Kinh tế TP.HCM tăng trưởng mạnh sau hợp nhất

Sau sáp nhập, hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (từ 1/7/2025), kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ghi nhận đà tăng trưởng mạnh trên hầu hết các lĩnh vực.
Giải ngân đầu tư công TP.HCM đạt thấp Kịch bản tăng trưởng kinh tế TP.HCM TP.HCM: Tuyển dụng hàng nghìn chỉ tiêu tại Ngày hội việc làm lần 7 năm 2025

Thu hút nhà đầu tư nước ngoài

Tại hội nghị phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2025; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2025 diễn ra vừa qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM cho biết: Một trong những “điểm sáng” nổi bật của kinh tế Thành phố là thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt 6,891 tỷ USD (tăng 58,02% so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1.156 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,322 tỷ USD; chấp thuận cho 1.522 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 2,924 tỷ USD.

Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 35.446 doanh nghiệp (giảm 13,9%) nhưng tổng vốn đăng ký và bổ sung là 733.509 tỷ đồng (tăng 18,8%); có 3.668 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (tăng 15,4%), 30.968 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 11,1%) và 13.988 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 6,7%).

Kinh tế TP.HCM tăng trưởng mạnh sau hợp nhất
Kinh tế TP.HCM tăng trưởng mạnh sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng thu ngân sách đạt 524.234 tỷ đồng, đạt 78,1% dự toán Trung ương giao và tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2024; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.238.770 tỷ đồng (tăng 15,6%); kim ngạch xuất khẩu đạt 61,21 tỷ USD (tăng 6,35%), kim ngạch nhập khẩu đạt 65,67 tỷ USD, (tăng 9,03%). Tổng thu du lịch đạt 161.887 tỷ đồng (tăng 31,2%), khách quốc tế đến Thành phố đạt 5.162.079 lượt (tăng 49,9%), khách du lịch nội địa đến Thành phố đạt 25.118.514 lượt (tăng 7,5%).

Hoạt động vận tải tiếp tục diễn ra sôi động, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và giao thương trên địa bàn Thành phố; sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Thành phố đạt 130,68 triệu tấn (tăng 7,52%), thông qua đường thủy nội địa đạt 53,64 triệu tấn (tăng 14,73%); hoạt động thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển đạt 1.436,07 tỷ đồng (tăng 3,82%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6%, trong đó chỉ số sản xuất 4 ngành công nghiệp trọng điểm (cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, chế biến tinh lương thực - thực phẩm, hóa dược - cao su) tăng 11%, 3 ngành công nghiệp truyền thống (dệt, sản xuất trang phục, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan) tăng 10,6%. Điều này cho thấy sự phục hồi và phát triển tích cực của ngành công nghiệp Thành phố trước những biến động kinh tế toàn cầu; thể hiện hiệu quả của các chính sách hỗ trợ và chiến lược phát triển công nghiệp của Thành phố.

Trong khi đó, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2024, riêng lĩnh vực nông nghiệp tăng 2,7%, lâm nghiệp tăng 1,6%, thủy sản tăng 3,9%. Tính đến hết ngày 29/8/2025, Thành phố đã giải ngân 51.533 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 43,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt tỷ lệ 34,0% kế hoạch vốn Thành phố đã triển khai.

Cần tăng trưởng GRDP trên 10%

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Trong 8 tháng năm 2025, Thành phố đạt được nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội; đã thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” là vừa ổn định tổ chức, vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục đóng vai trò cực tăng trưởng của cả nước. Điều này thể hiện nỗ lực của Thành phố trong việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút cũng như đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng, để GRDP cả năm 2025 đạt 8,5% thì trong mỗi quý còn lại phải đạt trên 10%. Nhiệm vụ này rất nặng nề nên lãnh đạo sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; trong đó đặc biệt quan tâm công tác giải ngân vốn đầu tư công, tham mưu đẩy nhanh tiến độ phương án xử lý, sắp xếp lại tài sản công, rà soát điều chỉnh quy hoạch, tham mưu đề xuất sửa đổi Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM…

Trong những tháng còn lại của năm 2025, Thành phố xác định sẽ ưu tiên đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; chủ động, linh hoạt, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề phát sinh, kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 (8,5%). Tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án, đẩy nhanh các dự án trọng điểm; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội.

Đồng thời Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển giao thông vận tải; phát triển nhà ở xã hội và giải quyết nhà ven kênh rạch. Công tác cải cách hành chính sẽ được thực hiện mạnh mẽ, thực chất hơn nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Trong 8 tháng năm 2025, Thành phố đạt được nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội; đã thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” là vừa ổn định tổ chức, vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục đóng vai trò cực tăng trưởng của cả nước. Điều này thể hiện nỗ lực của Thành phố trong việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút cũng như đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng, để GRDP cả năm 2025 đạt 8,5% thì trong mỗi quý còn lại phải đạt trên 10%.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Từ tháng 1/2026, phải ra trực tiếp ngân hàng mới được phát hành thẻ ATM

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 45/2025/TT-NHNN quy định về việc sửa đổi thủ tục phát hành thẻ ngân hàng từ 5/1/2026. Thông tư đưa ra nhiều điều chỉnh đáng chú ý đối với khách hàng tổ chức và cá nhân, trong đó yêu cầu tổ chức phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân sử dụng thẻ.
Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu

Việc thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu luôn là vấn đề nhạy cảm, trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong bối cảnh này, Nghị định 304/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ 1/12/2025 mở ra bước tiến quan trọng, cân bằng giữa quyền lợi người vay và tổ chức tín dụng, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhân văn trong xử lý nợ xấu.
Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Ngành Thuế vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực, một hành vi thiếu minh bạch từ cán bộ cũng có thể làm lung lay niềm tin, tạo nên khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nộp thuế.
Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cần khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoàn thuế.
Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong Nghị định 156/2020/NĐ-CP. Đây cũng là bước cập nhật tiếp theo sau Nghị định 128/2021/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh một số quy định của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh.
Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Những tháng gần đây, thiên tai diễn biến cực đoan gây thiệt hại trực tiếp cho nhiều vùng sản xuất. Mùa màng thất thu, hạ tầng giao thông sạt lở, vận chuyển gián đoạn khiến giá thực phẩm tăng gần như ngay lập tức. Chi phí logistic vốn đã cao nay càng đội lên, tạo sức ép dây chuyền lên mặt bằng giá. Điều đáng nói, khi cung sụt giảm mà dòng tiền trong nền kinh tế lại có xu hướng chảy vào các lĩnh vực ngoài sản xuất, sự lệch pha cung - cầu trở nên rõ rệt, đẩy giá cả lên một tầng mới.
Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động