Kỳ vọng kết nối du lịch Hà Nội với các địa phương của Lào

Để thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch với Lào, thành phố Hà Nội xác định sẽ kết nối quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch song phương. Trên cơ sở đó, trong chuyến thăm và làm việc tại Thủ đô Viêng Chăn, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền dẫn đầu đã tham gia nhiều hoạt động tại Năm du lịch Quốc gia Lào 2024 và Hội chợ Thạt Luổng 2023.
Mở rộng hơn nữa hợp tác giữa Hà Nội và Viêng Chăn Đưa hợp tác kinh tế Hà Nội- Viêng Chăn lên tầm cao mới

Hợp tác hiệu quả ở nhiều lĩnh vực

Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai Thủ đô Hà Nội – Viêng Chăn nói riêng và giữa Hà Nội với các địa phương của Lào nói chung đã không ngừng được thắt chặt, phát triển toàn diện trên tất cả các kênh, với nhiều dự án hiệu quả ở hầu hết các lĩnh vực như: kinh tế, y tế, giáo dục, nông nghiệp, giao lưu nhân dân…

Kết quả thể hiện ở nhiều mặt, rõ nét nhất là ở hợp tác kinh tế, thương mại Hà Nội – Lào. Theo đó, đầu tư của Việt Nam vào Lào tiếp tục xu hướng tăng cao và bền vững hơn. Đến nay, Việt Nam đã đầu tư 214 dự án tại Lào với tổng số vốn 5,34 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Lào. Lào luôn duy trì vị trí thứ nhất trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam.

Kỳ vọng kết nối du lịch Hà Nội với các địa phương của Lào
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đón Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham quan gian hàng của thành phố Hà Nội tại Hội chợ Thạt Luổng.

Hà Nội cũng tích cực triển khai đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp của hai Thủ đô thông qua Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hà Nội – Viêng Chăn; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm bằng các hình thức trực tiếp, gián tiếp; kết nối giao thương B2B giữa doanh nghiệp hai bên…

Bên cạnh Công Thương, việc hợp tác du lịch giữa Việt Nam – Lào, Hà Nội với các địa phương của Lào đã có những bước phát triển vượt bậc thông qua các chương trình du lịch liên kết giữa hai nước với các quốc gia trên hành lang Kinh tế Đông Tây.

Hợp tác giữa các bên đạt kết quả tốt đẹp thông qua cơ chế hợp tác song phương và đa phương. Các nước đã miễn visa cho khách du lịch là công dân hai nước đi du lịch lẫn nhau. Hiện nay, đường hàng không, đường bộ kết nối giữa các thành phố lớn của hai nước thuận tiện cho liên kết du lịch. Trước dịch Covid-19, một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội tổ chức đoàn khảo sát mở tuyến liên kết du lịch Hà Nội – Lào bằng xe tự lái mang tên “Hành trình qua các kinh đô Việt – Lào”.

Kỳ vọng kết nối du lịch Hà Nội với các địa phương của Lào
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền dự khai mạc Năm du lịch Quốc gia Lào 2024 và Hội chợ Thạt Luổng nhân dịp Lễ hội Thạt Luổng năm 2023.

Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch Hà Nội, 10 tháng năm 2023, lượng khách du lịch Lào đến Hà Nội đạt 8.891 lượt khách. Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2023 lượng khách du lịch Việt Nam đến Lào tăng trưởng ổn định 10,8% (đạt 398.937 lượt khách), đứng thứ 2 về tổng lượng khách quốc tế, sau khách du lịch Thái Lan. Các điểm đến phổ biến mà du khách Việt Nam lựa chọn khi đến Lào chủ yếu ở thủ đô Viêng Chăn, Vangvieng và cố đô Luangprabang.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, du lịch Hà Nội – Lào vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Lượng khách du lịch Lào đến Hà Nội còn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển du lịch và còn thấp so với lượng khách các nước trong khối ASEAN đến Hà Nội. Cạnh đó, giữa Hà Nội và các địa phương của Lào chưa ký thỏa thuận, chương trình hợp tác trong lĩnh vực du lịch.

Đẩy mạnh kích cầu du lịch song phương

Để thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch với Lào, thành phố Hà Nội xác định sẽ hợp tác quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Hà Nội tại nước bạn cũng như quảng bá du lịch của nước bạn tại Hà Nội nhằm kích cầu du lịch song phương.

Tổ chức hợp tác xúc tiến trao đổi khách du lịch song phương thông qua việc kết nối hoạt động của các doanh nghiệp du lịch Hà Nội và các địa phương bạn. Đồng thời, tham gia các hội chợ du lịch và các sự kiện du lịch lớn do hai bên tổ chức.

Triển khai cụ thể các hoạt động và thực hiện nội dung Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Hà Nội và Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2022- 2025, trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 24/11/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã dẫn đầu Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội sang thăm và làm việc tại thủ đô Viêng Chăn.

