.

Dự hội nghị có gần 400 đại biểu là chủ doanh nghiệp, cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) và CNVCLĐ đang lao động, sản xuất, công tác trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

lanh dao huyen gia lam doi thoai voi chu doanh nghiep can bo cong doan va cnvcld
Lãnh đạo huyện Gia Lâm giải đáp đề xuất, kiến nghị của đại diện doanh nghiệp, cán bộ công đoàn, CNVCLĐ

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin những nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế- xã hội huyện Gia Lâm trong 4 tháng đầu năm, định hướng phát triển của huyện trong thời gian tới.

Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2019, nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tương đối ổn định và có xu hương tăng trưởng, phát triển tốt, đảm bảo việc làm, đời sống người lao động. Tuy nhiên, đời sống của CNVCLĐ còn gặp nhiều khó khăn do giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao, tình trạng vi phạm pháp luật lao động, luật Công đoàn, Luật BHXH vẫn còn diễn ra.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện cũng còn nhiều khó khăn, nhất là thiếu nguồn lao động phổ thông, lao động chưa qua đào tạo nghề, thiếu quỹ đất cho phát triển sản xuất, quỹ đất dành cho các hoạt động xã hội, phúc lợi cho công nhân v.v…

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, xây dựng, tại hội nghị, đã có 16 ý kiến đề xuất, kiến nghị của đại diện các doanh nghiệp, cán bộ công đoàn, CNVCLĐ gửi tới lãnh đạo huyện Gia Lâm.

Đối với đại diện doanh nghiệp, các ý kiến tập trung vào những vấn đề như: đề nghị huyện quan tâm chính sách hỗ trợ đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động trong doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng; hỗ trợ quỹ đất để phát triển sản xuất và xây dựng công trình phúc lợi cho công nhân, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn và thủ tục vay vốn ngân hàng; các chủ trương, giải pháp đồng hành với doanh nghiệp của huyện trong thời gian tới…

lanh dao huyen gia lam doi thoai voi chu doanh nghiep can bo cong doan va cnvcld
Cán bộ CĐCS bày tỏ những kiến nghị, đề xuất tâm huyết

Trong khi đó, cán bộ CĐCS và CNVCLĐ lại bày tỏ tâm tư nguyện vọng được chăm lo hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần; quan tâm xây dựng nhà ở, nhà trẻ cho con em công nhân cũng như đề xuất những vấn đề liên quan thiết thân đến đời sống, việc làm, chế độ chính sách đối với người lao động.

Những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đại diện doanh nghiệp, cán bộ CĐCS và CNLĐ đã được lãnh đạo huyện Gia Lâm cùng đại diện các ngành chức năng liên quan của huyện giải đáp thỏa đáng. Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền thành phố, lãnh đạo huyện đã ghi nhận, tiếp thu, giao LĐLĐ huyện sẽ tổng hợp kiến nghị lên cấp trên trong thời gian tới.

LĐLĐ huyện Gia Lâm cho biết, hoạt động đối thoại đã được LĐLĐ huyện thường niên tổ chức nhiều năm gần đây nhằm tạo cầu nối để lãnh đạo Huyện ủy- HĐND- UBND huyện lắng nghe, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện pháp luật lao động của người lao động, cán bộ công đoàn và chủ sử dụng lao động.

lanh dao huyen gia lam doi thoai voi chu doanh nghiep can bo cong doan va cnvcld
Lãnh đạo huyện Gia Lâm trao quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động này cũng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo huyện với tổ chức công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ, qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Được biết, tại hội nghị đối thoại năm 2018, lãnh đạo huyện Gia Lâm đã ghi nhận gần 100 ý kiến, kiến nghị của đại diện doanh nghiệp, cán bộ CĐCS và CNVCLĐ qua tổng hợp của LĐLĐ huyện và 30 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội trường. Kết quả 30% kiến nghị đã được xử lý, 70% các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền Thành phố và Trung ương được báo cáo, đề xuất lên cấp trên; 60% kiến nghị đã được chỉ đạo và đang tiến hành triển khai thực thi.

Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019, ngay tại hội nghị, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã tặng 33 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.
Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động