Kịp thời động viên, chia sẻ đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Ngày 20/8, "Chuyến Xe buýt siêu thị 0 đồng - số 3" của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tiếp tục di chuyển tới 11 Công đoàn cơ sở với 496 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) thuê nhà trọ và có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Ngành Xây dựng Hà Nội sẻ chia khó khăn với người lao động Trao hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch của ngành Giao thông Những chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" đong đầy nghĩa tình của ngành Xây dựng Hà Nội

Đến dự, động viên và trao quà cho đoàn viên, NLĐ trong chuyến xe số 3 có bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Thời gian này, thành phố Hà Nội đang trong cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với toàn Thành phố, các đơn vị trong ngành Xây dựng Hà Nội đã quyết liệt thực hiện nghiêm Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đối với khối doanh nghiệp công ích, nhiều đoàn viên, NLĐ vẫn đang bám sát địa bàn phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân, đảm bảo giữ gìn thành phố xanh sạch đẹp. Thấu hiểu những khó khăn này, trong những ngày cách ly toàn xã hội vì dịch bệnh, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã lặn lội đến từng doanh nghiệp trên địa bàn để thăm hỏi, động viên người sử dụng lao động và NLĐ.

Kịp thời động viên, chia sẻ đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam động viên, chia sẻ đến đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong ngành Xây dựng Hà Nội.

Chia sẻ về hoạt động của đơn vị trong thời gian qua, ông Nguyễn Ngọc Oanh, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai cho biết, trên tinh thần Chỉ thị 17 của Thành phố thì công nhân môi trường không thuộc diện được ưu tiên ra đường.

"Thành phố có quy định đối với những ngành nghề được ưu tiên ra đường trong thời gian cách ly xã hội nhưng trong đó không có công nhân môi trường. Do không thuộc ngành nghề được ưu tiên nên công nhân môi trường không được ưu tiên tiêm vắc xin trước, thậm chí nhiều người còn dính "định kiến" từ phía gia đình và người thân do môi trường làm việc phức tạp, có nhiều rủi ro. Từ đó nhiều công nhân đã phải thuê trọ ở ngoài để có thể tiếp tục hoàn thành công việc" - ông Oanh cho hay.

Từ thực tế này, Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty đã vào cuộc sát sao để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ như trang bị các đồ bảo hộ dùng 1 lần, trang bị khẩu trang phòng dịch, nước khử khuẩn... Đặc biệt, đơn vị cũng đã tác động để địa phương tạo điều kiện tiêm phòng vắc xin. Đến nay, toàn bộ đoàn viên, NLĐ trong đơn vị đều đã được tiêm 1 mũi vắc xin và đang chờ tiêm mũi thứ 2, qua đó giúp NLĐ đảm bảo sức khỏe, yên tâm công tác.

Thấu hiểu những khó khăn của doanh nghiệp và NLĐ, ngày 20/8, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức "Chuyến Xe buýt siêu thị 0 đồng - số 3" tiếp tục trao hỗ trợ 496 suất quà cho đoàn viên, NLĐ tại 11 đơn vị hiện đang chịu nhiều ảnh hưởng do bởi dịch Covid-19.

Kịp thời động viên, chia sẻ đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
"Chuyến Xe buýt siêu thị 0 đồng - số 3" của ngành Xây dựng Hà Nội đến với đoàn viên, NLĐ Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất.

Trò chuyện với đoàn viên, NLĐ Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất, Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai, Công ty Cổ phần đầu tư Thịnh Phát, bà Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam chia sẻ về những khó khăn của cả doanh nghiệp và NLĐ trong thời gian thực hiện giãn cách vừa qua.

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn vất vả của công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp phải ngừng việc do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo bà Nguyễn Thị Thủy Lệ, việc tổ chức các đoàn thăm hỏi tại doanh nghiệp cũng như trao quà tận tay các đoàn viên, NLĐ hiện đang gặp khó khăn do Covid-19 là hoạt động hết sức ý nghĩa và kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của các cấp Công đoàn ngành Xây dựng trong công tác chăm lo cho công nhân lao động trên địa bàn.

Bám sát cơ sở, từ đó thấu hiểu, chăm lo, tìm hướng tháo gỡ những khó khăn cho cơ sở, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh thông tin, nhằm hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Công đoàn ngành đã chủ động cụ thể hóa nhiều văn bản, kịp thời chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện.

Kịp thời động viên, chia sẻ đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh trao quà cho đoàn viên Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai.

Theo đó, 2 "Chuyến xe buýt siêu thị 0 đồng" trước đó, hơn 1.000 suất quà cũng đã được Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao tận tay các đoàn viên, NLĐ có cảnh khó khăn trong ngành. Những phần quà nhỏ cùng tấm chân tình của đội ngũ cán bộ Công đoàn đã mang đến nhiều "ấn tượng" cho lãnh đạo các doanh nghiệp và NLĐ.

Ngoài ra, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để đoàn viên, NLĐ nhận thức được công tác phòng, chống dịch phải thực hiện từ gốc.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cũng đã có nhiều giải pháp kịp thời trong thời gian giãn cách xã hội, trong đó phân công cụ thể từng thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn ngành bám sát các Công đoàn cơ sở để nắm chắc tình hình. Công đoàn ngành cũng đã kịp thời thành lập Tổ cứu trợ khẩn cấp công nhân nhằm tăng cường công tác xã hội hóa để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ và động viên các tuyến đầu phòng, chống dịch.

Thấu hiểu, đồng hành cùng doanh nghiệp và NLĐ, đồng thời cụ thể hóa chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội trong việc hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên Công đoàn, NLĐ bị ảnh hưởng dịch Covid-19, các chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" của ngành Xây dựng Hà Nội đã có những hành trình vô cùng ý nghĩa giúp kịp thời động viên NLĐ trong lúc khó khăn.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Tin khác

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

Phổ biến những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội tại quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Với chủ đề “Những điểm mới về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội”, buổi đối thoại - giao lưu trực tuyến - truyền thông chính sách năm 2024 do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm tổ chức đã thu hút gần 300 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chăm lo tốt hơn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chăm lo tốt hơn cho người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn quận Ba Đình sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất

Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất

(LĐTĐ) Thông qua các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động đã khích lệ công nhân lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc. Từ đó, khẳng định vai trò của Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.
Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

Nỗ lực vận động công đoàn viên đổi mới trong công tác giảng dạy

(LĐTĐ) Vượt qua những khó khăn, thách thức của một năm đầy biến động, năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) đã cho thấy sức bật đầy sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, xác định kết quả thi đua là kết quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Công đoàn nhà trường đã nỗ lực triển khai mọi phong trào thi đua với nhiều linh hoạt, sáng tạo. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Kết quả chia bảng Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024

Kết quả chia bảng Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại trụ sở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ bốc thăm chia bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vừa triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn, vệ sinh lao động” của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền

Thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền

(LĐTĐ) Chiều ngày 15/4/2024, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn Công ty TNHH AMP Việt Nam - Phong Điền.
Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại LĐLĐ huyện Thường Tín

Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Công bố các Quyết định về công tác cán bộ tại LĐLĐ huyện Thường Tín.
Xem thêm
Phiên bản di động