Kỳ vọng mở đường cho Hà Nội bứt phá về phát triển khoa học, công nghệ

6 Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được ban hành và thực thi sẽ giúp Hà Nội khẳng định vai trò trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước, hướng tới khát vọng trở thành Thủ đô thông minh, hiện đại, sánh vai cùng các trung tâm sáng tạo trong khu vực.
Các Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ phải bảo đảm tính thực tiễn, phù hợp điều kiện của Hà Nội "Mở khóa" để nhân tài khoa học, công nghệ cống hiến góp phần đưa đất nước vươn mình Sinh viên khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học có thể được vay ưu đãi tới 15 triệu đồng/tháng

Tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tài chính và hạ tầng

Hà Nội hiện là nơi tập trung của hơn 70% tổ chức khoa học và công nghệ, trường đại học và viện nghiên cứu của cả nước; 14 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia (82% cả nước), 32 vườn ươm công nghệ, hơn 1.000 doanh nghiệp công nghệ... Tuy nhiên, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vẫn còn nhiều hạn chế: Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô chưa được ban hành; việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ còn chậm, kết quả nghiên cứu khó đi vào thực tiễn, cơ chế thương mại hóa chưa đầy đủ, thiếu cơ chế thu hút và giữ chân nhân tài...

Kỳ vọng mở đường cho Hà Nội bứt phá về phát triển khoa học, công nghệ
Ảnh minh họa (Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, việc Luật Thủ đô 2024 được ban hành và Thành phố xây dựng 6 Nghị quyết chuyên đề chính là bước đi chiến lược để thể chế hóa các chủ trương lớn về phát triển Thủ đô, đồng thời tạo hành lang pháp lý, cơ chế chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Sáu Nghị quyết bao gồm: Nghị quyết quy định chi tiết một số chính sách đặc thù phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nghị quyết về cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; Nghị quyết về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) tại Hà Nội; Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội; Nghị quyết về cơ chế tổ chức hoạt động của Quỹ đầu tư mạo hiểm và trách nhiệm giám sát; Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Mỗi Nghị quyết là một mắt xích trong chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo: Từ cơ chế tài chính (quỹ đầu tư mạo hiểm), hạ tầng thử nghiệm (sandbox), cơ sở thị trường (sàn giao dịch công nghệ), thiết chế trung gian (trung tâm đổi mới sáng tạo), đến chính sách tổng thể (các cơ chế đặc thù và hệ sinh thái khởi nghiệp). Khi được triển khai đồng bộ, các Nghị quyết sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tài chính và hạ tầng, đồng thời phát huy vai trò đầu tàu của Thủ đô trong kỷ nguyên số.

Các nhà khoa học, doanh nghiệp,… đánh giá cao việc thành phố Hà Nội trong khoảng thời gian chưa nhiều đã chỉ đạo để lấy ý kiến ban hành một lúc 6 Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 57 - NQ/TW và Luật Thủ đô trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Phát biểu tại hội thảo “Xây dựng các Nghị quyết của HĐND Thành phố phục vụ phát triển khoa học, công nghệ gắn với triển khai thi hành Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô số 39/2024/QH15” do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech đánh giá, Hà Nội đang chứng minh vai trò tiên phong của một đô thị lớn, dám nghĩ dám làm, khi quyết liệt xây dựng chùm 6 Nghị quyết chuyên đề về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây không chỉ là bước đi mang tính cấp bách, mà còn là cơ hội vàng để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên số.

Theo ông Nguyễn Hòa Bình, điểm đáng ghi nhận nhất của Hà Nội là sự tiên phong, quyết liệt. Nhiều nơi còn đang bàn thảo thì Hà Nội đã bắt tay xây dựng 6 Nghị quyết đồng bộ, bao trùm từ cơ chế thử nghiệm (Sandbox), vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo cho tới quỹ đầu tư mạo hiểm.

Đánh giá về 6 Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của Hà Nội, ông Bình nhận định, đây sẽ là nền tảng cho ngành khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của Thủ đô trong 10-20 năm tới. Điểm đặc biệt của chùm Nghị quyết này là tính liên thông và tổng thể, bao quát từ cơ chế thử nghiệm (Sandbox), phát triển hạ tầng (trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm), cho đến các công cụ tài chính quan trọng như quỹ đầu tư mạo hiểm. Nếu được thông qua và triển khai quyết liệt, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Hà Nội sẽ có “bệ phóng” mạnh mẽ để vươn lên ngang tầm các trung tâm công nghệ trong khu vực.

“Đổi mới sáng tạo không thể thành công nếu chỉ dựa vào nguồn lực Nhà nước. Cần huy động được vốn, trí tuệ và kinh nghiệm của cả cộng đồng DN, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học. Chính vì vậy, việc Hà Nội chủ động tạo ra hành lang pháp lý và cơ chế khuyến khích toàn diện là tín hiệu đáng mừng. Đây có thể xem là nền móng cho sự phát triển của Thủ đô trong 10 - 20 năm tới”, ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Ông Bình cũng đánh giá, việc Hà Nội dám mở không gian thử nghiệm rộng hơn so với quy định, cho phép mọi ý tưởng đổi mới sáng tạo được đăng ký thử nghiệm, là cách làm táo bạo, thể hiện tư duy “dám mở đường”. Điều này có ý nghĩa quan trọng, bởi đổi mới sáng tạo luôn cần tốc độ và môi trường thử nghiệm linh hoạt.

