Kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm

(LĐTĐ) Sáng 29/6, Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm khóa XX tổ chức kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân huyện theo luật định. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết tới dự.
Hỗ trợ Công đoàn cơ sở và đoàn viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19 Hà Nội: Khảo sát trực tuyến việc quản lý đất đai ở hai huyện Gia Lâm và Mê Linh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Gia Lâm

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Gia Lâm. Theo đó, công tác bầu cử được tổ chức chu đáo về mọi mặt; 189 khu vực bỏ phiếu trong toàn huyện đã khai mạc đúng giờ quy định.

Kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Số cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội là 194.152 cử tri, đạt tỷ lệ 99,65%; số cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân huyện là 193.124 cử tri, đạt tỷ lệ 99,62%; số cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn là 188.889 cử tri, đạt tỷ lệ 99,48%; 151 khu vực bỏ phiếu có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%; 8/22 xã, thị trấn có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100% (Trung Mầu, Đình Xuyên, Ninh Hiệp, Dương Hà, thị trấn Yên Viên, Kim Lan, Đông Dư, Bát Tràng).

Kết quả, toàn huyện đã bầu được 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, 35 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 596/601 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, thị trấn; không có đơn thư khiếu nại tố cáo về bầu cử; không có đơn vị phải bầu lại, bầu thêm.

Tại kỳ họp lần thứ Nhất, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng đã bầu ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm khóa XIX, tái cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm khóa XIX, tái cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm khóa XX.

Kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm

Ông Lê Anh Quân, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm khóa XIX tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm khóa XX; các ông Nguyễn Đức Hồng, Trương Văn Học tiếp tục giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủyban nhân dân huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khoá XX và bầu Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết đánh giá cao kết quả công tác bầu cử của huyện Gia Lâm đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm cần tiếp tục tập trung xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, phát huy vai trò, chức trách nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương; quan tâm định hướng phát triển của huyện, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng huyện Gia Lâm trở thành quận vào năm 2023.

Kiện toàn các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm
Lãnh đạo Thành phố và huyện Gia Lâm chúc mừng Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân huyện được bầu tại kỳ họp thứ Nhất, Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm khóa XX

Hội đồng nhân dân huyện cần làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, chăm lo quyền lợi chính đáng của người dân, lắng nghe, đề nghị cơ quan chức năng giải quyết kịp thời kiến nghị bức xúc của cử tri; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy đoàn kết, tập trung củng cố xây dựng hệ thống chính trị của huyện và cơ sở trong sạch vững mạnh; cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống...

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua một số Nghị quyết về hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2021-2026.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.

Tin khác

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Xem thêm
Phiên bản di động