Làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp từ sáng kiến, sáng tạo

Trong số 69 gương sáng kiến, sáng tạo năm 2021 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm biểu dương, khen thưởng mới đây có chị Phạm Thị Kim Liên - Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á. Với tình yêu công việc và đam mê sáng kiến, sáng tạo, chị Phạm Thị Kim Liên đã phát triển thành công nhiều sản phẩm sơn trang trí, chất chống thấm có tính năng vượt trội, mang lại lợi nhuận hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp…
Quận Cầu Giấy: Số lượng sáng kiến tiêu biểu trong CNVCLĐ tăng gần 200% so với năm 2020 Đan Phượng biểu dương 20 Công nhân giỏi cấp huyện năm 2021 "Cây sáng kiến" làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng

Sáng kiến nảy sinh từ thực tiễn

Được đào tạo chuyên ngành về vật liệu xây dựng tại Đại học Bách khoa và đảm nhận cương vị Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật tại Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á, chị Phạm Thị Kim Liên thường xuyên trăn trở, tìm tòi, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn để chủ trì, phối hợp với đội ngũ kỹ thuật của Công ty sáng tạo ra nhiều dòng sản phẩm sơn trang trí, chất chống thấm có tính năng vượt trội. Nổi bật trong đó phải kể đến việc nghiên cứu và phát triển thành công Keo vá tường Waler Fix. Đây cũng chính là một trong số các sáng kiến, sáng tạo đại diện cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) huyện Gia Lâm tham gia chương trình 75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Chia sẻ về quá trình thực hiện sáng kiến, chị Phạm Thị Kim Liên cho biết, ở Việt Nam, chế độ thời tiết nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều, đặc biệt khu vực miền Bắc hiện tượng mưa phùn, nồm ẩm có tác động rất lớn tới các công trình xây dựng nhà ở… Trong điều kiện thời tiết đó, các công trình đã qua thời gian sử dụng dễ bị rạn, nứt bề mặt tường, khi gặp trời mưa nước sẽ ngấm vào kết cấu bên trong, làm hư hại phần tường, ảnh hưởng tới chất lượng công trình. Vì thế, tường dù chỉ bị một vết nứt nhỏ cũng cần được xử lý kịp thời nếu không sẽ xảy ra những hậu quả nghiêm trọng mà phải mất rất nhiều chi phí tiền của để xử lý.

Làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp từ sáng kiến, sáng tạo
Chị Phạm Thị Kim Liên và sản phẩm Keo vá vết nứt Waler Fix tham gia chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển

"Thực tế, để xử lý các vết nứt này, thông thường người thợ sẽ sử dụng xi măng hay bột bả để trám vào các khe nứt, đợi khô sau đó sơn lại tường. Tuy nhiên, phương pháp truyền thống này tiềm ẩn nhiều bất cập như: dụng cụ khó tìm và mất nhiều thời gian thực hiện; Chi phí tăng do cần nhiều công thợ để xỷ lý; thời gian đợi khô lâu, các vết nứt nhỏ khó khắc phục do không phủ sâu được vào bên trong khe nứt; Các vết trám này không chống được ẩm nước do tác dụng thẩm thấu của xi măng…"- chị Phạm Thị Kim Liên cho biết.

Thực tế này khiến chị Phạm Thị Kim Liên ngày đêm trăn trở mong muốn tìm ra một giải pháp vá vết nứt hoàn hảo hơn, khắc phục được những bất cập nói trên. “Khi nghe tôi trình bày những suy nghĩ và ý tưởng của mình về việc phát triển một sản phẩm vá vết nứt tường có tính chất ưu việt, Ban Giám đốc Công ty ủng hộ rất cao, bởi với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành sơn trang trí, hơn ai hết, Ban lãnh đạo Công ty hiểu rõ tầm quan trọng của việc phải xử lý ngay những vết nứt dù nhỏ nhất ở trên tường cũng như sự cần thiết của một sản phẩm khắc phục được những hạn chế của cách xử lý nứt tường truyền thống”- chị Phạm Thị Kim Liên chia sẻ.

