Kiểm tra móng tay ngay bây giờ để biết tình trạng sức khỏe

Ít ai biết rằng, móng tay giống như một “quyển sổ y bạ” ghi lại tình hình sức khỏe của bạn. Do vậy, hãy kiểm tra móng tay của bạn ngay bây giờ.
kiem tra mong tay ngay bay gio de biet tinh trang suc khoe 9 dấu hiệu cảnh báo xương của bạn có vấn đề
kiem tra mong tay ngay bay gio de biet tinh trang suc khoe Top 7 loại vitamin tốt nhất cho tóc và móng
kiem tra mong tay ngay bay gio de biet tinh trang suc khoe Hiểm họa không lường khi sơn móng tay
kiem tra mong tay ngay bay gio de biet tinh trang suc khoe
Móng tay không ngừng phát triển và mang theo đó là lịch sử dinh dưỡng, bệnh tật, chấn thương và thậm chí dự báo nguy cơ tiềm ẩn với sức khỏe của bạn. Phần lớn chúng ta chỉ chú tâm chăm chút, “làm nail” để có một bộ móng tay, móng chân đẹp và bắt mắt. Tuy nhiên, hãy quan sát kỹ móng tay của bạn và nếu có bất cứ dấu hiệu nào sau đây, bạn nên tới gặp bác sĩ ngay. Ảnh:KT
kiem tra mong tay ngay bay gio de biet tinh trang suc khoe
Móng tay trắng bệch hoặc có màu xám nhợt nhạt có thể là dấu hiệu của suy dinh dưỡng và thiếu máu (không đủ sắt) hoặc có thể là bệnh gan… Móng tay trắng với phần viền tối hơn có thể là bệnh gan. Còn nếu móng tay của bạn đã thay đổi màu sắc hoặc có những đốm màu (trừ khi bạn bị bầm tím), hãy đi khám ngay. Ảnh: KT
kiem tra mong tay ngay bay gio de biet tinh trang suc khoe
Móng tay hơi có màu xanh có nghĩa là cơ thể bạn lưu thông oxy không tốt. Bạn có thể bị bệnh phổi hoặc tim nghiêm trọng. Nếu móng tay bạn có triệu chứng này cùng với việc bị tức ngực, bạn nên tới gặp bác sĩ. Ảnh: KT
kiem tra mong tay ngay bay gio de biet tinh trang suc khoe
Móng tay ngả vàng có thể do bị nhiễm nấm. Đôi khi, móng tay màu vàng lại là dấu hiệu của bệnh tuyến giáp nghiêm trọng, bệnh phổi, viêm phế quản mãn tính hay tiểu đường và bệnh vẩy nến... Trong một số trường hợp, móng tay màu vàng có thể là dấu hiệu của vàng da, đồng nghĩa với việc gan của bạn đang trong tình trạng nguy hiểm. Ảnh: KT
kiem tra mong tay ngay bay gio de biet tinh trang suc khoe
Móng tay răng cưa hoặc bị rỗ có thể là dấu hiệu của vẩy nến hoặc viêm khớp. Đôi khi da dưới móng sẽ có màu nâu đỏ. Móng tay bị rỗ có thể bắt nguồn từ rối loạn mô liên kết như hội chứng Reiter - chứng viêm khớp phản ứng, là tình trạng viêm khớp vô khuẩn xảy ra sau tình trạng nhiễm trùng, thường là nhiễm trùng đường tiết niệu. Ảnh: KT
kiem tra mong tay ngay bay gio de biet tinh trang suc khoe
Móng tay đầu búa là triệu chứng móng tay dần dần phát triển rộng hơn và cong quanh đầu ngón tay. Móng tay đầu búa cho thấy bạn có thể đang bị thiếu oxy trong máu và là dấu hiệu của bệnh phổi. Đây cũng có thể là một triệu chứng của bệnh viêm ruột, bệnh tim mạch hoặc gan và AIDS. Đôi khi đây có thể là do di truyền, như thường thấy ở một số người gốc Phi. Tuy nhiên, bạn cần đi khám ngay khi gặp tình trạng này. Ảnh: Wikipedia
kiem tra mong tay ngay bay gio de biet tinh trang suc khoe
Nếu móng tay của bạn mềm và lõm hình thìa, cơ thể bạn có thể có quá nhiều hoặc quá ít chất sắt. Nó cũng liên quan đến suy dinh dưỡng, tiểu đường, bệnh tim, thiếu vitamin B và các bệnh khác. Bạn cũng có thể thấy móng tay như vậy sau khi hóa trị hoặc xạ trị, tiếp xúc với dầu mỏ hoặc chấn thương móng. Chúng cũng có thể là di truyền hoặc xuất hiện ở những người sống tại các vùng núi cao. Ảnh: KT
kiem tra mong tay ngay bay gio de biet tinh trang suc khoe
Vùng da xung quanh móng tay bị sưng đỏ có thể là một bệnh nhiễm trùng. Hãy thử ngâm tay hoặc chân trong muối Epsom (một loại muối có vị đắng) và nước ấm vài lần. Nếu vết đỏ không hết, bạn sẽ phải gặp bác sĩ vì đây có thể là nhiễm trùng hoặc là dấu hiệu của rối loạn mô liên kết như lupus. Ảnh: KT
kiem tra mong tay ngay bay gio de biet tinh trang suc khoe
Các vạch tối trên móng tay có thể báo hiệu các tình trạng rất nghiêm trọng bao gồm HIV, lupus và polyp đường tiêu hóa. Chúng cũng có thể là một dấu hiệu của khối u ác tính. Ảnh: Facebook.

Theo Hoàng Lê/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.

Tin khác

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

(LĐTĐ) Từ ngày 15/4 đến 24/4, Hà Nội triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ năm 2024 cho 2.807 cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa…
Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

Không có bọ gậy, không bị sốt xuất huyết!

(LĐTĐ) Mặc dù chưa bước vào mùa sốt xuất huyết, nhưng từ đầu năm tới nay, trên địa bàn Thành phố đã ghi nhận 570 ca mắc, tăng so với cùng kỳ năm 2023. Ngành Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh chủ động, trong đó, cần đặc biệt chú ý diệt loăng quăng, bọ gậy.
Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường học

(LĐTĐ) Để chủ động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, kiểm soát sự gia tăng số ca mắc mới và không để xảy ra trường hợp tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng chống căn bệnh này trên địa bàn huyện Ba Vì và huyện Đông Anh.
Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

Tiếp đón người bệnh bằng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân gắn chip hoặc VNeID

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế tiếp đón người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc VneID.
Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 161 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/4 đến ngày 12/4), Thành phố ghi nhận 161 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, 0 ca tử vong, tăng 37 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố rải rác ở 28 quận, huyện.
Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

Hy hữu người phụ nữ có hai bàng quang

(LĐTĐ) Mới đây, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang. Khi mắc túi thừa bàng quang, người bệnh sẽ cảm thấy đau, nhiễm trùng tiết niệu nhiều lần và rối loạn tiểu tiện do nước tiểu không chảy hết ra ngoài mà đọng lại… Mặc dù là một bệnh lý hiếm gặp nhưng lại khiến người bệnh rất khó chịu, thậm chí có nguy cơ cao dẫn đến biến chứng nguy hiểm, bao gồm ung thư.
Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về "Quản lý đường thở WAAM" lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

(LĐTĐ) Sự kiện diễn ra tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào ngày 13 và 14/4/2024 với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu thế giới về gây mê hồi sức.
Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa thai nhi tử vong

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc liên quan đến sự cố ý khoa tử vong thai nhi tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội).
Xem thêm
Phiên bản di động