Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội:

Làm tốt công tác đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Sáng nay (6/7), Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Các cấp Công đoàn quận Nam Từ Liêm: Phát huy vai trò đại diện bằng nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo Thường Tín: Nâng cao vai trò của Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Mạnh Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội.

Báo cáo hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai nghiêm túc kế hoạch, nhiệm vụ, từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức hiệu quả các hoạt động, góp phần vào những thành tích chung của ngành. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cho CNVCLĐ.

Làm tốt công tác đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến.

Cụ thể, về công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn ngành đã nghiên cứu, tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động, tổ chức Công đoàn và việc triển khai các quy định mới của pháp luật liên quan đến người lao động, đặc biệt là Bộ luật Lao động năm 2019.

Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, Công đoàn ngành chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ công đoàn cơ sở (CĐCS) thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.

Công đoàn ngành cũng làm tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp và kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Làm tốt công tác đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Đồng chí Nguyễn Mạnh Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến.

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022, Công đoàn ngành tiến hành xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật; tổ chức học tập, tập huấn nâng cao trình độ tay nghề, tổ chức thăm tặng quà CNVCLĐ bị tai nạn lao động, ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, hưởng ứng Tháng Công nhân, Công đoàn ngành đã phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức buổi đối thoại, giao lưu trực tuyến với Chủ đề: “Giải đáp chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, người sử dụng lao động và chăm sóc sức khỏe sau Covid-19”. Thông qua buổi đối thoại giúp đoàn viên Công đoàn và người lao động hiểu sâu hơn về những chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tổ chức Công đoàn và thành phố Hà Nội liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình trong quan hệ lao động và các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội và chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Làm tốt công tác đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến.

Đối với hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động, Công đoàn ngành đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới đoàn viên, người lao động. Thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, Công đoàn ngành duy trì Thỏa thuận hợp tác với 08 đơn vị với nhiều ưu đãi cho người lao động. Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội về chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn ngành chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động tại đơn vị, đặc biệt các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, ốm điều trị lâu ngày và các gia đình chính sách tại đơn vị.

Được biết, Công đoàn ngành đã đề nghị LĐLĐ thành phố Hà Nội trợ cấp cho 120 đoàn viên, CNVCLĐ làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp với tổng số tiền 120 triệu đồng. Công đoàn ngành xét trợ cấp cho 250 đoàn viên, CNVCLĐ làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp với tổng số tiền 125 triệu đồng; thăm và tặng quà 07 gia đình Thương binh, Liệt sỹ với tổng số tiền 21 triệu đồng; phối hợp với Sở NN&PTNT Hà Nội thăm và tặng quà, động viên 24 đơn vị làm nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Làm tốt công tác đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại hội nghị.

Ngoài ra, Công đoàn ngành cũng tích cực triển khai các hoạt động xã hội từ thiện. Công đoàn ngành đã chỉ đạo các CĐCS ủng hộ “Quỹ xã hội” năm 2022 với số tiền 18,5 triệu đồng; Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” với số tiền 145 triệu đồng; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”… Không chỉ làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn ngành còn tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua; tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động; thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh…

Thay mặt lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Nội, đồng chí Nguyễn Mạnh Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội đã biểu dương những thành tích của Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Phát huy những kết quả đạt được, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động ngành NN&PTNT Hà Nội, đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định về an toàn vệ sinh lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua từ ngành đến cơ sở; chú trọng nâng cao hiệu quả của hoạt động Công đoàn…

Làm tốt công tác đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Đồng chí Nguyễn Mạnh Phương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận những kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 của Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội cần triển khai trong thời gian tới để thực hiện tốt hoạt động Công đoàn trong 6 tháng cuối năm.

Cụ thể, các cấp Công đoàn ngành cần rà soát các chỉ tiêu trong năm 2022, những chỉ tiêu nào chưa đạt cần tìm giải pháp thực hiện. Tăng cường vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn để chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động thông qua việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động; chủ động tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật đối với người lao động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện để hỗ trợ đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những đoàn viên khó khăn.

Làm tốt công tác đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Làm tốt công tác đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội trao Giấy khen cho các gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu ngành NN&PTNT Hà Nội.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ như phong trào: Công nhân giỏi Thủ đô; Sáng kiến, sáng tạo, đặc biệt là chương trình 1 triệu sáng kiến. Quan tâm hơn nữa việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên và triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội CĐCS tiến tới Đại hội Công đoàn ngành.

Đối với công tác gia đình, Công đoàn ngành cần tiếp tục quán triệt chủ trương đường của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, quy định về công tác gia đình trong tình mới, gần nhất là Chỉ thị 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Đồng thời, triển khai xây dựng phong trào gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu để những năm sau có thêm nhiều gia đình được biểu dương khen thưởng.

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của LĐLĐ Thành phố và của Sở NN&PTNT Hà Nội đối với hoạt động của Công đoàn ngành. Đồng chí Nguyễn Xuân Hoản đề nghị các CĐCS tiếp tục làm tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động, đồng thời triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua trong thời gian tới để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022, cùng với việc biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng Chương trình "1 triệu sáng kiến- nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" giai đoạn 1, Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội đã biểu dương 49 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu và tặng quà cho 75 cháu học sinh giỏi năm 2021-2022 là con CNVCLĐ trong ngành.
Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công bố mở bán đợt cuối tòa QMS TOP TOWER

Công bố mở bán đợt cuối tòa QMS TOP TOWER

Công ty cổ phần Dịch vụ trường học Quang Minh vừa công bố mở bán đợt cuối dự án bất động sản QMS TOP TOWER tại điểm giao phố Tố Hữu và phố Vũ Trọng Khánh, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Tạm giữ tài xế trong vụ lật xe khách tại Tam Đảo khiến 4 người tử vong

