Những chuyến "Xe buýt siêu thị 0 đồng" đong đầy nghĩa tình của ngành Xây dựng Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 11/8, 465 suất quà đã được những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” vận chuyển đến các đơn vị thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội. Trong chuyến xe “nghĩa tình” của Công đoàn ngành hôm nay còn có sự tham dự của Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu.
Đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động thích ứng với trạng thái "bình thường mới" Trao hỗ trợ đột xuất cho công nhân môi trường bị cướp xe máy Trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, ngay sau khi Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, công nhân lao động trong toàn ngành thực hiện rất nghiêm túc, tuân thủ theo chỉ đạo của Thành phố và của đơn vị. Tuy nhiên, do đặc thù công việc, một số đơn vị thiết yếu trong ngành vẫn duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh như, công nhân môi trường, công nhân thoát nước, công nhân nước sạch, công nhân xây dựng các công trình trọng điểm...

Tại các đơn vị này, Ban Thường vụ Công đoàn đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS), chủ động rà soát, nâng cao năng lực của các “Tổ An toàn Covid-19”, thiết lập các vùng xanh trong doanh nghiệp đảm bảo an toàn sản xuất theo đúng hướng dẫn và chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội. Đến nay, đã có khoảng 20 vùng xanh trong các doanh nghiệp được thành lập, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ trong “trạng thái bình thường mới”.

Những chuyến

Nhằm hỗ trợ đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn do dịch Covid-19, những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã lăn bánh trao nhu yếu phẩm thiết yếu theo nhu cầu của CNVCLĐ.

Nhằm kịp thời hỗ trợ người lao động (NLĐ) trong giai đoạn Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, bên cạnh các chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” - chương trình ý nghĩa của LĐLĐ Thành phố, với thông điệp “Lắng nghe, Thấu hiểu, Đoàn kết, Đồng hành, Sẻ chia” những chuyến xe “nghĩa tình” của Công đoàn ngành Xây dựng cũng mang theo tình cảm đến với hơn 15.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

8h30’ ngày 11/8, tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì, đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), những đoàn viên, NLĐ trong ca trực đầu giờ sáng không dấu được sự vui mừng, phấn khởi khi tiếp nhận những phần quà động viên, chia sẻ. Trong không khí hân hoan, mọi người vẫn không quên nhắc nhở lẫn nhau, chú ý giữ gìn khoảng cách an toàn để phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn hệ thống.

Chia sẻ với đoàn viên, NLĐ tại đơn vị, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh cho biết, những phần quà tuy không lớn về giá trị, nhưng chính hành động kịp thời trong lúc khó khăn, giúp NLĐ thêm ấm lòng khi đón nhận sự quan tâm, chăm lo từ LĐLĐ thành phố Hà Nội và sự quan tâm, chia sẻ từ các cấp Công đoàn ngành.

Những chuyến
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu (thứ hai từ trái qua) và Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh (thứ nhất từ trái qua) động viên công nhân tại công trình trọng điểm Bệnh viện dã chiến thành phố Hà Nội.

Bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm, sẻ chia từ LĐLĐ Thành phố và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, bà Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Urenco cho biết, đón nhận sự hỗ trợ, quan tâm kịp thời từ LĐLĐ Thành phố và Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

“Đây là sự quan tâm rất kịp thời, thiết thực đối với NLĐ trong lúc khó khăn của dịch bệnh, giúp chúng tôi yên tâm và vững tin hơn để chung tay cùng các cấp, ngành đẩy lùi dịch bệnh. Và đối với chị, em công nhân môi trường, đây là động lực giúp chúng tôi nỗ lực hoàn thành công việc được giao, ngày đêm phục vụ nhân dân để phố phường luôn sạch, đẹp, văn minh”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Tiếp đó, chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” tiếp tục lăn bánh đến trao quà cho Ban chỉ huy công trình và công nhân xây dựng Bệnh viện dã chiến thành phố Hà Nội. Đây là công trình cấp thiết của Thành phố trong phòng chống dịch, đã và đang được các đoàn viên, NLĐ Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta gấp rút thi công không kể ngày, đêm phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.

Những chuyến
Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng là lời động viên kịp thời của tổ chức Công đoàn với đoàn viên và người lao động.

Báo cáo với đoàn công tác, bà Lê Thu Thủy, Chủ tịch Công đoàn Delta cho biết, trong lúc dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, công nhân và NLĐ tại công trường, vẫn ngày đêm miệt mài chạy đua với thời gian, để sớm hoàn thành, bàn giao công trình, đóng góp một phần công sức trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố.

“Sự quan tâm của Thành phố, đặc biệt là hỗ trợ kịp thời các cấp Công đoàn Thủ đô với những suất quà thiết thực, ý nghĩa đã giúp chúng tôi có thêm tinh thần đồng hành cùng đơn vị, có thêm động lực để vượt qua đại dịch. Mong muốn trong thời gian tới, LĐLĐ Thành phố sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để động viên NLĐ”, bà Thủy cho hay.

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của công nhân và NLĐ tại khi phải thực hiện “3 tại chỗ” tại công trường nhằm đảm bảo “vùng xanh an toàn”, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã động viên chia sẻ với cán bộ, công nhân qua đó lưu ý trong lao động, sản xuất các đoàn viên, NLĐ phải hết sức chú ý công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn lao động trong thi công.

Những chuyến
Mỗi chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” không chỉ chở hàng hóa mà còn chở cả tình cảm ấm áp của cán bộ Công đoàn ngành mang lại những niềm vui, sự sẻ chia với đoàn viên đang gặp khó khăn.

Trao các suất quà cho công nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu bày tỏ mong muốn cán bộ trong đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn. Đồng thời gian nhiệm vụ cho các CĐCS phát huy vai trò của mình trong việc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ NLĐ, cùng địa phương, Thành phố, cũng như Đảng và Nhà nước nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, sớm khôi phục tình hình sản xuất kinh doanh và trở lại cuộc sống bình thường như trước đây.

Được biết, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, để hỗ trợ kịp thời cho các đoàn viên, NLĐ, Công đoàn ngành đã rà soát các CĐCS, đoàn viên khó khăn để kịp thời trao các phần quà hỗ trợ. Thông qua các hoạt động thiết thực như “Mái ấm Công đoàn”; hỗ trợ đột xuất đoàn viên gặp khó khăn, “Chuyến xe buýt 0 đồng”, đoàn viên, NLĐ trong ngành Xây dựng Hà Nội càng thêm ấm lòng khi đón nhận sự quan tâm, chăm lo kịp thời từ LĐLĐ Thành phố và sự quan tâm, chia sẻ từ Công đoàn ngành. Việc hỗ trợ, động viên kịp thời này thể hiện đúng với tinh thần trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đó là “Ở đâu có khó khăn, ở đó có Công đoàn”.

Minh Phương - Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động