Lan tỏa nếp sống văn hóa tại quận Bắc Từ Liêm

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã thực sự lan tỏa, đi vào chiều sâu, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong mọi tầng lớp nhân dân.
Nỗ lực vì mục tiêu chuẩn văn minh đô thị Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị: Cần tăng nguồn lực và sự linh hoạt Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh

Đến Tổ dân phố (TDP) Thượng Cát 2, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm những ngày này, dễ dàng nhận thấy sự thay da đổi thịt so với trước đây bởi những tuyến đường nở hoa, con đường bích họa đẹp mắt. Có được thành quả đó là nhờ sự vào cuộc tích cực của chính quyền và nhân dân địa phương trong phong trào xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp.

Tổ trưởng TDP Thượng Cát 2 Ngô Văn Hoa chia sẻ, thời gian qua, cuộc thi “Đường phố xanh, sạch, đẹp” được quận Bắc Từ Liêm phát động đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, chung tay góp sức cải tạo, chỉnh trang đường, ngõ, phố tạo diện mạo mới cho nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn.

Lan tỏa nếp sống văn hóa tại quận Bắc Từ Liêm
Phố xá quận Bắc Từ Liêm thoáng rộng, sạch đẹp.

Hưởng ứng cuộc thi, nhân dân và cán bộ phường có những sáng tạo, chung tay vào cuộc để thay đổi diện mạo đường phố với phương châm “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Đến nay, người dân đã hình thành thói quen, nếp sống văn minh giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp, các mô hình thực hiện tốt ngày càng được nhân rộng.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Thượng Cát Trương Quốc Cương, những năm qua, phường Thượng Cát đã triển khai hiệu quả, tích cực vận động nhân dân trong việc thực hiện Chương trình 03 của Quận ủy Bắc Từ Liêm về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025” gắn với xây dựng các danh hiệu văn hóa trên địa bàn.

Hiện, phường Thượng Cát có 7 TDP với gần 2.500 hộ dân. Từ năm 2020 đến nay, 7/7 TDP luôn đạt danh hiệu TDP văn hóa. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa trung bình hằng năm đạt 92,7%. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước. 100% cơ quan đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa.

Lan tỏa nếp sống văn hóa tại quận Bắc Từ Liêm
Quận Bắc Từ Liêm trao quyết định công nhận phường Phúc Diễn đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh” giai đoạn (2022 - 2023).

Còn tại phường Phúc Diễn, để xây dựng, duy trì "Phường đạt chuẩn đô thị văn minh", từ đầu năm đến nay, phường luôn duy trì đạt 52/52 nội dung tiêu chí. Ông Nguyễn Quang Tiến, Chủ tịch UBND phường Phúc Diễn cho biết, thời gian qua, 100% người dân trên địa bàn phường được tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, từ đó thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị như: Không xa hoa, lãng phí; không mê tín dị đoan; bài trừ các hủ tục lạc hậu; thực hiện việc hôn nhân đúng luật, sống hạnh phúc, thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; không có tệ nạn xã hội phát sinh.

Ngoài ra, phường cũng chỉ đạo các tổ dân phố trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân trồng hoa, cây xanh tại khuôn viên gia đình, các tuyến đường phố, khu vui chơi, nhà văn hóa, di tích, địa điểm công cộng...; phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường duy trì 10 đoạn đường nở hoa do các chi hội phụ nữ tổ dân phố đảm nhận. Phát động 18 đợt tổng vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt sai quy định. Đến nay đã bóc xóa gần 600 quảng cáo, rao vặt, thu giữ hơn 90 biển, bảng quảng cáo, vận động tháo dỡ gần 15 mái che, mái vẩy sai quy định…

Để nếp sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu

Những năm trước đây, phường Tây Tựu vẫn còn nhiều thủ tục nặng nề, khi gia đình có việc tang đều tổ chức ăn uống linh đình, dài ngày. Nhiều hủ tục lạc hậu gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc, tỷ lệ người quá cố được đưa đi hỏa táng thấp. Trước thực trạng đó, phường đã cụ thể hóa, tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân gương mẫu thực hiện tốt chính sách tang lễ văn minh.