Cơ hội lớn nhất, theo ông Bình chính là việc Hà Nội có thể tạo ra sức hút quốc tế, trở thành điểm đến cho startup và nhà đầu tư công nghệ toàn cầu. “Nếu Sandbox, quỹ đầu tư mạo hiểm và trung tâm đổi mới sáng tạo của Hà Nội vận hành hiệu quả, Thủ đô hoàn toàn có thể sánh vai với Singapore hay Seoul trong lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ”, ông Bình kỳ vọng.

Cần lộ trình triển khai cụ thể

Cùng chung đánh giá, PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội cho biết, 6 Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được xây dựng đồng bộ, toàn diện, bao quát từ cơ chế đặc thù, quỹ đầu tư mạo hiểm, sàn công nghệ, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đến hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. Đây là bước đi tiên phong, thể hiện rõ tinh thần biến “chủ trương” thành “hành động thực tế”. Nhờ vậy, Hà Nội có cơ sở tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, trở thành trung tâm dẫn dắt cả nước trong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, khẳng định vị thế đầu tàu của Thủ đô trong hội nhập và cạnh tranh quốc tế.

Kỳ vọng mở đường cho Hà Nội bứt phá về phát triển khoa học, công nghệ
Hà Nội xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, để các Nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả, PGS.TS Bùi Thị An cho rằng cần phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, đơn vị và thiết lập cơ chế giám sát, đánh giá theo mốc thời gian cụ thể, tránh tình trạng “nhiều đầu mối nhưng không ai chịu trách nhiệm cuối cùng”. Chính sách phải gắn chặt với nhu cầu thực tiễn, tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” như thủ tục hành chính, vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ. Đồng thời cần bố trí đầy đủ nguồn lực cho từng nghị quyết, đồng thời huy động mạnh mẽ xã hội hóa, đặc biệt là cho quỹ đầu tư mạo hiểm và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Song song với đó, Hà Nội cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý có tư duy đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm minh bạch và phòng ngừa lợi ích nhóm; chủ động phối hợp, kết nối với Trung ương, các địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học để tạo thành mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia - quốc tế; đẩy mạnh truyền thông, giúp cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, từ đó tạo đồng thuận xã hội.

Theo ông Nguyễn Trung Chính Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC, 6 Nghị quyết nếu được ban hành sớm, đây sẽ là cú hích quan trọng cho sự phát triển của Thủ đô, càng chậm ban hành thì Hà Nội càng mất cơ hội. Thông thường, Nghị quyết không thể hoàn hảo ngay từ đầu, quan trọng là sớm có cơ sở để triển khai, trong quá trình thực hiện sẽ tiếp tục hoàn chỉnh; bởi không có nghị quyết nào tồn tại mãi mãi, mà đều cần cập nhật, bổ sung theo thực tiễn.

Đặc biệt để các Nghị quyết đi vào cuộc sống, Thành phố cần có sự chỉ đạo quyết liệt từ những người đứng đầu, phải có một cơ quan đầu mối rõ ràng để cộng đồng doanh nghiệp, viện trường và các bên liên quan có thể liên hệ, phối hợp thuận lợi.

“Song song với việc ban hành 6 Nghị quyết, Thành phố cũng cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai và lộ trình cụ thể. Nếu chỉ dừng lại ở văn bản thì rất khó đạt hiệu quả thực chất. Chúng tôi - Tập đoàn Công nghệ CMC đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố để lập ra Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần. Chúng tôi rất mong Nghị quyết liên quan đến Đề án thành lập Trung tâm này sớm được thông qua, để có hành lang pháp lý đầy đủ cho hoạt động.

Điều quan trọng nhất là hiệu quả thực tế, 6 Nghị quyết thể hiện quyết tâm và tầm nhìn chiến lược, nhưng giá trị của chúng chỉ được khẳng định khi mang lại những kết quả cụ thể, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, trường viện và tạo động lực phát triển bền vững cho Thủ đô”, ông Nguyễn Trung Chính khẳng định.

Dự thảo 6 Nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo dự kiến sẽ được HĐND Thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp HĐND tháng 9/2025. Nội dung các Nghị quyết thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ và mang tính đột phá nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô 2024 và Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các Nghị quyết không chỉ tạo hành lang pháp lý đồng bộ mà còn mở ra những cơ chế mới, vượt trội để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thủ đô. Các dự thảo Nghị quyết đã được công khai lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, góp ý của các đơn vị liên quan, gửi Sở Tư pháp thẩm định và xin ý kiến phản biện xã hội qua Ủy ban MTTQ Thành phố với từng Nghị quyết.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh

Công an Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Chỉ trong ngày 4/12/2025, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 211 trường hợp vi phạm, trong đó có 167 học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe và không đội mũ bảo hiểm. Hoạt động kiểm soát chặt chẽ này được thực hiện song song với các khóa bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lứa tuổi học đường.
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đang đồng loạt tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến sông nội địa nhằm đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Sau gần hai tuần thực hiện cao điểm (từ 20/11/2025 đến 4/12/2025), đã có 25 trường hợp bị xử lý, trong đó lỗi chở quá vạch dấu mớn nước an toàn chiếm đa số.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động