608 y, bác sĩ tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ huyện Mê Linh trong công tác phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Chiều nay (9/9), huyện Mê Linh đã tổ chức đón 608 y, bác sĩ tỉnh Vĩnh Phúc về hỗ trợ huyện Mê Linh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, đoàn công tác sẽ phối hợp cùng lực lượng tuyến đầu huyện Mê Linh triển khai chiến dịch xét nghiệm diện rộng và tiêm chủng cho người dân trên địa bàn huyện theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội.
Huyện Mê Linh doanh nghiệp phấn khởi sản xuất trong điều kiện an toàn phòng, chống dịch Lan tỏa tấm lòng nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau vì dịch Covid-19 Huyện Mê Linh phải kiểm soát chặt chẽ mọi đường làng, ngõ xóm

Thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Mê Linh, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, từ ngày 24/7 đến nay, trên địa bàn huyện có 15 mắc Covid-19. Trong đó, đã có 11 ca khỏi bệnh và trở về nhà, 4 ca đang tiếp tục điều trị. Trên địa bàn huyện còn 1 ổ dịch tại thôn Phù Trì (xã Kim Hoa) sẽ kết thúc phong tỏa trong sáng mai (ngày 10/9).

608 y, bác sĩ tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ huyện Mê Linh trong công tác phòng, chống dịch
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông tặng quà động viên lực lượng y, bác sĩ chi viện cho huyện Mê Linh. (Ảnh: Thanh Tuyền)

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch cho người dân trên địa bàn Thành phố, UBND huyện Mê Linh đã xây dựng kế hoạch lấy 59.000 mẫu xét nghiệm cho người dân địa phương từ nay đến ngày 15/9 bằng phương pháp PCR. Cùng với đó, hoàn thành tiến độ tiêm 100.000 mũi vắc xin cho người dân và công nhân tại khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Huyện Mê Linh sẽ vận dụng các điều kiện thuận lợi để việc xét nghiệm, tiêm chủng được hoàn thành trong ngày 14/9.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch trên, huyện Mê Linh đã lên kế hoạch tiếp nhận các y, bác sĩ tỉnh Vĩnh Phúc trên tinh thần đoàn lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng ở xã, thị trấn nào sẽ sinh hoạt tại xã, thị trấn đó. Đoàn công tác khi về địa phương được sắp xếp sinh hoạt tại các trường mầm non. Các trường mầm non được lựa chọn đều đáp ứng về vệ sinh, điều hòa, giường, chăn, ga… Việc ăn uống của các y, bác sĩ sẽ do các trường trường mầm non đảm nhiệm. Cùng đó, huyện cũng bố trí lực lượng cán bộ tại các xã, thị trấn lên lịch, sắp xếp để đoàn lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc xin đảm bảo an toàn, đúng tiến độ.

608 y, bác sĩ tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ huyện Mê Linh trong công tác phòng, chống dịch
Toàn cảnh cuộc họp, trao đổi về kế hoạch triển khai xét nghiệm diện rộng và tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn huyện Mê Linh. (Ảnh: Thanh Tuyền)

Phát biểu tại buổi bàn giao lực lượng y, bác sĩ hỗ trợ huyện Mê Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Phạm Quang Nguyên cho biết, chia sẻ khó khăn với Thủ đô, tỉnh Vĩnh Phúc đã bố trí 608 y, bác sĩ tham gia thực hiện hai chiến dịch cùng lực lượng tuyến đầu huyện Mê Linh. Khắc phục những khó khăn về điều kiện sinh hoạt, thời gian tới, lực lượng y, bác sĩ của tỉnh sẽ tích cực phối hợp cùng với tuyến đầu huyện Mê Linh hoàn thành mục tiêu của hai chiến dịch đặc biệt quan trọng của Hà Nội.

Thay mặt chính quyền và nhân dân Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới 608 y, bác sĩ tỉnh Vĩnh Phúc đã về hỗ trợ cho Thành phố nói chung và huyện Mê Linh nói riêng trong công tác phòng, chống dịch. Trong thời điểm dịch bệnh trên địa bàn Thành phố còn nhiều phức tạp; vẫn tiếp tục ghi nhận các ca mắc trong cộng đồng, bởi vậy việc triển khai bóc tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng là rất quan trọng. Bên cạnh đó, để tiến tới ổn định kinh tế việc triển khai tiêm vắc xin cho toàn bộ người dân trên địa bàn Thủ đô cũng là vấn đề ưu tiên hàng đầu.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông đề nghị lãnh đạo huyện Mê Linh tạo mọi điều kiện tốt nhất để động viên đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ. Huyện phải coi các y, bác sĩ như khách đến nhà để phục vụ chu đáo, từ đó phối hợp hoàn thành tốt hai chiến dịch xét nghiệm diện rộng và tiêm vắc xin toàn dân trên địa bàn Thành phố.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động