Phó Chủ tịch UBND phường Tây Tựu Đoàn Mạnh Hùng cho biết, đến nay, 100% gia đình khi có người qua đời đều được TDP và phường tới thăm hỏi, chia buồn, vận động hỏa táng. 100% các TDP đều thành lập Ban tang lễ, phối hợp với gia đình tang chủ tổ chức lễ tang cho người qua đời trang nghiêm, tiết kiệm.

Có thể thấy rõ, tỷ lệ hỏa táng tăng dần theo từng năm. Nếu như năm 2014, tỷ lệ hỏa táng là 7%, đến năm 2021 đã đạt 47,7%, và tính đến hết tháng 6/2024, tỷ lệ hỏa táng là 62%. Các tuần tiết trong việc tang như cúng lễ 49 ngày, 100 ngày, giỗ đầu và cải táng chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình, họ tộc và người thân với quy mô gọn nhẹ, tiết kiệm an toàn.

Lan tỏa nếp sống văn hóa tại quận Bắc Từ Liêm
Đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Còn tại phường Đức Thắng, thời gian qua, phường đã tổ chức lồng ghép các phong trào thi đua với xây dựng Gia đình văn hóa phát huy tối đa vai trò chủ thể “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Kết quả, từ năm 2020 đến nay, các hộ dân luôn nhiệt tình hưởng ứng tham gia đăng ký thi đua xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Nhờ đó, tỷ lệ đăng ký Gia đình văn hóa hằng năm đều đạt trên 90%; tỷ lệ hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa tăng 0,4% từ 93,7% năm 2020 đến năm 2023 là 94,1%; 8/8 tổ duy trì danh hiệu TDP văn hóa, đạt 100%.

Đặc biệt, phường luôn chú trọng tuyên truyền Chỉ thị 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội, vận động nhân dân thực hiện tốt việc cưới, việc tang văn minh tiết kiệm. Công tác thực hiện việc tang văn minh từ cuối tháng 12/2023 đến nay đã vận động được 126/126 gia đình thực hiện khi có thân nhân qua đời, đạt tỷ lệ 100%.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Tiến Thành, quận Bắc Từ Liêm luôn xác định ưu tiên mọi nguồn lực cho việc xây dựng đựng nếp sống văn hóa, văn minh. Nhờ đó, năm 2023, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” trên địa bàn quận đạt 91,3%; tỷ lệ “Tổ dân phố văn hóa” đạt 98,5%; tỷ lệ “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” là 93,5%. Toàn quận có 2/13 phường đạt chuẩn đô thị văn minh, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II đề ra.

Quận thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và thực hiện tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử của UNND thành phố Hà Nội. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có chuyển biến tích cực, nhận được sự tham gia đồng tình của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Tỷ lệ đám cưới thực hiện đúng quy định về nếp sống văn minh tăng từ 95% (năm 2014) lên 97,3% (năm 2023); tỷ lệ người qua đời được đưa đi hỏa táng tăng lên từ 47,55 % (năm 2014) lên 88,8% (năm 2023).

“Thời gian tới, để nâng cao chất lượng xây dựng các danh hiệu văn hóa, đưa quận Bắc Từ Liêm trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, quận cần tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình văn hóa; chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư nhà văn hóa TDP, điểm sinh hoạt cộng đồng, điểm vui chơi, điểm luyện tập thể dục thể thao phục vụ sinh hoạt của nhân dân…

Đồng thời, phát động các phong trào thi đua, gắn nội dung các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình “điển hình tiên tiến”, “gương người tốt, việc tốt”; nhân rộng các mô hình về văn hóa ứng xử, văn hóa công sở”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm nhấn mạnh.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động