Ngành Xây dựng Hà Nội sẻ chia khó khăn với người lao động

Những ngày này, thành phố Hà Nội đang bước vào thời kỳ cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Nhằm động viên cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), những người vẫn đang hăng say lao động sản xuất trong lúc Thủ đô thực hiện giãn cách xã hội, sáng 17/8, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cùng đoàn công tác của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đến thăm, động viên và tặng quà cho CNVCLĐ trong ngành. Sự chăm lo kịp thời của tổ chức Công đoàn đã góp phần động viên tinh thần đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Trao hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch của ngành Giao thông Những chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" đong đầy nghĩa tình của ngành Xây dựng Hà Nội Đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động thích ứng với trạng thái "bình thường mới"

Ngày 17/8, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng - số 2” của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tiếp tục lăn bánh, chở 500 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại 11 đơn vị có hoàn cảnh khó khăn trong ngành và 70 suất quà cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây (trực thuộc Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội) do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng là các mặt hàng thiết yếu gồm: gạo, dầu ăn, hạt nêm, mỳ chính, nước mắm, bánh ngọt, đường, sữa…

Tham dự chuyến xe đặc biệt, ngoài Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội còn có ông Võ Nguyễn Phong - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội. Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã trao tặng quà cho 2 tập thể (5.000.000 đồng/tập thể) và 20 cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi cá nhân gồm một suất quà trị giá 200.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt) thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) và Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội.

Ngành Xây dựng Hà Nội sẻ chia khó khăn với người lao động
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong (áo trắng đứng giữa) cùng Công đoàn ngành thăm, động viên công nhân Tổ môi trường số 9 phường Chương Dương - khu vực đang thực hiện cách ly y tế hơn 23.000 người dân.

Tại khu vực cửa khẩu Chương Dương (khu vực hiện đang thực cách ly y tế cho hơn 23.000 người dân), Phó Tổng Giám đốc Urenco Phạm Văn Đức đã báo cáo với lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội về công tác vệ sinh môi trường tại phường Chương Dương. Do đặc thù địa bàn còn tiềm ẩn nhiều khả năng lây nhiễm cao, do đó công tác thu gom vận chuyển rác được Urenco đặc biệt quan tâm chú trọng.

Qua đó, đơn vị đã tăng cường tần suất thu gom rác tại đây nhằm đảm bảo ngăn chặn mầm bệnh một cách sớm nhất, mặt khác công tác giáo dục tuyên truyền về đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động luôn đi đôi với đảm bảo an toàn tuyệt đối về chất lượng công việc.

Thay mặt đoàn công tác, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đã thăm hỏi công nhân Tổ môi trường số 9 phường Chương Dương, động viên CNVCLĐ khắc phục mọi khó khăn, dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát với diễn biến phức tạp nhưng với đặc thù công việc, những công nhân vệ sinh môi trường tại Hà Nội vẫn ngày đêm miệt mài thu gom, xử lý rác, bất chấp việc đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh cao để chung tay, góp sức phòng, chống dịch bệnh.

Ngành Xây dựng Hà Nội sẻ chia khó khăn với người lao động
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong động viên công nhân môi trường.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã dành tặng 10 suất quà cho các công nhân Tổ vệ sinh môi trường tại đây. Qua đó gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể CNVCLĐ trong đơn vị, hy vọng CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Hà Nội và cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Đại diện người lao động trong tổ, chị Phương Thị Ngãi, Tổ trưởng Tổ môi trường số 9 đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể đã luôn lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia, động viên hỗ trợ kịp thời cho người lao động.

“Trước tình hình dịch bệnh diễn biễn phức tạp, công việc có nguy cơ bị lây nhiễm cao nhưng những người lao động chúng tôi luôn được lãnh đạo Công ty cùng các tổ chức, cá nhân quan tâm, hỗ trợ rất nhiều. 100% công nhân trong Tổ đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19, được trang bị các phương tiện phòng hộ đảm bảo an toàn sức khỏe trong khi làm việc. Đặc biệt, chúng tôi đã được Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhiều lần hỗ trợ các món quà như gạo, dầu ăn, nước mắm… Đây là những món quà hết sức ý nghĩa không những về mặt vật chất mà còn về cả tinh thần” - chị Ngãi chia sẻ.

