Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính

Sáng 30/6, Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam) tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu diễn ra đồng bộ trên toàn quốc.
Hà Nội ra mắt lực lượng Công an 126 xã, phường mới: Tinh gọn, hiệu quả, gần dân Hà Nội long trọng tổ chức Lễ công bố sắp xếp đơn vị hành chính Sáng nay (30/6): Cả nước công bố Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ công bố thành lập TP. HCM mới

Sáng 30/6, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện; thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu.

Dự lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ Công bố Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính tại TP.HCM.

Tham dự lễ công bố còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; bí thư các cấp ủy trực thuộc, bí thư cấp ủy xã, phường, đặc khu…

Buổi lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM. Cùng với đó, công bố các Nghị quyết, Quyết định của tỉnh, thành phố liên quan đến việc sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã; thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam cấp xã.

TP.HCM mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM. TP.HCM mới rộng hơn 6.700 km², dân số gần 14 triệu người, đông nhất cả nước, có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo.

Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ công bố sắp xếp đơn vị hành chính tại Hà Nội

Sáng 30/6, Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ công bố sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội, sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu chính Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, kết nối với 126 xã, phường mới của Thủ đô.

Cùng tham dự tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy…

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ công bố sắp xếp đơn vị hành chính tại Hà Nội.

Về phía thành phố Hà Nội, có sự hiện diện của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phạm Thế Duyệt, Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

Ngay sau lễ công bố, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã trao các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự tại các đơn vị hành chính mới được sắp xếp. Theo đó, ngày 26/6/2025, căn cứ hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND và UBMTTQ Việt Nam Thành phố đã ban hành các quyết định thành lập Đảng bộ, chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tại 126 xã, phường sau sắp xếp.

Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước ở cơ sở, đồng thời bảo đảm sự ổn định về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn Thủ đô.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ công bố sáp nhập Hải Phòng và Hải Dương

Sáng 30/6, tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ công bố Nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Cùng dự lễ công bố có đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, nguyên lãnh đạo Hải Phòng, Hải Dương qua các thời kì. Lễ công bố được truyền hình trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng và kết nối trực tuyến với 114 xã, phường, đặc khu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ công bố thành lập TP Hải Phòng mới. Ảnh: Đoàn Bắc- Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính tại thành phố Hải Phòng.

Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Hải Phòng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024; Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Hải Phòng mới; Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết thúc hoạt động cấp huyện, thành lập xã, phường, đặc khu thuộc thành phố Hải Phòng mới.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ thành phố Hải Phòng mới và chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng mới; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng các ban của HĐND thành phố; Trưởng Đoàn, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng mới; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng mới; Quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thành lập UBMTTQ Việt Nam thành phố.

Thành phố Hải Phòng công bố các nghị quyết, quyết định của thành phố đối với sáp nhập xã, phường, đặc khu; kết thúc hoạt động của Đảng bộ cấp xã cũ, kết thúc hoạt động các đảng bộ cấp huyện cũ. Đồng thời, công bố thành lập Đảng bộ các xã, phường, đặc khu và chỉ định nhân sự; thành phố thành lập MTTQ Việt Nam cấp xã.

Trước đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Hải Phòng. Sau khi sắp xếp, thành phố Hải Phòng có diện tích tự nhiên là 3.194,72km2, quy mô dân số là 4.664.124 người. Thành phố Hải Phòng giáp các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên,Quảng Ninh và Biển Đông.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ công bố sắp xếp đơn vị hành chính tại Cần Thơ

Sáng 30/6, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự lễ công bố hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ sau sáp nhập.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo 2088 tổ chức Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, thành lập tổ chức Đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố, xã, phường, đặc khu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị tại TP Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ công bố hệ thống chính trị TP Cần Thơ sau sáp nhập.

Hệ thống chính trị mới của thành phố Cần Thơ sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025 theo đúng chủ trương, Nghị quyết của Đảng, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đúng tiến độ, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, gần dân, sát dân, phục vụ kịp thời lợi ích thiết thực của Nhân dân.

Tại lễ công bố, nhiều quyết định quan trọng sẽ được công bố, gồm Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Quyết định của Bộ Chính trị về thành lập Đảng bộ thành phố Cần Thơ và chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Trưởng các ban của HĐND thành phố; Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thành lập UBMTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ.

Ngoài ra, các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến tổ chức bộ máy và nhân sự lãnh đạo cấp xã cũng được công bố, bao gồm Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Cần Thơ năm 2025.

Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ, tỉnh thành về việc kết thúc hoạt động của các đảng bộ huyện. Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về việc thành lập Đảng bộ các xã, phường; Quyết định chỉ định nhân sự Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các chức danh liên quan ở cấp xã, phường.

H.P (t/h)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động