Sau 2 tháng nghiên cứu (từ tháng 6/2020 đến hết tháng 7/2020), được sự ủng hộ của Ban Giám đốc, sự đồng hành, hỗ trợ đắc lực của đội ngũ kỹ thuật viên trong Công ty, chị Phạm Thị Kim Liên đã chế tạo thành công sản phẩm Keo vá vết nứt nhãn hiệu Waler Fix với thành phần nguyên liệu chính từ 2 dòng nhựa Silicon và nhựa Styrene Acrylic copolymer cùng các chất phụ gia khác. Sản phẩm đã được Viện Vật liệu xây dựng- Bộ Xây dựng giám định, thử nghiệm và công nhận về chất lượng cũng như tính khả thi.

Làm lợi cho xã hội và doanh nghiệp

Theo chị Phạm Thị Kim Liên, nhờ thừa hưởng những đặc trưng của 2 dòng nhựa Silicon và nhựa Styrene Acrylic copolymer nên Keo vá vết nứt Waler Fix có rất nhiều ưu điểm. Đó là, sản phẩm nhỏ gọn, dễ thi công; thẩm thấu sâu vào bên trong của khe nứt. Khi sử dụng sản phẩm này, chi phí nhân công vá vết nứt giảm nhiều so với cách làm truyền thống; thời gian khô nhanh, có thể sơn trực tiếp lên vết nứt. Bên cạnh đó, với khả năng chống thấm tốt và độ đàn hồi cao dưới tác động của thời tiết giúp keo linh hoạt che lấp các khuyết điểm của tường cũ. Đặc biệt, sản phẩm an toàn cho sức khỏe người sử dụng với nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng đã qua kiểm định; ứng dụng được trên nhiều loại chất liệu trong xây dựng như xi măng, gạch, gỗ; xử lý được các mối hở cho các tấm thạch cao, fibro xi măng, ngói, gạch, kín, chống thấm và sửa chữa các khung cửa và cửa sổ, mái ngói….

Làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp từ sáng kiến, sáng tạo
Sản phẩm Keo vá vết nứt Waler Fix do chị Phạm Thị Kim Liên chế tạo có nhiều ưu điểm vượt trội

“Sản phẩm giúp xử lý các vấn đề mà một bức tường cũ dễ dàng gặp phải, để trả lại một bề mặt lý tưởng cho việc sơn sửa lại ngôi nhà cũ. Đặc biệt sản phẩm nhỏ gọn, có tính ứng dụng cao, có thể sử dụng rộng rãi cho bất kỳ địa bàn nào trên toàn quốc, ở bất kỳ thời gian nào và bất cứ bất cứ ai, ngay cả với những người phụ nữ - những người không biết nhiều về việc sửa sang lại nhà cửa, cũng có sử dụng dễ dàng để bảo vệ những vết nứt trên bức tường nhà mình. Đây chính là những điều đã thôi thúc tôi tìm tòi, sáng tạo ra sản phẩm này và rất tâm đắc vì điều đó”- Chị Phạm Thị Kim Liên bộc bạch.

Nói về chị Phạm Thị Kim Liên cùng những sáng kiến, sáng tạo hữu ích của chị, bà Đào Thị Lan Anh- Giám đốc Hành chính Nhân sự Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á nhận xét: chị Phạm Thị Kim Liên là người có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo chuyên sâu về ngành vật liệu xây dựng và luôn đam mê sáng tạo. Trong quá trình công tác, chị đã nghiên cứu, chế tạo thành công nhiều sản phẩm sơn trang trí, chất chống thấm có tính năng vượt trội, phục vụ cho nhiều công trình, dự án lớn, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng như: keo dán gạch, keo chà ron (keo dán mạch gạch theo các màu gạch)…

“Riêng với Keo vá vết nứt Waler Fix, Ban lãnh đạo Công ty đánh giá cao những ưu điểm vượt trội, tính ứng dụng cao của sản phẩm vì thế Tổng Giám đốc Công ty đã quyết định đầu tư máy móc, thiết bị, nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài để sản xuất và đưa ra thị trường toàn quốc từ ngày 15/3/2021. Dự tính đến hết năm 2021, sản phẩm sẽ mang lại lợi nhuận cho Công ty khoảng 2,2 tỷ đồng”- bà Đào Thị Lan Anh nói.