Kỳ vọng kết nối du lịch Hà Nội với các địa phương của Lào
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã đến tham quan và đánh giá cao các gian hàng của thành phố Hà Nội.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, sáng 24/11, Đoàn Công tác đã tham dự Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Hà Nội - Viêng Chăn 2023 với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có ký kết 9 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các doanh nghiệp Hà Nội và doanh nghiệp Lào trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng thị trường, kết nối, hợp tác tiêu thụ sản phẩm và vận chuyển hàng hóa giữa hai nước.

Đặc biệt, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã tham dự khai mạc Năm du lịch Quốc gia Lào 2024 có chủ đề “Một Thiên đường của văn hóa, thiên nhiên và lịch sử” và Lễ hội Thạt Luổng - Viêng Chăn, triển lãm sản phẩm thường niên năm 2023 với mong muốn hai bên có thêm nhiều cơ hội mở rộng hợp tác du lịch trong tương lai.

Tại Lễ khai mạc sự kiện, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhấn mạnh đây là cơ hội để giới thiệu tới thế giới một đất nước Lào giàu văn hóa và truyền thống, đồng thời giúp du khách có những trải nghiệm khó quên và khuyến khích du khách trở lại thăm Lào trong tương lai.

Kỳ vọng kết nối du lịch Hà Nội với các địa phương của Lào
Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Sinlavong Khoutphaythoune và Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom thăm gian hàng Hà Nội.

Bà Suansavanh Viyaketh, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cho biết, Năm du lịch Lào 2024 sẽ có 75 hoạt động quảng bá kỳ vọng sẽ thu hút được 2,7 triệu lượt khách quốc tế đến Lào và 2,9 triệu lượt khách vào năm 2025…

Bên cạnh đó, Lễ hội Thạt Luổng là lễ hội tôn giáo lớn nhất, đậm nét văn hóa và thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân Lào trên cả nước cũng như khách du lịch quốc tế. Điều đặc biệt tại Lễ hội là Ban tổ chức đã mời 4 thành phố Hà Nội, Vân Nam, Băng Cốc và Nong Khai tham gia Hội chợ Thạt Luổng với các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Tại Hội chợ Thạt Luổng, đại diện thành phố Hà Nội có 16 doanh nghiệp tham gia đã tích cực quảng bá hình ảnh du lịch, thương hiệu và sản phẩm trong các lĩnh vực: nông sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng, dệt may, thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, sản phẩm thuộc chương trình OCOP… Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã đến tham quan và đánh giá cao các gian hàng của thành phố Hà Nội.

P.Ngân

Nên xem

Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Ngày 27/12, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (TNPM) được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025”. Sự kiện khẳng định chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng cao, đặc biệt trong lĩnh vực còn tương đối mới ở Việt Nam là quản lý vận hành nhà chung cư cao tầng.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến thuế, tiền lương, lao động, khoa học - công nghệ, quốc phòng và xử lý vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực theo các nghị định của Chính phủ. Các quy định này tác động trực tiếp đến người dân, người lao động, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.
Nestlé Việt Nam đẩy mạnh trách nhiệm cộng đồng, tiếp tục mở rộng đầu tư và đóng góp tích cực cho nền kinh tế

Nestlé Việt Nam đẩy mạnh trách nhiệm cộng đồng, tiếp tục mở rộng đầu tư và đóng góp tích cực cho nền kinh tế

Hơn ba thập kỷ gắn bó cùng Việt Nam, với cách tiếp cận “Tạo Giá trị Chung”, Nestlé luôn xem trách nhiệm xã hội là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh.
Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt tour đêm “Âm sắc Việt” đúng dịp năm mới 2026

Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt tour đêm “Âm sắc Việt” đúng dịp năm mới 2026

Tối 1/1/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám ra mắt tour đêm “Âm sắc Việt”.

Tin khác

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị xã Trần Phú (thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.
Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, mở lối thoát nạn thứ hai; kiên trì vận động người dân không sinh sống, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Giáp Tết, “thủ phủ” bưởi Diễn vào mùa thu hoạch rộn ràng

Giáp Tết, “thủ phủ” bưởi Diễn vào mùa thu hoạch rộn ràng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi không khí xuân lan tỏa khắp làng quê và phố thị, các nhà vườn tại Phú Diễn, Hà Nội lại bước vào vụ thu hoạch bận rộn nhất trong năm. Nơi đây được mệnh danh là “thủ phủ bưởi Diễn”, nổi tiếng với giống bưởi thơm ngon, mang đậm hương vị truyền thống. Thời điểm này, từng vườn bưởi trĩu quả vàng ươm đã sẵn sàng cung ứng cho thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng của người dân trong dịp Tết cổ truyền.
Xem thêm
Phiên bản di động