Kịp thời xử lý, ngăn chặn tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng dịch

(LĐTĐ) Từ ngày 21/9, người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện Chỉ thị số 22 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Các cửa hàng kinh doanh, siêu thị khi mở cửa đều có dán mã QR để khách hàng khi đến sẽ quét, khai báo y tế. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều nơi, người dân thực hiện nghiêm quy định quét mã, nhưng vẫn còn một số nơi người dân vẫn có tâm lý chủ quan, lơ là, chưa nghiêm túc thực hiện.
Cần loại bỏ ngay tư tưởng chủ quan Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giữ vững thành quả chống dịch ở quận trung tâm Thủ đô Kiểm soát chặt để tránh tâm lý chủ quan sau khi hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1

Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch

Là một trong những địa bàn đông dân cư, cửa hàng kinh doanh, nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa là một trong những địa phương đầu tiên của Thành phố sớm được mở lại các hoạt động kinh doanh. Theo ghi nhận thực tế, các cửa hàng kinh doanh khi mở cửa trở lại đã làm tốt công tác phòng, chống dịch như dán mã QR, lắp đặt các tấm chắn giọt bắn, nhắc nhở người mua đảm bảo giãn cách…

Chia sẻ về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thị trấn Vân Đình Dương Anh Dũng cho biết, trong những ngày qua thị trấn đã tập trung tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm việc mở lại các cửa hàng kinh doanh và đăng ký mã QR. Toàn thị trấn đã có khoảng 1.200 cửa hàng, đơn vị đăng ký và niêm yết mã QR.

Kịp thời xử lý, ngăn chặn tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng dịch
Cửa hàng kinh doanh ăn uống tại huyện Ứng Hòa thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 khi mở cửa trở lại.

Cũng theo ông Dương Anh Dũng, trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ vẫn thường xuyên kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt là đối với các nhà hàng. Nếu phát hiện nhà hàng nào vi phạm sẽ xử phạt và yêu cầu dừng mọi hoạt động ngay.

Tương tự, tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, nhiều doanh nghiệp, cửa hàng đã hoạt động trở lại, đa số đều thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch như thực hiện giãn cách giữa người bán và mua; chỉ bán mang về; treo bảng quét mã QR. Theo ghi nhận, hầu hết khách đến giao dịch, mua bán hàng đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, thực hiện quét mã QR khai báo y tế. Trường hợp nào không có điện thoại thì khai báo thủ công viết vào sổ lưu của cửa hàng để tiện việc theo dõi, truy vết.

Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền Lê Phương Hoàng Yến cho biết, thời gian qua UBND phường đã yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải xây dựng các phương án phòng, chống dịch Covid-19 của từng đơn vị, cơ sở nộp về phường. Căn cứ vào các phương án, kế hoạch phòng, chống dịch đã được phê duyệt, UBND phường sẽ tổ chức kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh để qua đó phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

“UBND phường Tràng Tiền cũng đã kiểm tra, yêu cầu một số cơ sở kinh doanh phải đóng cửa khi chưa thực hiện nghiêm các biện pháp, kế hoạch phòng, chống dịch. Chúng tôi đã đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm ra quyết định xử phạt hàng chục triệu đồng đối với một số doanh nghiệp, trụ sở ngân hàng đóng trên địa bàn phường vi phạm quy định phòng, chống dịch”, đại diện phường Tràng Tiền cho hay.

