Công đoàn cơ sở Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam:

Làm tốt công tác đại diện, chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (NHVN) nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ III Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phát động Tháng Công nhân năm 2023 Chú trọng nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn NHVN; Lê Xuân Trường - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra cơ quan Ngân hàng Trung ương; Nguyễn Quốc Hùng - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội NHVN; Trần Văn Tần - Phó Chủ tịch Hiệp hội NHVN, thành viên Hội đồng quản trị Vietinbank; Nguyễn Thị Xuân - Trưởng ban Pháp luật và Nghiệp vụ, Phó Chủ tịch phụ trách CĐCS Cơ quan Thường trực Hiệp hội NHVN; cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Cơ quan.

Làm tốt công tác đại diện, chăm lo cho người lao động
Đồng chí Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn NHVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, CĐCS Cơ quan Thường trực Hiệp hội NHVN có 4 tổ Công đoàn với tổng số 41 đoàn viên. Trong 5 năm qua, đội ngũ cán bộ, người lao động (NLĐ) của CĐCS đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Với vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn, CĐCS Cơ quan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của NLĐ. Đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động Công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân - Trưởng ban Pháp luật và Nghiệp vụ, Phó Chủ tịch phụ trách CĐCS Cơ quan Thường trực Hiệp hội NHVN cho biết, Ban Chấp hành Công đoàn đã thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của NLĐ, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ cho NLĐ; phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với NLĐ, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên Công đoàn, góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Trong nhiệm kỳ qua, CĐCS Cơ quan Thường trực Hiệp hội NHVN đã cơ bản đáp ứng việc xây dựng và nâng cao văn hóa, đạo đức nghề nghiệp trong đoàn viên, NLĐ, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Ngân hàng trong giai đoạn mới.

Các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho các đoàn viên cũng được triển khai sâu rộng, hiệu quả như: Tổ chức cuộc thi nấu ăn, thi vẻ đẹp áo dài truyền thống cho nữ đoàn viên nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3); tổ chức thi tìm hiểu về Bộ luật Lao động, Điều lệ Công đoàn; thi viết về ngành Ngân hàng; phổ biến bài hát truyền thống của Hiệp hội Ngân hàng trong sinh hoạt Công đoàn...

Làm tốt công tác đại diện, chăm lo cho người lao động
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

CĐCS Cơ quan Thường trực Hiệp hội NHVN đã phối hợp với CĐCS Agribank Lào Cai tổ chức trồng cây xanh tại 1 trường học ở thị xã Sa Pa (Lào Cai); tổ chức cho cán bộ đoàn viên, NLĐ tham gia Giải chạy Techcombank Hanoi Marathon 2022; VPBank Hanoi Marathon 2022; tạo cơ hội giao lưu, nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn kết hội viên và tăng cường sức khỏe cho cán bộ đoàn viên công đoàn…

Ngoài ra, CĐCS cũng thường xuyên quan tâm đội ngũ cán bộ, đoàn viên trẻ, có ý chí phấn đấu tốt để dìu dắt, giúp đỡ, giới thiệu những nhân tố mới để Chi bộ Đảng xem xét kết nạp. Đã có 8 đoàn viên Công đoàn được kết nạp Đảng; 6 đoàn viên được công nhận là đảng viên chính thức; 2 đồng chí được giới thiệu, bồi dưỡng đối tượng đảng...

Tuy nhiên, Ban Chấp hành CĐCS Cơ quan Thường trực Hiệp hội NHVN cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động đó là: Phong trào thi đua còn chưa đều, chưa sâu, còn ít sáng kiến nên chưa phát huy được tốt hơn nguồn lực bên trong và bên ngoài cơ quan, đơn vị để tạo thêm sức mạnh, mang lại hiệu quả cao hơn. Từ đó, Ban Chấp hành CĐCS đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Làm tốt công tác đại diện, chăm lo cho người lao động
Các đồng chí Lãnh đạo chúc mừng Ban Chấp hành CĐCS Cơ quan Thường trực Hiệp hội NHVN nhiệm kỳ 2023 - 2028

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Công đoàn NHVN đánh giá, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà CĐCS Cơ quan Thường trực Hiệp hội NHVN nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đạt được.

Đồng thời, gợi mở thêm về phương hướng, nhiệm vụ cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028, đó là: Phối hợp với Công đoàn NHVN tuyên truyền về Bộ Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng; triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đoàn viên; nghiên cứu tổ chức chương trình thi tài năng về ngành ngân hàng…

Thay mặt Chi bộ Cơ quan Thường trực, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội NHVN Nguyễn Quốc Hùng đề nghị Ban Chấp hành CĐCS cần quan tâm, chăm lo hơn nữa cho đời sống của cán bộ, NLĐ; xây dựng kế hoạch, lộ trình rõ ràng, khắc phục những hạn chế còn tồn tại để thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ban Chấp hành cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của đoàn viên, NLĐ, cùng đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà cơ quan thường trực được giao phó.

Bí thư Nguyễn Quốc Hùng cũng lưu ý, Ban Chấp hành CĐCS cần tiếp tục quan tâm tới quyền lợi các đoàn viên; đào tạo nâng cao kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn cho các đoàn viên và cả ngoại ngữ, công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu công việc cao trong thời gian tới.

Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 cần chủ động hơn nữa trong công tác, phối hợp chặt chẽ với Công đoàn NHVN, các tổ chức hội viên triển khai các kế hoạch, chương trình, các phong trào thi đua cũng như phương hướng, kế hoạch đã đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS Cơ quan Thường trực Hiệp hội NHVN nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Bầu đồng chí Nguyễn Thị Xuân làm Chủ tịch CĐCS Cơ quan Thường trực Hiệp hội NHVN. Đại hội cũng bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn NHVN.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động