Các cấp công đoàn Thủ đô Thủ đô trong cuộc chiến chống Covid-19:

Làm tốt thông điệp “không để ai ở lại phía sau”

Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã có những hoạt động thiết thực để cùng đồng hành với người lao động bị mất việc hoặc gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra. Hiện nay, Liên đoàn Lao động Thành phố vẫn đang tiếp tục theo dõi rà soát nắm bắt tình hình công nhân, viên chức, lao động để tập hợp đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có các hình thức hỗ trợ phù hợp, kịp thời giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của người lao động.
Làm tốt thông điệp “không để ai ở lại phía sau” Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Thủ đô
Làm tốt thông điệp “không để ai ở lại phía sau” Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động Thủ đô: Động lực để phát triển
Làm tốt thông điệp “không để ai ở lại phía sau” Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh với người lao động

Động lực vượt lên khó khăn

Chị Nguyễn Thị Chung – 37 tuổi, quê Hải Dương, nhân viên vệ sinh công nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO (trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm) là 1 trong 3.226 trường hợp đoàn viên công đoàn được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ tiền mặt 1 triệu đồng/người và 5kg gạo trong đợt dịch Covid-19 vừa qua. Rời vùng quê nghèo khó lên chốn phồn hoa đô thị lập nghiệp, chị Chung cũng như bao người lao động khác với ước vọng đổi đời.

1315 1 25
Đồng chí Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phốtrao quà cho tặng quà cho tập thể Trường mầm non Lê Quý Đôn (quận Nam Từ Liêm).

Thế nhưng vì sức khoẻ yếu cùng trình độ hạn chế, 13 năm nay chị vẫn chỉ làm nhân viên tạp vụ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO. Chị Chung nhẩm tính, tiền lương của chị hiện tại là 4 triệu 740 nghìn đồng, thêm phụ cấp 20 nghìn ăn trưa mỗi ngày. Nếu như mọi khi chị đi làm thêm vào ngày Chủ nhật được 400 nghìn/ ngày thì tổng cộng mỗi tháng được khoảng 7 triệu đồng. Thế nhưng 3 tháng này vì dịch Covid-19, không ai thuê chị lau dọn vào mỗi Chủ nhật nữa.

Bình thường chồng chị làm bảo vệ, mỗi tháng cũng được thêm vài ba triệu. Nhưng bố chồng chị bị tai biến đã 20 năm nay, đi lại ngày càng khó khăn. Mẹ chồng chị đang bị ung thư hạch giai đoạn 4 nên chồng chị nghỉ hẳn ở nhà chăm ông bà. Hoàn cảnh đã khó khăn nay còn khó khăn hơn. Hai bạn nhỏ nhà chị một lớp 6, một lớp 2 đang tuổi ăn học cùng tiền thuốc thang cho bố mẹ chồng một mình đẩy lên đôi vai nhỏ bé.

Nhận hỗ trợ 1 triệu đồng tiền mặt cùng 5kg gạo trực tiếp từ tay đồng chí Ngô Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, khi đồng chí đến trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động quận Nam Từ Liêm có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 đợt 2, chị Chung không giấu được xúc động.

Chị Chung tâm sự: “Tôi rất vui mừng và xúc động được dự chương trình thực sự ý nghĩa và thiết thực do Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tổ chức. Có thể đối với mọi người, 1 triệu không phải số tiền quá lớn nhưng với tôi cũng đủ để lo tiền học hành cho các cháu trong một tháng, bớt đi một phần gánh nặng cho tôi.

Trong thời gian qua, ngoài sự động viên chia sẻ về tinh thần, tôi và gia đình luôn nhận được sự động viên bằng những món quà đầy nghĩa của lãnh đạo Công ty và Công đoàn Công ty. Đó là động lực để tôi và gia đình vượt lên mọi hoàn cảnh khó khăn, yên tâm làm việc và vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh hiện nay, tôi và các công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn của quận thực sự xúc động khi được đón nhận thật nhiều tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ, động viên, những món quà ý nghĩa của các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố. Tôi xin chân thành cảm ơn và xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu vươn lên khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Là 1 trong 30 người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Liên đoàn Lao động Hai Bà Trưng nhận được phần quà hỗ trợ của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đợt 2, chị Nguyễn Thị Tình - nhân viên Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 30 Shine (Hệ thống salon tóc) xúc động cho biết, sẽ dùng số tiền ý nghĩa này để trang trải tiền thuê nhà. Chị Thị Tình cho biết: Hiện tôi là nhân viên hành chính của Công ty, trong hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh hiện nay, tôi và các công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn của quận thực sự xúc động khi được đón nhận thật nhiều tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ, động viên, những món quà ý nghĩa của các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố.

Khi dịch Covid-19 xảy ra, hệ thống salon tóc của công ty tôi phải đóng cửa nên thu nhập của người lao động trong công ty bị ảnh hưởng rất lớn. Bản thân tôi thường xuyên ốm đau phải đi viện, cùng với chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại Hà Nội nên cũng gặp nhiều khó khăn. Với số tiền hỗ trợ của Liên đoàn Lao động Thành phố tôi có thể đủ tiền để đóng tiền thuê nhà tháng này. Đối với tôi đây là sự hỗ trợ rất thiết thực, là nguồn động viên lớn để tôi cũng như các công nhân lao động khác nỗ lực phấn đấu vươn lên khắc phục khó khăn, góp phần vào sự phát triển của công ty, cũng như của quận Hai Bà Trưng.

