Tạo động lực để giáo viên sáng tạo trong giảng dạy

(LĐTĐ) Với việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” đã tạo động lực cho đông đảo nữ cán bộ, giáo viên của Trường Tiểu học Nam Triều (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Hà Nội trao thưởng cho 178 giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố Công đoàn Trường THCS Láng Thượng: Đổi mới, sáng tạo vì quyền lợi chính đáng của giáo viên, nhân viên Giáo viên muốn đổi mới phương thức kiểm tra nhưng "không có đất diễn”

Ở Trường Tiểu học Nam Triều, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” do tổ chức Công đoàn phát động được cụ thể hoá bằng phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” thu hút đông đảo nữ cán bộ, giáo viên tham gia.

Tạo động lực để giáo viên sáng tạo trong giảng dạy
Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Nam Triều cùng Ban Giám hiệu nhà trường thảo luận về phương pháp đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

Bằng lòng yêu nghề, sự tận tâm, nhiệt huyết với nghề, nữ cán bộ, giáo viên của nhà trường đã tích cực hưởng ứng phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” bằng cách không ngừng trau dồi kiến thức, tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thảo về đổi mới trong dạy và học, tìm tòi, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, nghiên cứu những phương pháp dạy học phù hợp với từng khối lớp để các tiết học trở nên sinh động và cuốn hút, giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn.

Không chỉ chú trọng hoạt động chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Nam Triều còn luôn tích cực trong các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động. Điển hình như tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội thi...

Là giáo viên chủ nhiệm lớp 1, cô giáo Tạ Thị Ngọc Duyên luôn đặt câu hỏi làm sao phải vừa cân bằng vừa hoàn thành xuất sắc việc trường, vừa chu toàn việc gia đình. Cô luôn nỗ lực, phát huy mạnh dạn tự tin, sáng tạo đổi mới tham gia phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, viết sáng kiến, làm bài giảng điện tử, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của nhà trường và địa phương. Song song với đó, cô luôn làm tròn trách nhiệm, động viên chồng, con cùng chia sẻ công việc gia đình, giữ cho gia đình hạnh phúc, yên ấm.

Đây cũng là cách mà cô Duyên và nhiều nữ cán bộ, giáo viên tại Trường Tiểu học Nam Triều thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”. Có thể nói, khi đến trường, nữ cán bộ, giáo viên nhân viên Trường Tiểu học Nam Triều đã hết mình, tận tình giúp đỡ, dìu dắt học sinh và khi về với gia đình, các cô lại là người vợ, người mẹ hiền, là người giữ lửa trong gia đình.

Tạo động lực để giáo viên sáng tạo trong giảng dạy
Sáng tạo trong giảng dạy là một trong những việc làm thiết thực của nữ cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Nam Triều để hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”.

Với những nỗ lực trong dạy và học, cô và trò Trường Tiểu học Nam Triều đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Trong năm học vừa qua, nhà trường được xếp thứ 2 trong Cụm, đạt tiêu chí của Trường đạt chuẩn quốc gia, 100% giáo viên có “Sáng kiến kinh nghiệm”, trong đó có 11 sáng kiến được xếp loại A cấp trường, 7 sáng kiến kinh nghiệm đạt cấp huyện, có hàng trăm em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi Trạng nguyên Tiếng Việt, Trạng nguyên Toán, Đấu trường Toán học… cấp huyện và Thành phố.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Triều Nguyễn Thị Mai Nga cho biết, phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” đã thực sự đi vào đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường, tạo động lực phấn đấu vươn lên về mọi mặt, quyết tâm vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Phong trào này có tác động rất tích cực trong sự nghiệp đổi mới giáo dục, có vai trò quan trọng trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” của nhà trường, phát triển tài năng, trí tuệ, kỹ năng giảng dạy của giáo viên, xây dựng hình mẫu giáo viên chuẩn mực, trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Nhằm khích lệ kịp thời giáo viên toàn trường tích cực tham gia các phong trào thi đua, đặc biệt phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, nhà trường luôn tạo điều kiện cho hoạt động Công đoàn, có quy chế biểu dương, khen thưởng đối với những giáo viên có thành tích cao trong giảng dạy, trao thưởng những sáng kiến chất lượng, có tính mới, tính ứng dụng cao.

Mạnh Quân - Ngọc Ánh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Xem thêm
Phiên bản di động