Được biết không chỉ là một Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật, chị Phạm Thị Kim Liên còn là một ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty rất năng nổ, tích cực trong mọi hoạt động phong trào Công đoàn. Đặc biệt, chị luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa nguồn cảm hứng sáng tạo và niềm đam mê công việc tới các đồng nghiệp. Với những nỗ lực và thành tích của mình, chị Phạm Thị Kim Liên đã nhiều lần LĐLĐ huyện Gia Lâm khen thưởng “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”; gương sáng kiến sáng tạo tiêu biểu.

Với những ưu điểm và tính năng vượt trội như thân thiện với môi trường, không có mùi, dễ dàng thi công, không ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng… sản phẩm Keo vá tường nhãn hiệu Waler Fix đã được đánh giá cao khi tham gia Chương trình 75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Thực tế, sản phẩm đang có sức hút lớn trên thị trường, dự kiến mang lại lợi nhuận cho Công ty khoảng 2,2 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng thế giới được dự báo tăng mạnh trong năm 2026

Giá vàng thế giới được dự báo tăng mạnh trong năm 2026

Giá vàng thế giới đang bước vào năm 2026 với nhiều kỳ vọng tích cực, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài, kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro và xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/1: Nhiều mây, trời rét về đêm và sáng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/1: Nhiều mây, trời rét về đêm và sáng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2,3.
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Thử thách lớn ngày ra quân

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Thử thách lớn ngày ra quân

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 6/1, trong khuôn khổ vòng 1 bảng A VCK U23 châu Á 2026. Đây là màn so tài mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp, nhất là khi bảng A còn có sự góp mặt của chủ nhà U23 Saudi Arabia.
Bắt quả tang kẻ gian trà trộn vào pháp hội chùa Khai Nguyên trộm cắp tài sản

Bắt quả tang kẻ gian trà trộn vào pháp hội chùa Khai Nguyên trộm cắp tài sản

Lợi dụng lúc đông người tham gia Pháp hội tụng kinh Địa tạng tại chùa Khai Nguyên (xã Đoài Phương), đối tượng Huỳnh Tăng Bình đã trà trộn vào đám đông để móc túi của khách hành hương. Tuy nhiên, hành vi này đã không qua được mắt lực lượng Công an xã và tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đang làm nhiệm vụ tại đây.
Hơn 650 tài xế tại Hà Nội bị camera AI ghi hình vi phạm trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Hơn 650 tài xế tại Hà Nội bị camera AI ghi hình vi phạm trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Hàng trăm tài xế ô tô và xe máy tại Hà Nội sẽ nhận thông báo "phạt nguội" sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 do bị camera AI ghi hình vi phạm. Từ 0h ngày 1/1 đến 18h ngày 4/1, hệ thống "mắt thần" AI của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Hà Nội đã trích xuất dữ liệu, ghi nhận 674 trường hợp vi phạm.
Chủ xe ngỡ ngàng nhận lại tài sản sau chưa đầy 1 giờ bị mất trộm

Chủ xe ngỡ ngàng nhận lại tài sản sau chưa đầy 1 giờ bị mất trộm

Ngày 4/1, thông tin từ Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bàn giao chiếc xe máy bị trộm cắp về cho chủ sở hữu. Trước đó, quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến Võ Chí Công, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện nhóm thanh niên nghi vấn bỏ chạy, bỏ lại chiếc xe máy vừa trộm tại một khu trọ. Chỉ sau chưa đầy 1 giờ đồng hồ xác minh, lực lượng chức năng đã bàn giao tài sản tận tay cho người dân.
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch: Người dân trở lại thành phố an toàn, thông suốt

Ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch: Người dân trở lại thành phố an toàn, thông suốt

Chiều 4/1, khi dòng người và phương tiện từ các tỉnh đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, áp lực giao thông gia tăng tại một số tuyến cửa ngõ. Dù xuất hiện ùn ứ cục bộ trong khung giờ cao điểm, song nhờ phương án phân luồng, điều tiết được triển khai từ sớm, từ xa, giao thông trên địa bàn Hà Nội nhìn chung vẫn được kiểm soát ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trở lại thành phố an toàn, thông suốt.

Tin khác

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động