Lan tỏa tấm lòng nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau vì dịch Covid-19

(LĐTĐ) Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát với những diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế và đời sống của nhân dân. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Mê Linh (Hà Nội) đã tích cực vào cuộc giúp đỡ những người yếu thế, đồng hành cùng lực lượng chức năng chống dịch. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của họ đã khơi nguồn sức mạnh đoàn kết của cộng đồng trong công cuộc chiến đấu với “giặc” Covid-19.
Một năm nhìn lại hành trình lan toả những giá trị giáo dục đến cộng đồng Lan tỏa những mô hình sáng tạo, hiệu quả của Công đoàn trong hỗ trợ người lao động

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều thôn, xóm trên địa bàn huyện Mê Linh phải thực hiện phong tỏa để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, trong đó có thôn Lâm Hộ, xã Thanh Lâm. Được biết, toàn thôn Lâm Hộ có khoảng hơn 700 hộ gia đình đang sinh sống. Ngay khi có ca mắc Covid-19, toàn bộ người dân trong thôn phải thực hiện nghiêm việc giãn cách “ai ở đâu, ở yên đó” để chính quyền địa phương thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm.

Thấu hiểu những khó khăn của người dân thôn Lâm Hộ khi thực hiện phong tỏa, chị Đỗ Thị Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại An Quý đã nảy ra ý tưởng hỗ trợ những túi rau, củ, quả cho các hộ gia đình tại thôn Lâm Hộ. Chia sẻ với phóng viên, chị Hiền cho biết, chị vốn là một người con của xã Thanh Lâm. Trong lúc người dân trong xã gặp khó khăn, chị muốn đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để giảm bớt khó khăn của bà con. Theo đó, chị đã tặng 770 túi rau, củ, quả gồm: khoai tây, bắp cải, su su, cà chua, hành lá cho các gia đình thuộc diện phong tỏa của thôn Lâm Hộ với tổng số tiền khoảng gần 26 triệu đồng. Các loại rau, củ, quả đều được chị nhập từ những đầu mối uy tín, chất lượng.

Lan tỏa tấm lòng nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau vì dịch Covid-19
Những phần rau, củ, quả được chị Đỗ Thị Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại An Quý gửi tới bà con thôn Lâm Hộ qua chính quyền địa phương.

Là chủ của Công ty chuyên về lĩnh vực thực phẩm nên việc nhập hàng với chị Hiền không khó, nhưng với số lượng nhân viên ít ỏi, chị Hiền gặp khó khi phải phân chia hàng hóa. “Trong quá trình nhập hàng, số lượng hàng hóa lớn nên mình khó có thể kiểm soát được chất lượng. Dưới sự hỗ trợ của bạn bè, mình đã loại bỏ đi những hàng hóa bị dập trong quá trình vận chuyển để gửi tới bà con hàng hóa tươi ngon, chất lượng nhất. Thông qua đây, mình chỉ có mong muốn duy nhất là giúp bà con vượt qua mùa dịch an toàn, có nhiều sức khỏe để chống chọi lại dịch bệnh” - chị Hiền cho hay.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Mê Linh phải thường xuyên túc trực tại các chốt để kiểm soát di biến động của người dân. Trước những khó khăn vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch, gia đình bà Hà Thị Thanh - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vạn Yên đã hỗ trợ cho các cán bộ trực chốt những nhu yếu phẩm như: bánh mỳ, nước ngọt, hoa quả… nhằm động viên tinh thần, tiếp sức cho họ bảo vệ an toàn cho nhân dân. Không chỉ vậy, gia đình bà Thanh cũng ủng hộ 1 triệu đồng cùng hàng trăm chiếc bánh mỳ cho người dân trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng bởi dịch thông qua chương trình “Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng” được tổ chức trên địa bàn xã Vạn Yên.

Theo bà Thanh, ý tưởng làm bánh mỳ tặng các chốt chống dịch và ủng hộ cho Siêu thị 0 đồng là do bà cùng con gái nghĩ ra và cùng triển khai. Con gái bà là chủ tiệm bánh tại xã Vạn Yên. Trong thời gian giãn cách, mọi cửa hàng đều ngừng hoạt động, việc mua đồ ăn gặp khó khăn. Bởi vậy, 2 mẹ con quyết định tận dụng tiệm bánh để làm bánh hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch. Theo đó, cứ mỗi buổi sáng, 2 mẹ con bà Thanh sẽ dậy sớm làm bánh và vận chuyển tới các chốt trực. Với những chốt trên địa bàn xã sẽ được hỗ trợ hàng ngày, các chốt xa hơn sẽ được hỗ trợ cách từ 1 - 2 ngày.

“Món quà nhỏ nhưng là tấm lòng của gia đình dành cho những người khó khăn trên địa bàn huyện và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Gia đình tôi mong muốn được cùng với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương chăm lo đến tuyến đầu chống dịch và những người khó khăn, giúp họ yên tâm phòng dịch, đẩy lùi dịch nhanh nhất” - bà Thanh nói.