Nhiều người dân "ngó lơ" quét mã QR

Bên cạnh một số địa bàn người dân thực hiện tốt công tác, phòng chống dịch, thì vẫn còn một số nơi chưa thực hiện tốt việc dán và quét mã QR. Theo ghi nhận tại một số tuyến đường, khi được mở cửa kinh doanh trở lại, nhiều cửa hàng, công ty, doanh nghiệp đã mặc dù đã dán mã QR tại cửa ra vào và vị trí dễ nhìn để thuận tiện cho khách quét mã nhưng việc triển khai lại chưa nghiêm túc, còn tâm lý lơ là, chủ quan.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Vượng (chủ quán ăn) tại phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm cho biết: Ngay khi biết tin Thành phố cho mở cửa bán hàng trở lại, từ tối 20/9, bà đã dọn dẹp hàng quán và chuẩn bị nguyên liệu để phục vụ người dân từ sáng sớm. Cùng với việc chuẩn bị nguyên liệu bán hàng, bà Vượng cũng chuẩn bị đầy đủ các phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch như nước sát khuẩn tay, làm vách ngăn, đặc biệt là bà cũng dán mã QR tại cửa hàng theo chỉ đạo của Thành phố.

Tuy nhiên, về phía người mua lại rất thờ ơ với việc thực hiện quét mã QR, dù các chủ cửa hàng, doanh nghiệp… đã chuẩn bị đầy đủ, đặt tại các vị trí dễ nhìn. Theo ghi nhận của phóng viên tại một số siêu thị, quán ăn trong sáng 22/9, người dân khi tới mua hàng giường như không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của các mã QR được dán tại các cửa vào.

Tại siêu thị Vinmart Võ Thị Sáu (quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), mã QR và một sổ khai báo y tế được đặt ngay cửa, thế nhưng, phần lớn người dân vẫn còn chủ quan khi không quét mã QR hay khai báo y tế qua sổ. Điều đáng nói, bảo vệ ở đây chỉ kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khách sát khuẩn tay mà không nhắc nhở khách phải quét mã QR hoặc khai báo y tế bằng sổ. Tình trạng chủ quan, lơi là phòng dịch còn diễn ra tại quán ăn có địa chỉ tại 593 phố Minh Khai. Bên cạnh việc chủ quan khi không khai báo y tế, một số khách hàng còn tỏ ra chủ quan, không đeo khẩu trang khi tới mua hàng mang về.

Kịp thời xử lý, ngăn chặn tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng dịch
Mã QR được dán ở nơi dễ nhìn nhưng vẫn bị người dân "ngó lơ".

Theo một chủ cửa hàng kinh doanh rau củ quả tại phố Quán Thánh (quận Ba Đình), ngay khi được bán hàng trở lại, chị đã dán mã QR theo yêu cầu của Thành phố. Khi được hỏi về sự chủ động của khách hàng trong việc quét mã QR, tiểu thương này cho biết, chỉ có một số khách tới mua là chủ động làm việc này, còn phần lớn người dân vẫn chưa quen với việc quét mã. Với những khách lạ chị phải nhắc nhở để họ thực hiện quét mã, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Tương tự, tại nhiều cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe máy trên phố Tô Hiến Thành, phố Huế, Ngô Thị Nhậm, Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng... cho thấy tâm lý chủ quan trong phòng, chống dịch của người dân.

Theo đó, một số cửa hàng dù có niêm yết mã QR trước cửa nhưng hầu hết đều treo cho có, khách hàng xếp hàng lộn xộn, chưa thực hiện nguyên tắc 5K cũng như không quét mã QR. Cụ thể, tại cửa hàng kinh doanh phụ tùng số 11 phố Tô Hiến Thành, mặc dù có bảng quét QR và chăng dây phân hàng nhưng đa phần đều không thực hiện. Mọi người sẵn sàng tranh thủ chen hàng cũng như không ai quan tâm việc quét mã QR.

Tình trạng này không chỉ diễn ra tại đây mà tại hầu hết các cửa hàng trong khu vực, đa phần chưa thực hiện đầy đủ “5K”, nơi có nơi không có mã QR và tâm lý chung chỉ treo để đối phó. Tại khu vực cạnh chợ Hôm Đức Viên, nhiều ki ốt bán hàng quanh cổng chợ trên phố Trần Xuân Soạn, không có bất kỳ hình thức nào thực hiện “5K”.

Tuấn Dũng - Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Xem thêm
Phiên bản di động