Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh:

Lan tỏa tấm lòng nhân ái giữa đại dịch

Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 quay trở lại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mê Linh đã tích cực đồng hành cùng chính quyền và nhân dân phòng, chống dịch Covid-19 thông qua những mô hình sáng tạo, hiệu quả.
608 y, bác sĩ tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ huyện Mê Linh trong công tác phòng, chống dịch Huyện Mê Linh doanh nghiệp phấn khởi sản xuất trong điều kiện an toàn phòng, chống dịch Lan tỏa tấm lòng nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau vì dịch Covid-19

Những việc làm ý nghĩa

Tạm gác lại công việc gia đình, hơn 1 tháng nay, không kể mưa nắng, chị Lê Thị Thùy Nhung, Chi hội phó Chi hội phụ nữ thôn Văn Quán 1 (xã Văn Khê) hàng ngày đều có mặt tại các ngõ, xóm để vận động bà con trong thôn chung tay ủng hộ nhu yếu phẩm cho người dân trong vùng cách ly, phong tỏa. Chị Nhung cho biết, chương trình do Hội LHPN huyện Mê Linh và Hội LHPN xã Văn Khê phát động, Chi hội phụ nữ thôn Văn Quán 1 đã nắm bắt thông tin các hộ gia đình có nông sản đến lúc thu hoạch.

Với vai trò là Chi hội phó, chị Nhung đã đến từng hộ gia đình vận động bà con tham gia ủng hộ, giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi dịch. “Khi chúng tôi đến nhà vận động, bà con trong thôn rất nhiệt tình ủng hộ. Các gia đình không chỉ cho nông sản mà còn gọi người nhà cùng các hội viên Chi hội phụ nữ thôn thu hoạch rau. Khi biết Chi hội phụ nữ thôn triển khai chương trình trên, nhiều hộ gia đình đã chủ động liên hệ tặng nông sản cho người dân vùng cách ly khiến chúng tôi rất xúc động”, chị Nhung chia sẻ.

Lan tỏa tấm lòng nhân ái giữa đại dịch
Không quản thời tiết nắng, mưa, các hội viên Hội LHPN xã Văn Khê vẫn tích cực xuống đồng thu hoạch rau gửi tới các địa phương bị cách ly, phong tỏa vì dịch Covid-19.

Chương trình ủng hộ nông sản cho các địa phương thuộc vùng phong tỏa, cách ly không chỉ được triển khai hiệu quả tại thôn Văn Quán 1 mà còn được triển khai rộng rãi trên địa bàn xã Văn Khê.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Văn Khê cho biết, trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, Hội LHPN xã Văn Khê đã huy động sự vào cuộc của các hội viên trong việc ủng hộ các vùng bị phong tỏa, cách ly. Trong quá trình triển khai, được sự hỗ trợ của các cấp, ngành và đông đảo người dân nên mọi hoạt động đều diễn ra thuận lợi.

Nhiều cá nhân có xe ô tô đã giúp Hội LHPN xã vận chuyển nhu yếu phẩm đến các vùng cách ly trên địa bàn huyện và những quận, huyện được phép di chuyển. Với những quận nội thành, Hội LHPN xã được Hội LHPN huyện hỗ trợ công tác vận chuyển. “Với sự đồng lòng của các hội viên phụ nữ trên địa bàn xã, Hội LHPN xã Văn Khê đã ủng hộ trên 25 tấn nhu yếu phẩm cho người dân các vùng phong tỏa, cách ly. Các nhu yếu phẩm gồm: Gạo, trứng, rau, củ, quả… với tổng trị giá trên 200 triệu đồng”, bà Hằng thông tin.

Lan tỏa tấm lòng nhân ái giữa đại dịch
Những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng được chính tay các hội viên Hội LHPN xã Mê Linh chuẩn bị cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Còn tại xã Mê Linh, cùng với việc phân công cụ thể từng hội viên tham gia các Tổ Covid cộng đồng, các hội viên cũng tích cực tham gia mô hình “Bếp ăn Phụ nữ” do Hội LHPN huyện Mê Linh phát động. Nói về mô hình “Bếp ăn Phụ nữ”, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN xã Mê Linh cho biết, mô hình “Bếp ăn Phụ nữ” của xã hiện nay đang được Ủy ban nhân dân xã hỗ trợ kinh phí. Dựa trên kinh phí xã hỗ trợ, Hội LHPN đã tổ chức huy động các hội viên tham gia nấu cơm hỗ trợ cho trạm y tế và các lực lượng tiêm vắc xin.