Chia tay người lao động Tổ môi trường số 9, Chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng - số 2” tiếp tục lăn bánh đến với CNVCLĐ Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội - đơn vị cũng đang chịu rất nhiều tác động từ dịch Covid-19.

Ngành Xây dựng Hà Nội sẻ chia khó khăn với người lao động
Chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng - số 2” của ngành Xây dựng Hà Nội trao những phần quà "nghĩa tình" đến CNVCLĐ Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội.

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Vườn thú Hà Nội vẫn luôn chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên, các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ lao động, tập huấn an toàn lao động, hỗ trợ đi nghỉ mát…

Trao đổi nhanh với tập thể cán bộ, CNVCLĐ đơn vị, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mà đơn vị đã đạt được trong sản xuất kinh doanh cũng như công tác chăm lo về đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị, thời gian tới, Công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện tốt các dịch vụ để phục vụ nhân dân; tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống, đảm bảo các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên; tổ chức Công đoàn tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp để đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống cho người lao động...

Cũng trong ngày 17/8, với tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 (gồm 5 Công đoàn ngành cấp trên trực tiếp cơ sở, trong đó Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội là đơn vị Cụm trưởng), Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm hỏi, trao tặng 70 suất quà đến đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây (trực thuộc Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội) do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng là các mặt hàng thiết yếu gồm: gạo, dầu ăn, hạt nêm, mỳ chính, nước mắm, bánh ngọt, đường, sữa…

Ngành Xây dựng Hà Nội sẻ chia khó khăn với người lao động
Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh (ngoài cùng bên trái) cùng Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội Hoàng Thanh Sơn trao tặng suất quà an sinh cho đoàn viên, CNVCLĐ Công ty TNHH Hóa Dệt Hà Tây.

Trước đó, nhằm động viên, chia sẻ kịp thời tới các đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cũng đã tổ chức thăm hỏi và trao tặng 20 thùng sữa tươi đến Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Hoàn Kiếm (Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội); trao gửi 20.000.000 đồng đến cán bộ, công nhân viên Trung tâm bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai...

Có thể nói, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang nguy cơ lan rộng và diễn biến phức tạp ở mọi miền của đất nước, sự sẻ chia của tập thể CNVCLĐ trong ngành Xây dựng Hà Nội chính là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhất trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Những món quà tuy nhỏ nhưng đầy “chân tình” của tổ chức Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội chính là nguồn động viên to lớn, giúp CNVCLĐ cả trong và ngoài ngành hăng say lao động, ra sức thi đua góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Khi nào nồm ẩm quay trở lại miền Bắc?

Khi nào nồm ẩm quay trở lại miền Bắc?

Mùa nồm ẩm thường kéo dài khoảng 2 tháng trước khi thời tiết chính thức chuyển sang trạng thái mùa hè. Những ngày tới, dự báo không khí lạnh tăng cường sẽ khiến thời tiết Hà Nội se lạnh và rét khô, nhưng khi không khí lạnh yếu đi, nồm ẩm sẽ quay trở lại vào khoảng ngày 19 - 20/3.
Hệ thống thuế điện tử chính thức hoạt động trở lại

Hệ thống thuế điện tử chính thức hoạt động trở lại

Theo thông tin từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), từ 8 giờ ngày 17/3, toàn bộ hệ thống thuế điện tử sau một thời gian tạm dừng (từ 17 giờ ngày 12/3 đến 8 giờ ngày 17/3) để phục vụ nâng cấp và chuyển đổi các danh mục của cơ quan thuế đã chính thức hoạt động trở lại.
Chủ xưởng độ nhập cuộc, mang “con cưng” đi tranh giải 100 triệu đồng

Chủ xưởng độ nhập cuộc, mang “con cưng” đi tranh giải 100 triệu đồng

Không chỉ tự thân “xuất mã” mang VF 3 đi tranh giải cuộc thi “Sáng tạo Chất riêng, Độc bản Cá tính” do VinFast tổ chức, anh Vũ Phi Long, chủ xưởng độ Phi Long Auto (TP.HCM) còn hào hứng rủ thêm nhiều khách hàng cùng tham gia. Với anh, cuộc thi là sân chơi ý nghĩa để cộng đồng yêu VF 3 cùng giao lưu, học hỏi và truyền cảm hứng sáng tạo.
Xử phạt Cadivi Đồng Nai và Cường Thuận IDICO do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Xử phạt Cadivi Đồng Nai và Cường Thuận IDICO do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai và Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO vừa bị Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Vì hạnh phúc của Nhân dân, vì đất nước hùng cường

