Lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” tại xã Thạch Thất

Ủy ban nhân dân xã Thạch Thất đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” và triển khai chiến dịch 45 ngày đêm ra quân hỗ trợ chuyển đổi số năm 2025, nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ và nhân dân.
Phường Tây Tựu phát huy sức mạnh cộng đồng để bứt phá trong chuyển đổi số Phường Yên Nghĩa tập huấn chuyên sâu về chuyển đổi số, ứng dụng AI trong quản lý hành chính Đưa Đông Anh trở thành điểm sáng về chuyển đổi số của Thủ đô

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạch Thất Trần Hoàng Linh nhấn mạnh, phong trào “Bình dân học vụ số” không chỉ là một hoạt động tuyên truyền, mà là quá trình huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người dân về chuyển đổi số. Đây là bước cụ thể hóa các kế hoạch của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai phong trào và chiến dịch hỗ trợ 45 ngày đêm, đảm bảo đi vào thực chất, có chiều sâu và bền vững.

Lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” tại xã Thạch Thất
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thạch Thất Trần Hoàng Linh phát biểu tại lễ phát động.

Mục tiêu lớn nhất của phong trào là hỗ trợ cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả; đặc biệt quan tâm tới người cao tuổi, người khuyết tật, hộ cận nghèo và các nhóm yếu thế. Cùng với đó, địa phương sẽ đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số, công cụ trí tuệ nhân tạo vào quản lý, sản xuất và đời sống, giúp người dân tiếp cận công nghệ một cách dễ dàng, tự tin hơn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kêu gọi toàn thể nhân dân, không phân biệt độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trình độ, tích cực tham gia học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số”, coi đây là một phần đời sống tinh thần và trách nhiệm công dân trong thời đại số. Ông đề nghị cán bộ phụ trách văn hóa - xã hội, thông tin - truyền thông làm đầu mối tham mưu triển khai phong trào, tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng nền tảng học tập, biên soạn nội dung phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn.

Các tổ chức đoàn thể gồm Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi đóng vai trò nòng cốt, là “hạt nhân số” của phong trào, thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Các “Tổ hỗ trợ học tập số” được thành lập tại cộng đồng, cử đoàn viên, hội viên có kinh nghiệm làm hướng dẫn viên, tham gia các đợt cao điểm “cầm tay chỉ việc” cho người dân tiếp cận công nghệ.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, điểm phục vụ hành chính công và tổ ứng cứu công nghệ đảm nhận vai trò trung tâm hỗ trợ kỹ thuật, sẵn sàng giúp người dân cài đặt, đăng nhập, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; bố trí thiết bị công cộng như máy tính bảng, máy tính kết nối internet tại điểm phục vụ hành chính công để phục vụ người dân không có thiết bị cá nhân.

Các nhà trường, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên trên địa bàn xã tích cực phối hợp với chính quyền và đoàn thể để tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh, lan tỏa tinh thần “cùng học, cùng tiến bộ” trong mỗi gia đình, hướng dẫn học sinh hỗ trợ ông bà, cha mẹ tiếp cận nền tảng số.

Lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” tại xã Thạch Thất
Lãnh đạo xã Thạch Thất và đại biểu phát động tại buổi lễ.

Tại các thôn, Ban công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể và tổ chuyển đổi số cộng đồng chủ động phát động phong trào học tập số tới từng hộ dân; tổ chức sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu nền tảng “Bình dân học vụ số” trong các cuộc họp thôn, tổ tự quản; triển khai mô hình “Gia đình học tập số”, “Dòng họ học tập số”; vận động nhân dân đăng ký cam kết học tập, cập nhật thường xuyên danh sách người dân tham gia, kịp thời động viên, khen thưởng gương điển hình.

Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, hướng dẫn người dân nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ cơ sở sản xuất, tiểu thương, hộ kinh doanh tích cực tham gia học tập, nâng cao kỹ năng quản trị, tiếp thị số, thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương; đồng thời hỗ trợ thiết bị học tập, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận nền tảng ngay tại nơi làm việc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Hoàng Linh bày tỏ tin tưởng, với sự hưởng ứng mạnh mẽ của hệ thống chính trị và nhân dân, phong trào “Bình dân học vụ số” tại Thạch Thất sẽ thành công, lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng xã hội học tập, công dân số, quê hương số trong tương lai.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hóa Xã hội và Đoàn Thanh niên xã Thạch Thất đã phát biểu hưởng ứng phong trào, khẳng định đồng hành cùng nhân dân trong việc tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nền tảng số. Cùng với đó, xã tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nâng cao hiệu quả công việc, giúp mọi người dân có cơ hội tham gia tiến trình chuyển đổi số.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 2/12, Ủy ban bầu cử xã Phú Xuyên tổ chức phiên họp thứ Nhất để triển khai các nội dung quan trọng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Những ngày cuối tháng 11, dọc tuyến đường Lê Duẩn, phố Khâm Thiên hay lối dẫn vào khu cà phê đường tàu, dễ dàng nhìn thấy hình ảnh lực lượng chức năng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thường xuyên túc trực, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị. Công việc diễn ra mỗi ngày, bền bỉ và thầm lặng, nhằm góp phần đưa những con phố lịch sử trở lại đúng dáng vẻ văn minh, an toàn.
Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị triển khai nền tảng Văn phòng không giấy tờ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đây là bước đi chiến lược nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong trao đổi thông tin, từ đó nâng cao hiệu quả công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số tại địa phương.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong
chính quyền 2 cấp

Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong chính quyền 2 cấp

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đống Đa và các cơ quan nội chính không chỉ nhằm tăng cường sự liên thông giữa kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, mà còn là giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.
Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Ngày 21/11, Đảng ủy phường Phú Thượng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn. Đây là dịp để lắng nghe ý kiến trực tiếp từ cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.
Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù  địch tự sụp đổ

Thực tiễn lên tiếng, luận điệu thù địch tự sụp đổ

Mô hình chính quyền đô thị 2 cấp tại Hà Nội đang vận hành ngày càng hiệu quả, đem lại những kết quả cụ thể, rõ ràng và khó có thể phủ nhận. Chính thực tiễn sinh động ấy đã trở thành minh chứng sắc bén, phản bác toàn diện những luận điệu bóp méo, kích động và chống phá của các thế lực thù địch đối với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhằm cung cấp cái nhìn khoa học, khách quan và có tính chiến đấu cao, Báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn nhiều chuyên gia, nhà quản lý để làm rõ những giá trị cốt lõi, ưu việt và sự cần thiết của mô hình 2 cấp trong giai đoạn hiện nay.
Kỳ cuối: Ý Đảng, lòng dân - thuyền và nước song hành không thế lực nào ngăn cản được

Kỳ cuối: Ý Đảng, lòng dân - thuyền và nước song hành không thế lực nào ngăn cản được

Nguyễn Trãi từng viết: “Lật thuyền cũng là dân, đẩy thuyền cũng là dân”. Câu nói giản dị mà sâu sắc ấy nhắc nhở mỗi người rằng Đảng vì dân và phải cùng dân tiến bước, còn mọi chủ trương, chính sách nếu xa rời nhân dân sẽ thất bại. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thông điệp ấy càng trở nên sống động. Đây không chỉ là một bước cải cách hành chính nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, mà còn là cơ hội để Đảng đến gần dân hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động