Kinh tế TP.HCM tiếp tục tăng trưởng khá

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế tiếp tục giữ đà tăng trưởng khá; công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.
Kiến tạo nền kinh tế xanh TP.HCM Đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên TP.HCM sẽ tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Đây là những nét chủ đạo trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được nêu ra tại phiên họp bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 tháng còn lại của năm 2025 do Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM tổ chức ngày 9/8.

Thu ngân sách đạt hơn 70% dự toán

Theo báo cáo của UBND TP.HCM: Trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.072.712 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu ngân sách đạt 472.588 tỷ đồng, đạt 70,4% dự toán Trung ương giao và bằng 114,6% so với cùng kỳ năm 2024; kim ngạch xuất khẩu đạt 52,92 tỷ USD (tăng 7,15%), kim ngạch nhập khẩu đạt 56,44 tỷ USD (tăng 8,7%).

Kinh tế TP.HCM tiếp tục tăng trưởng khá
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận cuộc họp về phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm 2025 diễn ra ngày 9/8. Ảnh: Việt Dũng

Tổng thu từ du lịch đạt 140.305 tỷ đồn (tăng 29,9%), khách quốc tế đạt 4.552.464 lượt, khách du lịch nội địa đạt 21.723.330 lượt. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Thành phố ước đạt 114,69 triệu tấn (tăng 7,92%), sản lượng hàng hóa thông qua đường thủy nội địa đạt 45,83 triệu tấn (tăng 13,59%), thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển đạt hơn 1.261 tỷ đồng (tăng 4,72%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 5,9% so cùng kỳ năm 2024. Điều này cho thấy sự phục hồi và phát triển tích cực của ngành công nghiệp Thành phố trước những biến động kinh tế toàn cầu. Các ngành công nghiệp trọng điểm và truyền thống đều ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, thể hiện hiệu quả của các chính sách hỗ trợ và chiến lược phát triển công nghiệp của Thành phố.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Thành phố đã đón tiếp và làm việc với 30 đoàn trong và ngoài nước đến tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh, trao đổi về các hoạt động về xúc tiến thương mại và đầu tư. Tổ chức 86 hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia, quảng bá giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Về thực hiện đầu tư công, Thành phố đã hoàn thành việc giao và phân bổ chi tiết tổng theo mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn Thành phố đã triển khai gần 151.432 tỷ đồng, đạt 127% mức vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, đến hết tháng 7/2025, Thành phố đã giải ngân 47.577 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 118.948 tỷ đồng và đạt tỷ lệ 31,4% kế hoạch vốn Thành phố đã triển khai.

Trong tháng 7/2025, các thành phần kinh tế trên địa bàn Thành phố đã thu hút và giải quyết việc làm cho 39.429 lượt người. Công tác hỗ trợ người lao động tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là việc xây dựng các chính sách an sinh cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. UBND Thành phố đã trình Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chế độ hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thôi việc sau khi sắp xếp. Thành phố cũng đã ban hành 14.302 quyết định hưởng trợ cấp; đồng thời cấp mới, cấp lại và gia hạn 3.694 giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Về thành lập doanh nghiệp, số doanh nghiệp thành lập mới 7 tháng đầu năm 2025 là 31.052 doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới là 162.942 tỷ đồng; vốn đăng ký bổ sung là 403.110 tỷ đồng; tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung trong 7 tháng đầu năm 2025 là 566.052 tỷ đồng (tăng 9%). Tính đến hết tháng 7/2025, Thành phố đã thu hút được khoảng 6,197 tỷ USD vốn FDI (tăng 45,67%).

Nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, tăng trưởng GRDP của Thành phố phải đạt từ 10,3% - 10,5% thì cả năm 2025 mới đạt mức 8,5% như chỉ tiêu Chính phủ đề ra. Muốn vậy, toàn hệ thống chính trị Thành phố phải triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết 226/NQ-CP của Chính phủ về tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%.

Về tổ chức bộ máy, Thành phố sẽ tiếp tục sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, qua đó nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước; chủ động điều hành linh hoạt, kịp thời với các biến động để giữ vững đà phục hồi kinh tế.

