Lan tỏa phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Thị trấn Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã chú trọng thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” gắn với 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ “công nghiệp hoá - hiện đại hoá”.
Phát huy tinh thần “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ nhà giáo Thủ đô Nữ Chủ tịch Công đoàn tiên phong trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” Tạo động lực để giáo viên sáng tạo trong giảng dạy

Thực hiện phong trào thi đua chung của ngành Giáo dục, cùng nhiệm vụ và yêu cầu trọng tâm của phong trào thi đua đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… hầu hết các cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Thị trấn Phú Xuyên đều khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường rất nhiệt tình, tâm huyết và có trách nhiệm trong công việc để xứng đáng là “người mẹ hiền thứ hai” của các em học sinh. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tích cực nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ chính trị để đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, thực hiện mục tiêu xây dựng nữ nhà giáo theo chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới…

Trong những năm qua, các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động được Công đoàn Trường Mầm non Thị trấn Phú Xuyên phối hợp chuyên môn đẩy mạnh và nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt là trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” gắn với phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt nam thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CNVCLĐ. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện những tấm gương điển hình, lao động, sáng tạo, và ý chí vươn lên của nhiều chị em đã phấn đấu hết mình, vì tập thể không những giỏi việc nước mà còn giỏi việc nhà.

Lan tỏa phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”
Công đoàn Trường Mầm non Thị trấn Phú Xuyên tổ chức gặp mặt giáo viên, nhân viên là con thương, bệnh binh nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

“Giỏi việc nước” là thế nhưng “việc nhà” cũng luôn được cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Thị trấn Phú Xuyên đặt lên hàng đầu, bởi vì gia đình là điểm tựa để xã hội phát triển. Công đoàn trường có 86 công đoàn viên trong đó có 84 là nữ, chiếm 98%. Với đặc thù gíáo viên phần đa là nữ, ngoài công việc chuyên môn ở trường thì với thiên chức làm mẹ, làm vợ, làm con dâu trong gia đình, các chị em luôn phải làm sao xứng đáng với vị trí của mình.

Có những giáo viên con còn nhỏ, nhà xa trường, có những người chăm sóc cha mẹ già, người thân bệnh tật ốm đau, quỹ thời gian dành cho gia đình không nhiều; nhưng nhờ sự sắp xếp, bố trí công việc gia đình hợp lý mà chị em đã làm tốt công việc của mình, lo tròn bổn phận của người vợ hiền, người con dâu thảo, người mẹ đảm đang nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc...

Để đạt tiêu chuẩn “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Cô giáo người mẹ hiền” là sự phấn đấu không mệt mỏi của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Thị trấn Phú Xuyên. Trong sự thành công của chị em luôn có công lao của những người thân trong gia đình. Có thể nói rằng, chính người thân là chỗ dựa vững chắc cho nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đạt được danh hiệu: “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”.

Theo bà Vương Thị Thuý Hường - Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Thị trấn Phú Xuyên: Về lựa chọn cán bộ làm công tác công đoàn, cán bộ nữ công phải là người có lòng nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc, gần gũi nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, đi đầu trong các phong trào thi đua, làm tốt công tác tham mưu với nhà trường trong việc đảm bảo chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động đặc biệt là chế độ lao động nữ.

Lan tỏa phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Thị trấn Phú Xuyên.

Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người hiểu những tiêu chí của phong trào và lợi ích của phong trào đem đến cho đoàn viên. Trước hết chị em phải thấu hiểu được nội dung giỏi việc trường là: Tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đúc rút kinh nghiệm một cách có hiệu quả; Chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành.

Đối với giỏi việc nhà: Người phụ nữ phải biết giữ lửa trong gia đình, tổ chức cuộc sống gia đình êm ấm, hòa thuận, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế trong gia đình. Khi chị em đã nắm vững các tiêu chí của phong trào thì người cán bộ công đoàn phải tham mưu với nhà trường tạo điều kiện để chị em phát huy thế mạnh, từ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tổ chức các hoạt động...

Với những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường Mầm non Thị trấn Phú Xuyên đã đạt được kết quả đáng ghi nhận: Nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp huyện và được huyện tặng thưởng danh hiệu “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” hay “Gia đình công nhân viên chức tiêu biểu”. Đối với nhà trường, đạt tập thể lao động tiên tiến, Ban nữ công trường được Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên tặng nhiều giấy khen...

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành việc duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Tin khác

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Xem thêm
Phiên bản di động