1430 2 25
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường trao hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Tại Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, nơi có hàng nghìn người lao động đang làm việc, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản cho biết, đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đoàn công tác đã đến tận phòng trọ để thăm hỏi về tình hình việc làm, thu nhập của họ đồng thời động viên người lao động cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, Công đoàn đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động triển khai các biện pháp đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Đối với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh cần có giải pháp cho người lao động nghỉ việc luân phiên để hưởng 75% lương.

Đối với những doanh nghiệp không thể bố trí được việc làm cho người lao động dẫn đến việc người lao động phải nghỉ việc thì Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện các giải pháp như tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 của Bộ Luật Lao động nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của người lao động.

Với những trường hợp này, công ty có thể trả lương một phần cho người lao động hoặc người lao động có thể không hưởng lương. Đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn, phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm việc làm thì Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng lại phương án sản xuất kinh doanh cũng như phương án sử dụng lao động.

Những trường hợp người lao động bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 38 và Điều 44 của Bộ Luật Lao động. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ Luật Lao động. Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã trực tiếp kêu gọi các chủ nhà trọ và đề nghị chính quyền địa phương nơi có khu công nghiệp đóng trên địa bàn chỉ đạo, vận động các chủ nhà trọ có hình thức miễn, giảm tiền thuê trọ cho người lao động trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra.

Đón nhận phần quà hết sức thiết thực, ý nghĩa của tổ chức Công đoàn, chị Hứa Thị Mừng, công nhân của Công ty TNHH Inkel (khu công nghiệp Quang Minh) bày tỏ: “Hai vợ chồng tôi đều làm công nhân, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên chúng tôi phải nghỉ việc. Không có thu nhập nhưng tiền thuê trọ, tiền sinh hoạt vẫn phải chi trả nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhận được sự hỗ trợ kịp thời của tổ chức Công đoàn, tôi rất biết ơn. Đây cũng chính là động lực để tôi vượt qua khó khăn trong thời điểm này”.

Quyết liệt tuyên truyền, phòng, chống dịch Covid-19

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp Công đoàn Thành phố đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân 1.189.461 khẩu trang, 83.189 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn; hỗ trợ quần áo phòng hộ kháng khuẩn phòng dịch bệnh, máy đo nhiệt độ thân nhiệt, trang thiết bị y tế, mũ ngăn chống giọt bắn; khăn ướt, xà phòng, nước lau sàn, dung dịch hóa chất vệ sinh khử trùng; phích đựng nước, nước uống, nước súc miệng; lương thực, thực phẩm ... và ủng hộ bằng tiền mặt, nhắn tin ủng hộ qua điện thoại để góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và cộng đồng.

1530 3 25
Lãnh đạo Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho gia đình người lao động gặp khó khăn.

Các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho 61.971 trường hợp CNVCLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Trong đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố trích từ nguồn ngân sách Công đoàn Thành phố và “Quỹ Xã hội Công đoàn” hỗ trợ đợt 2 cho 3.226 trường hợp đoàn viên công đoàn thuộc các Công đoàn cơ sở (CĐCS) Khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục ngoài công lập bị ảnh hưởng trực tiếp dịch bệnh Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, mắc bệnh hiểm nghèo, mất việc làm do dịch bệnh (tiền mặt: 1 triệu đồng/người và quà); với tổng số 3.242,3 triệu đồng (trong đó: 3.226 triệu đồng tiền mặt; quà là 16,3 triệu đồng).

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ 8.904 trường hợp CNVCLĐ thuộc các CĐCS khối sản xuất kinh doanh và CĐCS khối các trường tư thục, giáo dục ngoài công lập; các CĐCS hỗ trợ 49.841 trường hợp CNVCLĐ. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến cho biết, hiện nay, Liên đoàn Lao động Thành phố vẫn đang tiếp tục theo dõi rà soát nắm bắt tình hình CNVCLĐ bị mất việc hoặc thiếu việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19 để tập hợp đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố, Tổng LĐLĐ Việt Nam có các hình thức hỗ trợ phù hợp, kịp thời để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của CNVCLĐ”.

Ngoài thăm hỏi, hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đợi dịch Covid-19 vừa qua, công tác tuyên truyền, thực hiện phòng, chống dịch cũng được các cấp Công đoàn triển khai triệt để. Các cấp công đoàn đã chủ động tham mưu với cấp ủy và phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo hướng dẫn của ngành y tế;

Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chủ sử dụng lao động làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn của cơ quan y tế; đảm bảo đầy đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, điều kiện cơ sở vật chất phòng chống dịch bệnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các cấp Công đoàn đã có nhiều hình thức tuyên truyền như: Treo 56 áp phích, phát 20.300 tờ rơi, tài liệu photo, sử dụng mạng di động…nhằm truyền tải một cách chính xác, kịp thời, đơn giản, dễ hiểu các nội dung có liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tới người lao động. CNVCLĐ nâng cao tinh thần tự giác, phát hiện, nắm bắt, theo dõi, tuyên truyền vận động gia đình, người thân, đồng nghiệp, cộng đồng, người nước ngoài sinh sống trên địa bàn, tự giác, nghiêm túc thực hiện chủ trương phòng dịch của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo Thành phố trong công tác khai báo y tế, trong công tác cách ly và các biện pháp khác theo quy định…

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động