“Mỗi ngày các hội viên sẽ nấu khoảng 30 suất ăn, có những ngày tăng cường đến 40 suất. Thấu hiểu những vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch, các hội viên đã thay đổi thực đơn hàng ngày, từ đó đảm bảo các suất ăn đầy đủ dinh dưỡng cho đội ngũ y tế. Các loại thực phẩm cũng được lấy từ các cơ sở uy tín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đến thời điểm hiện tại, Hội LHPN xã Mê Linh đã cung cấp 424 suất ăn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch”, bà Nguyệt cho hay.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác phòng, chống dịch

Trước những diễn biến phức của đợt dịch thứ 4, Hội LHPN huyện Mê Linh đã chỉ đạo các cơ sở Hội trong toàn huyện có những hành động cụ thể, thiết thực góp sức cùng Đảng ủy và chính quyền địa phương chung tay phòng, chống dịch bệnh. Theo đó, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã ban hành 7 văn bản chỉ đạo các cơ sở Hội đẩy mạnh tuyên truyền và phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội và thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Đồng hành cùng chính quyền và nhân dân đẩy lùi dịch Covid-19, Hội LHPN huyện Mê Linh đã tặng 1.083 suất quà cho hội viên; các hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phụ nữ khuyết tật và công nhân tại khu công nghiệp Quang Minh; tặng 72.635 tấn rau, củ, quả các loại cho các vùng cách ly, phong tỏa; tặng 1.230 thùng mỳ tôm; 650 thùng nước uống; 2.570 suất ăn trưa, ăn tối…cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tổng giá trị quà tặng đến nay là gần 1.7 tỷ đồng.

Chia sẻ với phóng viên, bà Ngô Minh Thủy - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Mê Linh cho biết, Hội LHPN huyện đã và đang triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch và những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể, Hội LHPN huyện đã trao các suất quà là nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình các hội viên khó khăn; phụ nữ khuyết tật và công nhân lao động tại Khu công nghiệp Quang Minh,... Cùng đó, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ nông sản cho bà nông dân và gia đình hội viên trong thời gian cách ly y tế; hỗ trợ nông sản cho người dân thuộc vùng phong tỏa, cách ly trên địa bàn huyện và các quận, huyện nội thành.

Được biết, từ khi Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, Hội LHPN huyện đã ủng hộ các nhu yếu phẩm thiết yếu và nông sản tới các vùng dịch trên địa bàn huyện như: Khu phong tỏa tại thôn Tân Châu, xã Chu Phan; thôn Ấp 1 và xóm Nam, xã Tiền Phong; thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm, thôn Phù Trì, xã Kim Hoa…

Không chỉ hỗ trợ các vùng dịch trên địa bàn huyện, Hội LHPN huyện còn triển khai hỗ trợ nông sản tới các quận, huyện đang trong vùng cách ly, phong tỏa như: Phường Kim Lũ, quận Hoàng Mai; xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm; Sở Chỉ phòng, chống dịch phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai; phường Cát Linh, quận Đống Đa; phường Xuân La, quận Tây Hồ; phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng; phường Văn Chương, phường Văn Miếu, quận Đống Đa; xã Kim Chung, huyện Đông Anh cùng nhiều vùng phong tỏa, cách ly khác trên địa bàn Thành phố.

Lan tỏa tấm lòng nhân ái giữa đại dịch
Một số hoạt động ý nghĩa của Hội LHPN huyện Mê Linh trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng trong thời gian giãn cách xã hội, Hội LHPN huyện đã triển khai mô hình “Bếp ăn Phụ nữ” tại các xã, thị trấn. Thông qua mô hình trên, Hội LHPN huyện đã góp phần không nhỏ vào việc đồng hành với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19…. Không dừng lại ở đó, Hội LHPN huyện và các cơ sở Hội đã tuyên truyền, vận động các cán bộ, hội viên và các hộ gia đình hội viên chung tay ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 được gần 6 tỷ đồng.

“Những món quà hỗ trợ tuy nhỏ bé nhưng là tình cảm của các hội viên phụ nữ huyện Mê Linh dành cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông qua các hoạt động trên, Hội LHPN huyện Mê Linh mong muốn sẻ chia khó khăn với chính quyền và nhân dân, góp phần nhỏ bé vào công tác phòng, chống dịch của địa phương nói riêng và Thủ đô nói chung”, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Mê Linh Ngô Minh Thủy chia sẻ.

Tiếp tục phát huy vai trò của các hội viên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội phân công cán bộ, hội viên tham gia trực tại 100% chốt trên toàn địa bàn huyện; huy động trên 547 cán bộ, hội viên tham gia các Tổ Covid cộng đồng; rà soát, nắm rõ từng nhân khẩu cư trú, những người đang học tập, sinh sống, làm việc… từ các địa phương khác, đặc biệt là công nhân Khu công nghiệp Quang Minh để triển khai tốt công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, bố trí các hội viên hỗ trợ các gia đình có cán bộ đang làm nhiệm vụ chống dịch; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để khuyến cáo người dân về sự nguy hiểm của dịch bệnh và các giải pháp phòng, chống dịch, từ đó góp phần nhân rộng “vùng xanh” trên địa bàn huyện Mê Linh.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động