Tạm giữ tài xế trong vụ lật xe khách tại Tam Đảo khiến 4 người tử vong

Liên quan đến vụ lật xe khách khiến 4 người tử vong và 12 người khác bị thương, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm giữ hình sự lái xe Nguyễn Văn Tư về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Người dân TP.HCM nô nức đi xem lễ tổng duyệt diễu binh diễu hành chào mừng đại lễ 30/4

Người dân TP.HCM nô nức đi xem lễ tổng duyệt diễu binh diễu hành chào mừng đại lễ 30/4

Ngày 27/4, dù giữa tiết trời nắng gắt, oi nồng nhưng người dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn tập trung đông đúc dọc các tuyến đường gần nơi tổng duyệt lễ duyệt binh diễu hành (khu vực đường Lê Duẩn, quận 1) chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để được gặp, động viên và chia sẻ niềm vui, niềm tự hào dân tộc với các đoàn tham gia lễ tổng duyệt.
​Press Beauty 2025: Đêm chung kết tỏa sáng của những đóa hoa báo chí​

​Press Beauty 2025: Đêm chung kết tỏa sáng của những đóa hoa báo chí​

Tối ngày 26/4, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Cầu Giấy, Hà Nội), đêm chung kết cuộc thi “Press Beauty – Tài sắc nữ báo chí 2025” đã diễn ra đầy cảm xúc và hoành tráng, khép lại hành trình mùa thứ 10 của sân chơi sắc đẹp – trí tuệ uy tín dành cho nữ sinh báo chí.
Sân chơi thể thao của cán bộ, đoàn viên Công đoàn

Sân chơi thể thao của cán bộ, đoàn viên Công đoàn

Ngày 27/4, Cụm thi đua số 4 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức Giải Pickleball lần thứ nhất năm 2025 chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 139 năm Ngày Quốc tế Lao động.
Xã hội hóa wifi miễn phí, phổ cập internet thúc đẩy phong trào "Bình dân học vụ số"

Xã hội hóa wifi miễn phí, phổ cập internet thúc đẩy phong trào "Bình dân học vụ số"

Nhận thức rõ vai trò thiết yếu của hạ tầng thông tin trong công cuộc chuyển đổi số và đặc biệt là việc thúc đẩy phong trào "Bình dân học vụ số", trang bị kỹ năng số cho toàn dân, quận Ba Đình đã triển khai lắp đặt hệ thống wifi miễn phí tại khu vực công cộng, vườn hoa, sân chơi, những nơi tập trung đông người dân
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Ngày 27/4, Uỷ ban nhân dân (UBND) thị xã Sơn Tây và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”; khai mạc Hội thao công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2025.

Tin khác

Sân chơi thể thao của cán bộ, đoàn viên Công đoàn

Sân chơi thể thao của cán bộ, đoàn viên Công đoàn

Ngày 27/4, Cụm thi đua số 4 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức Giải Pickleball lần thứ nhất năm 2025 chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 139 năm Ngày Quốc tế Lao động.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Ngày 27/4, Uỷ ban nhân dân (UBND) thị xã Sơn Tây và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã phối hợp tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”; khai mạc Hội thao công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2025.
Điểm tựa vững chắc cho người lao động

Điểm tựa vững chắc cho người lao động

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng đóng vai trò quan trọng, không chỉ là tổ chức đại diện mà còn là điểm tựa vững chắc, người bạn đồng hành tin cậy đối với người lao động, góp phần kiến tạo môi trường lao động lành mạnh, bảo vệ quyền lợi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
Quận Thanh Xuân:  67 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2023-2024

Quận Thanh Xuân: 67 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2023-2024

Quận Thanh Xuân có 67 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2023 - 2024, trên tổng số 72 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký.
LĐLĐ quận Long Biên biểu dương 124 cá nhân “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên biểu dương 124 cá nhân “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” năm 2024

Nhằm khích lệ lao động nữ phát huy vai trò, tiềm năng trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã quyết định khen thưởng, tôn vinh 124 lao động nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" cấp quận năm 2024.
LĐLĐ huyện Đan Phượng phát động Tháng Công nhân năm 2025

LĐLĐ huyện Đan Phượng phát động Tháng Công nhân năm 2025

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng đã tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Tại buổi lễ, LĐLĐ huyện trao nhiều suất quà ý nghĩa, nhằm động viên tinh thần đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Biểu dương 132 Công nhân giỏi quận Ba Đình năm 2025

Biểu dương 132 Công nhân giỏi quận Ba Đình năm 2025

132 Công nhân giỏi cấp quận năm 2025 đã được Liên đoàn Lao động quận Ba Đình biểu dương, khen thưởng.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm biểu dương 84 tập thể, 152 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm biểu dương 84 tập thể, 152 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Ngày 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Nữ công năm 2024, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; “Gia đình tiêu biểu” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2024.
Tháng cao điểm tổ chức các hoạt động chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động

Tháng cao điểm tổ chức các hoạt động chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động

Phát biểu tại Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2025 diễn ra sáng nay (26/4), Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục coi trọng, quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực, chia sẻ thành quả với người lao động để nuôi dưỡng nguồn vốn quý, lực lượng tiên phong, trực tiếp trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Giải đáp về chính sách liên quan đến thực hiện tinh gọn bộ máy

Giải đáp về chính sách liên quan đến thực hiện tinh gọn bộ máy

Ngày 26/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến và truyền thông chính sách, tập trung vào các vấn đề mới của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi và chính sách cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp tổ chức bộ máy.
Xem thêm
Phiên bản di động