Trong lĩnh vực công thương, UBND Thành phố giao Sở Công Thương tiếp tục hoàn thiện các đề án chiến lược như xây dựng Thành phố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực, phát triển hệ thống trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Sàn giao dịch hàng hóa, Trung tâm Logistics Cát Lái và cụm công nghiệp Láng Le - Bàu Cò. Đồng thời tăng cường quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, đặc biệt trong thương mại điện tử; tham mưu xây dựng các quy chế quan trọng về phòng vệ thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Được cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt phát triển hạ tầng và kích thích nguồn lực xã hội. Tiếp tục cải cách hành chính thực chất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và triển khai hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

“Thành phố sẽ khuyến khích mạnh mẽ kết nối giữa doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và FDI, thúc đẩy hình thành chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Bên cạnh đó, Thành phố xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện là trụ cột để xây dựng một nền kinh tế hiện đại, năng động và bền vững trong giai đoạn tới”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

10 nhóm giải pháp

UBND TP.HCM xác định 9 nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm 2025. Cụ thể là:

1. Tiếp tục thực hiện kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

2. Ưu tiên đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; chủ động, linh hoạt, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề phát sinh, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025; triển khai có hiệu quả Kết luận số 123-KL/TW của Trung ương

3. Tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án, đẩy nhanh các dự án trọng điểm; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội.

4. Đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển giao thông vận tải, giảm ùn tắc và giảm tai nạn giao thông; phát triển nhà ở xã hội và giải quyết nhà ven kênh rạch.

5. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường.

6. Cải cách hành chính mạnh mẽ, thực chất hơn, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

7. Tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, các ngành, lĩnh vực mới nổi, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

8. Thực hiện hiệu quả, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; chú trọng công tác giáo dục và đào tạo.

9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là truyền thông chính sách, truyền cảm hứng, tạo động lực, niềm tin, đồng thuận xã hội và khí thế mới cho phát triển.

10. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III: Sân chơi lớn cho các nhà báo về “Tam nông”

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III: Sân chơi lớn cho các nhà báo về “Tam nông”

Tính đến hết ngày 15/11/2025, theo Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III, giải đã nhận được 1.866 tác phẩm hợp lệ, trong đó báo in và báo điện tử chiếm khoảng 1.300 tác phẩm, phát thanh - truyền hình khoảng 566 tác phẩm. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào 20h ngày 5/12/2025 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.
Tiếp tục phân bổ 150 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng

Tiếp tục phân bổ 150 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa, lũ gây ra đối với các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng, ngày 29/11, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phân bổ số tiền 150 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.
Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV: Lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm và cống hiến

Đại hội Thi đua yêu nước Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV: Lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm và cống hiến

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Hội Luật gia Việt Nam diễn ra ngày 28/11 tại Hà Nội là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành mới của phong trào thi đua trong toàn hệ thống. Trên tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, Đại hội đã tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025, biểu dương các điển hình tiên tiến, đồng thời xác định phương hướng cho giai đoạn 2025-2030 với quyết tâm đưa hoạt động Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
Để lá cờ Tổ quốc "bay cao" trên đấu trường SEA Games 33

Để lá cờ Tổ quốc "bay cao" trên đấu trường SEA Games 33

Chiều 28/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33. Thủ tướng nhấn mạnh, "mỗi tấm huy chương là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm tự hào cho đất nước, cho mỗi người Việt Nam", nhưng đồng thời phải đề cao tinh thần thể thao cao thượng (Fair Play) và khẳng định niềm tự hào dân tộc, nét đẹp văn hóa Việt Nam.
Chân dung Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng

Chân dung Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng

Ngày 28/11, tại kỳ họp thứ 28 khóa XVI, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã bầu đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Sáng nay (27/11), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920 - 13/12/2025).
Siết chặt điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm khi xử lý nợ xấu

Siết chặt điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm khi xử lý nợ xấu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 304/2025/NĐ-CP, quy định điều kiện đối với tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được thu giữ theo điểm đ khoản 2 Điều 198a Luật Các tổ chức tín dụng đã được sửa đổi, bổ sung. Nghị định gồm 8 điều, áp dụng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức 100% vốn Nhà nước có chức năng mua bán - xử lý nợ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để ứng phó bão số 15

Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp cần thiết cao nhất để ứng phó bão số 15

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới bão số 15 tiếp tục mạnh thêm (có thể đạt cấp 11, giật cấp 14), hướng di chuyển và cường độ của bão còn có nhiều thay đổi trong những ngày tới.
Cho phép người Việt đủ điều kiện vào chơi tại một số casino

Cho phép người Việt đủ điều kiện vào chơi tại một số casino

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 8/2025/NQ-CP về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino.
Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025

Ngày 25/11, Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ “Thế hệ thông minh đương thời - Intelligent Generation Now” chính thức mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.
Xem thêm
Phiên bản di động