Công đoàn Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội:

Làm tốt công tác phối hợp chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên

(LĐTĐ) Sáng nay (22/12), Công đoàn Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội lựa chọn tổ chức Đại hội điểm trong khối các đơn vị hành chính sự nghiệp.
Công đoàn Trường THCS Láng Thượng: Đổi mới, sáng tạo vì quyền lợi chính đáng của giáo viên, nhân viên Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Hà Nội khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Tổ trưởng tổ công tác số 5 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; đồng chí Tạ Văn Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Xuân Hoản, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội.

Làm tốt công tác phối hợp chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên
Các đại biểu tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo tại Đại hội về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017-2022, đồng chí Nguyễn Đình Đảng, Chủ tịch Công đoàn Chi cục Chăn nuôi và Thý y Hà Nội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Chi cục và Ban Thường vụ Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội, Công đoàn Chi cục đã triển khai hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Đối với công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Công đoàn Chi cục đã phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng năm. Tại hội nghị, đã xây dựng quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, các chỉ tiêu phấn đấu trong hoạt động của đơn vị. Thông qua hội nghị đã phát huy tốt tinh thần dân chủ, giải quyết những kiến nghị thắc mắc của đoàn viên.

Làm tốt công tác phối hợp chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên
Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Làm tốt công tác phối hợp chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên
Ban Thường vụ Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công đoàn Chi cục cũng chủ động giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động… tại đơn vị. Cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại Chi cục đều được đảm bảo chế độ tiền lương. Công đoàn Chi cục còn phối hợp với chuyên môn kịp thời giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan.

Về công tác chăm lo cho đoàn viên, Công đoàn Chi cục đã thực hiện việc thăm hỏi đoàn viên Công đoàn và các gia đình đoàn viên khi ốm đau; thăm hỏi, tặng quà đoàn viên; con đoàn viên nhân các ngày lễ, Tết. Nhằm động viên tinh thần đoàn viên hăng say lao động, Công đoàn Chi cục đã triển khai tới các công đòan bộ phận, kết hợp với chuyên môn tạo điều kiện tổ chức cho đoàn viên hàng năm được đi tham quan, nghỉ dưỡng kết hợp học tập kinh nghiệm…

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Chi cục đã phối hợp với chuyên môn triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Người tốt việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Kết quả, trong 5 năm qua đã có 136 sáng kiến, giải pháp công tác được đăng ký và công nhận; 136 đoàn viên được Sở NN&PTNT Hà Nội tặng Chiến sĩ thi đua cơ sở; 38 gương người tốt việc tốt cấp cơ sở và cấp ngành được biểu dương.

Bên cạnh đó, Công đoàn Chi cục cũng tích cực vận động đoàn viên tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn; tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn; công tác nữ công…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Hoản, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của Công đoàn Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà nội và cán bộ công chức viên chức người lao động trong đơn vị đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cùng với những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Xuân Hoản nhấn mạnh một số phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn Chi cục nhiệm kỳ 2023-2028.

Làm tốt công tác phối hợp chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên
Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, phát biểu tại Đại hội.

Công đoàn Chi cục cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho đoàn viên; giải quyết tốt các tranh chấp lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Cùng đó, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy cùng cấp và Công đoàn cấp trên, phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Chi cục, chủ động nghiên cứu, tham mưu phát triển phong trào trong công nhân viên chức lao động và đổi mới nội dung, phương hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn theo hướng lấy người lao động làm nòng cốt, hướng về cơ sở. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, ghi nhận những thành tích đã đạt được của Ban Chấp hành Công đoàn Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về công tác chuyên môn, song Ban Chấp hành Công đoàn Chi cục đã giúp lãnh đạo Chi cục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy Cơ quan Sở NN&PTNT Hà Nội giao.

Làm tốt công tác phối hợp chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên
Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn đề ghị thời gian tới Ban Chấp hành Công đoàn Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội khóa mới sẽ đẩy mạnh hơn các hoạt động phong trào thể dục thể thao; khen thưởng kịp thời các đoàn viên có cống hiến nỗ lực trong công việc, nhất là người lao động trực tiếp; phối hợp với công đoàn các bộ phận và đơn vị triển khai hiệu quả các hoạt động Công đoàn.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Nguyễn Đình Đảng, Chủ tịch Công đoàn Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Chi cục nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng đã bầu các đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 và tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo Đại hội VI Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội và tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.

Tin khác

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
Xem thêm
Phiên bản di động