Là một trong những thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Tự Lập, nhận thấy những vất vả của các cô, các bác và các tình nguyện viên trực chốt, cô gái trẻ Nguyễn Thị Hương Huyền - Bí thư Đoàn xã Tự Lập đã tự tay pha chế những cốc trà chanh, trà sữa đưa đến những chốt trực trong những ngày nắng nóng. Được biết, gia đình Huyền làm nghề kinh doanh đồ uống nên Huyền đã tận dụng cơ sở vật chất có sẵn để pha nước tặng cho các chốt chống dịch. Tính đến thời điểm hiện tại, hàng trăm cốc trà chanh, trà sữa đã được các tình nguyện viên gửi tới các chốt trực.

San sẻ yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Bên cạnh việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, chính quyền huyện Mê Linh đã có sự vào cuộc kịp thời nhằm chăm lo, hỗ trợ cho những người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch. Theo đó, huyện Mê Linh đã rà soát, hỗ trợ kịp thời cho những trường hợp người lao động khó khăn, những lao động tự do bị “mắc kẹt” trên địa bàn để họ yên tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong các hoạt động đã được triển khai, phải kể đến sự vào cuộc mạnh mẽ của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh và Huyện đoàn Mê Linh trong công tác chăm lo, hỗ trợ lao động khó khăn. Theo đó, LĐLĐ huyện Mê Linh đã phối hợp với Huyện đoàn Mê Linh tổ chức chương trình “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” trao tặng 200 “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp và công nhân lao động sinh sống tại khu nhà trọ các Tổ tự quản trên địa bàn Khu Công nghiệp Quang Minh. Mỗi một phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, rau, củ, quả... với tổng trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh việc trao hỗ trợ, LĐLĐ huyện đã cung cấp đường dây nóng để công nhân lao động khó khăn có thể liên lạc đề xuất hỗ trợ, từ đó chăm lo kịp thời cho đoàn viên, người lao động khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau.

Lan tỏa tấm lòng nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau vì dịch Covid-19
Người lao động khó khăn trên địa bàn được LĐLĐ huyện và Huyện đoàn Mê Linh hỗ trợ lương thực, thực phẩm.

Đón nhận những phần quà ý nghĩa từ LĐLĐ huyện và Huyện đoàn Mê Linh, chị Nguyễn Thị Hiên, Công nhân bao gói thuộc Công ty CP Sữa Hà Nội không nén được xúc động. Chị Hiên cho biết, những món quà của LĐLĐ huyện và Huyện đoàn tuy nhỏ nhưng chứa đựng trong đó những tình cảm lớn của tổ chức Công đoàn dành cho người lao động. “Phần quà này sẽ giúp công nhân lao động như chúng tôi có thêm động lực để vượt qua khó khăn, cùng doanh nghiệp thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch và sớm ổn định sản xuất, kinh doanh” - chị Hiên chia sẻ.

Không chỉ chăm lo cho người lao động khó khăn trên địa bàn huyện, với tinh thần sẻ chia, tận dụng thế mạnh là vùng sản xuất rau an toàn, nhiều xã trên địa bàn huyện đã tham gia ủng hộ nông sản cho người dân nội thành đang trong vùng cách ly, phong tỏa. Dưới sự kêu gọi, kết nối của Huyện đoàn Mê Linh, vừa qua, cán bộ và nhân dân xã Tiến Thịnh đã ủng hộ 2,5 tấn rau, quả cho người dân khu vực nội thành bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Lan tỏa tấm lòng nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau vì dịch Covid-19
Cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và lực lượng công an, quân sự xã Tiến Thịnh xuống đồng thu hoạch rau gửi tới người dân quận nội thành đang trong vùng phong tỏa, cách ly.

Để có được 2,5 tấn nông sản, các cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và lực lượng công an, quân sự xã đã phối hợp thu hoạch, sơ chế, vận chuyển về huyện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Chuyến xe mang tên “Nghĩa tình màu xanh” đem theo các nông sản như rau muống, chuối xanh, đu đủ đã được gửi đến người dân quận Nam Từ Liêm và Tây Hồ.

Nói về hoạt động nghĩa tình của chính quyền và nhân dân xã Tiến Thịnh, ông Trần Anh Tân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiến Thịnh cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người dân và chính quyền xã Tiến Thịnh mong muốn cùng chia sẻ khó khăn với người dân Thủ đô. Với cầu nối là Huyện đoàn Mê Linh, nhân dân xã mong muốn hỗ trợ các loại rau, củ cho người dân thuộc vùng phong tỏa để người dân không bị thiếu lương thực, thực phẩm, yên tâm cùng địa phương chống dịch để sớm đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” - câu thành ngữ trên vẫn giữ nguyên giá trị dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Với sự chủ động vào cuộc của chính quyền, sự đồng lòng ủng hộ của người dân huyện Mê Linh, tin tưởng rằng những “vùng xanh” trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục được giữ vững, những người khó khăn sẽ được chăm lo, không ai bị bỏ lại phía sau vì dịch Covid-19.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động