Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW: Nỗ lực xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

Kỳ 2: Mỗi người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đăng ký thực hiện một “việc khó”...

(LĐTĐ) Nghị quyết số 15-NQ/TW với những định hướng, mục tiêu cụ thể, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đang được các cấp, các ngành thành phố Hà Nội nỗ lực thực hiện. Tùy đặc thù mà mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thủ đô lại có cách triển khai sáng tạo, thiết thực phong phú.
Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW: Nỗ lực xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW: Nỗ lực xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

Với nhiều điểm mới quan trọng, đề ra phương hướng, mục tiêu xây dựng Thủ đô, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính ...

Bắt đầu từ một “việc khó”...

Mỗi ủy viên Ban chấp hành, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải đăng ký thực hiện một “việc khó” là một trong những giải pháp mà Quận ủy Tây Hồ đang triển khai đưa Nghị quyết số 15-NQ/TW vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Tuấn cho hay, xác định tầm quan trọng của Nghị quyết số 15-NQ/TW, Quận ủy đã tổ chức quán triệt sâu rộng tinh thần nghị quyết, qua đó, tạo cho cán bộ, đảng viên khát vọng cùng với quận góp phần xây dựng Thủ đô. Khi Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức thi trực tuyến, quận đã tuyên truyền, vận động được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia.

Kỳ 2: Mỗi người đứng đầu đăng ký thực hiện một “việc khó”...
Nghị quyết số 15-NQ/TW xác định xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng. (Ảnh: NC)

“Để tạo động lực xây dựng, phát triển Thủ đô, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải thấy được trách nhiệm của mình. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ thống nhất từ năm 2022, mỗi đồng chí ủy viên Ban chấp hành, đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải đăng ký thực hiện một việc khó - là những việc mà nếu làm được thì tháo được nút thắt, điểm nghẽn ở vị trị, bộ phận công tác của mình.

Chúng tôi xác định việc này sẽ được tiến hành lâu dài, sau khi đăng ký phải xây dựng kế hoạch thực hiện. Quận ủy cũng giao cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể giám sát, cuối năm sẽ đánh giá kết quả”, ông Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, quận Tây Hồ xác định bám sát Đề án phát triển kinh tế, xây dựng quận thành trung tâm dịch vụ du lịch văn hóa của Thủ đô, với định hướng xuyên suốt là phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển “kinh tế xanh”, phát triển kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường...

Từ phường chuẩn đô thị văn minh đến Thủ đô văn minh

Phường Xuân La, quận Tây Hồ có 1.413 đảng viên, 22 chi bộ trực thuộc, 17 tổ dân phố. Để quán triệt tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW, Đảng bộ phường yêu cầu các chi bộ photo văn bản, gửi đến đảng viên, yêu cầu các Bí thư Chi bộ nghiên cứu để triển khai, quán triệt, làm sao để đảng viên nắm rõ nội dung của Nghị quyết, từ đó lan tỏa đến nhân dân.

Kỳ 2: Mỗi người đứng đầu dăng ký thực hiện một “việc khó”...
Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Bí thư Đảng ủy phường Xuân La cho biết, phường Xuân La chọn xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW.

“Nghị quyết số 15-NQ/TW đặt mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn. Để thực hiện nghị quyết, phường Xuân La xác định nhiệm vụ mấu chốt là xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết, triển khai đến các chi bộ, các đoàn thể cũng xây dựng kế hoạch phấn đấu cuối năm 2024 đủ tiêu chuẩn xét phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Bí thư Đảng ủy phường Xuân La cho hay.

Với 9 tiêu chí của phường đạt chuẩn đô thị văn minh, ông Tiến chia sẻ, khó nhất là hai tiêu chí về vệ sinh môi trường và trật tự đô thị. Phường Xuân La có các tuyến đường giao thông huyết mạch như Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, Nguyễn Văn Huyên kéo dài... đang trong quá trình đô thị hóa rất nhanh. Phường hiện có trụ sở của 8 sở, ngành và quy hoạch 10 bộ, ngành trung ương sẽ đóng trên địa bàn, có 20 tòa chung cư, dân số trên 3 vạn người, dân số cơ học tăng nhanh, người dân di cư, ở trọ khoảng hơn 2.000 người... là những yếu tố tác động đến trật tự giao thông, văn minh đô thị.

“Phường xác định phải tập trung cải thiện hai tiêu chí này, trước hết phải tuyên truyền để từng bước thay đổi ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị”, ông Tiến nói.

Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Xuân La đã tổ chức tọa đàm “Vai trò của Ban công tác mặt trận trong xây dựng ngõ văn minh đô thị, góp phần xây dựng phường đô thị văn minh”, Hội Cựu chiến binh phường cũng tổ chức tọa đàm “Vai trò của Hội Cựu chiến binh trong hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở, góp phần xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh”... Qua đó, cụ thể nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống đô thị văn minh và các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh gắn với các phong trào, nhiệm vụ của các tổ chức, vận động hội viên và gia đình gương mẫu thực hiện.