Vì hạnh phúc của Nhân dân, vì đất nước hùng cường

Xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam là nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội đang nỗ lực phấn đấu để hiện thực hóa mục tiêu.
Gạo Hapro Đồng Tháp “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”

Gạo Hapro Đồng Tháp “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”

Qua mỗi kỳ bình chọn, nhiều sản phẩm của Hapro được người tiêu dùng bình chọn là “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”. Điển hình phải kể đến các sản phẩm như: Gạo Hapro thượng hạng ST25, gạo Hapro Đồng vàng đặc biệt, gạo Hapro Nàng Mây.
Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Giữ gìn và phát triển nghề thêu tay truyền thống

Từ xưa đến nay, những nghệ nhân làng thêu tay truyền thống Quất Động (huyện Thường Tín, Hà Nội) vẫn duy trì tạo ra những sản phẩm cầu kỳ và tinh tế, khéo léo trong từng đường kim mũi chỉ.

Tin khác

Nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong tình hình mới

Nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong tình hình mới

Sáng nay (14/3), tại Quận ủy Long Biên, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) trong tình hình mới”.
Chú trọng công tác chăm lo cho người lao động

Chú trọng công tác chăm lo cho người lao động

Năm 2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện ủy Phú Xuyên, sự phối hợp tạo điều kiện của UBND huyện và các ban, ngành đoàn thể, tình hình thực tế của địa phương Ban Chấp hành tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, sâu sát, hướng về cơ sở. Đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.
Chú trọng chăm lo cho lao động nữ

Chú trọng chăm lo cho lao động nữ

Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức, Hà Nội, luôn quan tâm chú trọng đến hoạt động của nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); qua đó giúp nữ CNVCLĐ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Gắn kết đoàn viên bằng hoạt động chăm lo thiết thực

Gắn kết đoàn viên bằng hoạt động chăm lo thiết thực

Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Công đoàn Trường Tiểu học Khương Mai đã tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu chúc mừng nhằm tôn vinh và tri ân những đóng góp của nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Niềm vui trọn vẹn của nữ đoàn viên, CNVCLĐ quận Đống Đa

Niềm vui trọn vẹn của nữ đoàn viên, CNVCLĐ quận Đống Đa

Kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tiếp tục thực hiện chuỗi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, sáng nay (7/3) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa tổ chức chương trình "Cảm ơn nữ lao động" và “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ lao động nữ khó khăn tại các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc quận.
600 đoàn viên ngành Giao thông vận tải Hà Nội được tập huấn về ATVSLĐ

600 đoàn viên ngành Giao thông vận tải Hà Nội được tập huấn về ATVSLĐ

An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) có vai trò, ý nghĩa quan trọng không những đối với người lao động, doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến đời sống của từng gia đình, đến sự phát triển của xã hội. Việc thực hiện tốt an toàn lao động giúp hạn chế tối đa những thương tích, giảm thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản cho người lao động và doanh nghiệp.
Phát huy vai trò các nữ đoàn viên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Phát huy vai trò các nữ đoàn viên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, mới đây, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức khen thưởng các nữ đoàn viên tiêu biểu, tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Ấm tình Công đoàn quận Long Biên đến với nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Ấm tình Công đoàn quận Long Biên đến với nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Chiều nay (6/3), lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã tới thăm, tặng quà động viên nữ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025) và 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công trong trường học

Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công trong trường học

Công tác nữ công là nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn nhằm phát huy vai trò và đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lao động nữ theo quy định của pháp luật. Trong thời gian qua, Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Tô Hiệu (Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín) đã tập trung đổi mới nội dung và đa dạng hóa hình thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng các phong trào.
Điểm tựa vững chắc của đoàn viên, công nhân lao động

Điểm tựa vững chắc của đoàn viên, công nhân lao động

Với phương châm hoạt động kinh doanh và xây dựng chiến lược “Chăm lo phát triển đời sống người lao động làm căn bản để phát triển nguồn lực”, Công ty Swcc Showa Việt Nam đã và đang tiếp tục khẳng định được vị thế của mình trong tập đoàn Showa, đảm bảo công ăn, việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động