Phường Quảng An, quận Tây Hồ cũng chọn xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW. Bà Trương Tú Uyên, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết chuyên đề, yêu cầu Ủy ban nhân dân phường, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện. Để người dân dễ dàng nắm được nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô, phường tuyên truyền bằng nhiều hình thức như thông qua hội nghị, loa truyền thanh, các nhóm zalo...

Là địa bàn đông người nước ngoài sinh sống nhất quận, nên phường Quảng An thực hiện tuyên truyền bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Các Chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đều đăng ký thực hiện ngõ phố đô thị văn minh theo Quyết định 04/QĐ-TTg. Đoàn thanh niên phường triển khai lắp đặt camera ở một số các điểm chân rác tồn tại, vẽ tranh tường bích họa; Hội Phụ nữ xây dựng tuyến ngõ đô thị văn minh xanh sạch đẹp. Các đoàn thể như: Hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc giám sát chặt chẽ việc bảo đảm môi trường, phân loại rác từ hộ gia đình…

“Chúng tôi phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt cả 9 tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, bà Uyên cho biết.

Phát triển kinh tế bền vững, đảm bảo an sinh xã hội

Cũng như các quận, huyện khác, để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 15-NQ/TW, đầu tiên, Quận ủy Thanh Xuân chú trọng đặc biệt công tác tuyên truyền. Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư thường trực Quận ủy cho biết, về kinh tế xã hội, quận Thanh Xuân chú trọng phát triển thương mại dịch vụ phải đạt trên 65% tổng thu ngân sách, từ đó phát triển kinh tế bền vững, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Kỳ 2: Mỗi người đứng đầu dăng ký thực hiện một “việc khó”...
Ông Nguyễn Minh Tiến cho biết, quận Thanh Xuân chú trọng phát triển thương mại dịch vụ.

Về bộ mặt đô thị, có 3 vấn đề lớn quận Thanh Xuân chú trọng. Một là thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố, rà soát để chuẩn bị cải tạo 266 tòa chung cư cũ trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị Thành phố giao cho một số việc để thực hiện một số dự án trọng điểm kể cả của Thành phố và của quận như dự án đường Vành đai 2,5 đi qua địa bàn quận, đường Vương Thừa Vũ, đường Nguyễn Tuân để giải quyết những “điểm đen” giao thông đô thị của quận.

Đồng thời, chú trọng chỉnh trang đô thị, nhất là những vỉa hè, tuyến đường xuống cấp cần nâng cấp cải tạo như hè đường Khuất Duy Tiến, đường ven sông Tô Lịch thuộc phường Khương Đình, đường Trường Chinh... để cải thiện được bộ mặt đô thị chung. Bên cạnh đó, quận sẽ báo cáo Thành phố tiếp tục khởi động lại xây dựng Bệnh viện đa khoa Thanh Xuân, Nhà tang lễ của quận...

Kỳ 2: Mỗi người đứng đầu dăng ký thực hiện một “việc khó”...

Huyện Đông Anh quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW trong xây dựng huyện Đông Anh thành quận. (Ảnh: NC)

Tham luận tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, Đông Anh quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW trong xây dựng huyện Đông Anh thành quận.

Cụ thể, xây dựng Đông Anh thành quận hiện đại, với điểm nhấn là các đô thị thông minh, đô thị sáng tạo, đô thị sinh thái; có những công trình là điểm nhấn, mang tính lan tỏa, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của các khu đô thị mới với hạ tầng các khu dân cư hiện có được chỉnh trang, phát triển theo quy hoạch không chỉ là khát vọng mà đã trở thành quyết tâm chính trị của Đảng bộ và nhân dân huyện Đông Anh.

Trong đó, chú trọng công tác quy hoạch, đến nay, 15/15 quy hoạch phân khu đô thị đã được duyệt, huyện cũng chủ động đề xuất thực hiện 81 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 các điểm dân cư đô thị, phê duyệt 4 nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng các xã tại khu vực ngoài vùng phát triển đô thị... Đồng thời, huyện thực hiện có hiệu quả chủ trương “5 có, 3 không” đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngay từ mỗi thôn, tổ dân phố kết nối đồng bộ với sự phát triển đô thị hiện đại, đảm bảo phát triển bền vững...

Với ưu thế riêng có của quận nội đô lịch sử, quận Hoàn Kiếm triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW tập trung vào các nhóm giải pháp về văn hóa, kinh tế và đô thị. Trong đó, quận chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa gắn với du lịch. Đồng thời, triển khai thiết kế đô thị, chỉnh trang các quảng trường và khu vực trọng điểm để tôn vinh những công trình kiến trúc văn hóa tiêu biểu của Hà Nội, tiếp tục nâng cao chất lượng và mở rộng không gian phố đi bộ...

Có ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của Thủ đô, Nghị quyết số 15-NQ/TW đang được các ngành, các cấp thành phố Hà Nội đón nhận và nỗ lực triển khai với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết...

Phương Thảo

(còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động