Kích cầu du lịch từ xe buýt hai tầng

Háo hức, thú vị, đó là những cảm nhận của du khách về tuyến xe buýt du lịch 2 tầng Ha Noi City tour được vận hành tại Hà Nội. Đây là một trong những “đặc sản” du lịch của Thủ đô, điểm nhấn ấn tượng cho nhiều du khách khi ghé thăm Hà Nội. Tuy nhiên, việc không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường thêm các tiện ích để thu hút khách vẫn là yêu cầu tất yếu để xe buýt 2 tầng tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh du lịch của Thủ đô Hà Nội.
“Hanoi City Tour” đem lại trải nghiệm thú vị cho phóng viên quốc tế SEA Games 31 Thích thú tham quan Hà Nội về đêm trên xe buýt 2 tầng

Dịch vụ du lịch chất lượng

Với người dân Hà Nội, hình ảnh những chiếc xe buýt 2 tầng màu đỏ nổi bật đưa khách du lịch đi qua các tuyến phố của Thủ đô đã trở nên quen thuộc trong suốt thời gian vừa qua.

Có mặt trên chuyến xe buýt du lịch 2 tầng Hanoi City Tour cùng đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII tối 13/12, phóng viên Lao động Thủ đô cảm nhận được sự vui thích của những người trẻ khi được trải nghiệm dịch vụ mới mẻ, một góc nhìn hoàn toàn khác biệt về một Hà Nội khi về đêm.

Kích cầu du lịch từ xe buýt hai tầng
Tuyến xe buýt du lịch 2 tầng Ha Noi City tour là một trong những điểm nhấn được du khách trong và ngoài nước tìm đến khi ghé thăm Thủ đô.

Xuất phát từ Nhà hát Lớn Hà Nội, hành trình Hanoi City Tour trên xe buýt 2 tầng đã mang đến sự hấp dẫn khi khám phá hàng chục điểm danh thắng nổi tiếng của Hà Nội. Một Thủ đô cổ kính và hiện đại, với nhiều công trình kiến trúc độc đáo, hàng cây xanh mát. Xuyên suốt hành trình đến các điểm như: Nhà thờ Lớn Hà Nội, Tượng đài Lê Thái Tổ, Cột cờ Hà Nội, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền Quán Thánh, Chùa Trấn Quốc, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà thờ Cửa Bắc, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam… thế hệ trẻ trên khắp các vùng miền Tổ quốc đã có cơ hội ngắm nhìn phố phường Hà Nội từ trên cao.

Bên cạnh đó, với hệ thống thuyết minh bằng 10 ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp...) trên nền tảng GPS, những nội dung về các địa danh lịch sử, phố phường trên hành trình đã góp phần giúp các đoàn viên tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Là một trong những khách tham gia trải nghiệm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk Trần Doãn Tới cho biết, bản thân anh đã nhiều lần ra Hà Nội nhưng đây là lần đầu tiên được trải nhiệm xe buýt 2 tầng và tham quan Hà Nội về đêm. Thông qua hành trình đến các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Hà Nội, anh Trần Doãn Tới cảm nhận được nét đẹp của Hà Nội ngàn năm văn hiến. “Qua hành trình đầy ý nghĩa này, chúng tôi càng thấy trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác bảo tồn di sản văn hóa cha ông để lại. Nếu có dịp ra Hà Nội cá nhân tôi sẽ tiếp tục trải nhiệm loại hình dịch vụ xe buýt 2 tầng đầy thú vị này. Đồng thời, tôi sẽ trau dồi thêm nhiều kiến thức hơn nữa hiểu và để yêu Hà Nội”, Phó bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk Trần Doãn Tới chia sẻ.

Ông Phạm Châu Long, Phụ trách bộ phận kinh doanh Xí nghiệp xe buýt Yên Viên (đơn vị vận hành xe buýt 2 tầng Hanoi City tour) cho biết: Với xe buýt 2 tầng, đơn vị hiện tại quản lý 4 đầu xe. Các xe được vận hành với tần suất hoạt động 30 phút/chuyến và vận hành liên tục từ 8h30 sáng đến 20h30 tối mỗi ngày. Để tối ưu nhu cầu của hành khách, Hanoi City tour cung cấp dịch vụ du khách thoải mái lựa chọn khung thời gian cho mỗi hành trình. Ngoài ra, mỗi du khách có thể tùy thích xuống ở mỗi điểm tham quan mà không bị ràng buộc về thời gian, sau đó chủ động đón chuyến xe tiếp theo để tiếp tục hành trình, miễn là vé tham quan vẫn còn hiệu lực.

“Sản phẩm du lịch Hanoi City Tour là tuyến xe buýt 2 tầng đầu tiên của Hà Nội với lộ trình đi qua các tuyến phố với 15 điểm dừng chân là các điểm tham quan nổi bật của Thủ đô. Bên cạnh khám phá hình ảnh Hà Nội hiện đại, năng động, du khách sẽ có dịp tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Thủ đô Hà Nội qua hệ thống thuyết minh bằng 10 ngôn ngữ trên nền tảng GPS”, ông Phạm Châu Long chia sẻ.

Không ngừng đổi mới để thu hút khách du lịch

Thực tế, mô hình xe ô tô chuyên dụng 2 tầng chở khách du lịch ngắm cảnh thành phố và đi qua nhiều điểm danh thắng đã được áp dụng tại nhiều nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Nhật Bản... Chẳng hạn, đến Malaysia, “hop on hop off” - loại xe buýt 2 tầng sẽ đưa du khách tới các thắng cảnh nổi tiếng ở Kuala Lumpur và khám phá theo cách riêng, chứ không phụ thuộc vào hướng dẫn viên hay lịch trình sắp đặt từ trước. Trên xe sẽ có hướng dẫn bằng 9 thứ tiếng, phổ biến là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha. Du khách có thể tham khảo, hỏi thông tin nhân viên chăm sóc ngay trên xe.

Tương tự, ở Seoul (Hàn Quốc), với 4 tour hành trình, trong đó có tour ban ngày và tour ban đêm “Seoul City Tour Bus” đi quanh thành phố và thường xuyên dừng lại để khách có thể xuống xe ngắm cảnh rồi lại lên đi tiếp bất kỳ khi nào họ muốn. Tất cả ghế ngồi trên xe đều được trang bị tai nghe với dịch vụ thu thanh hướng dẫn du lịch đa ngôn ngữ như tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh, tiếng Nhật Bản, tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp… Dẫn như vậy để thấy, xe buýt 2 tầng Hanoi City Tour dù “bắt nhịp” sau một số nước trên thế giới nhưng cũng nhanh chóng tích hợp được những ưu việt từ loại hình này mang lại, góp phần giúp hành khách có những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ.

Trở lại câu chuyện làm sao để xe buýt du lịch 2 tầng Hanoi City Tour tiếp tục là “điểm nhấn” của du lịch Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc Xí nghiệp xe buýt Yên Viên cho biết, thời gian gần đây ngành Du lịch của Thủ đô đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Để phát triển du lịch, Thành phố nói chung và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cũng như Xí nghiệp xe buýt Yên Viên nói riêng luôn đặt mục tiêu quan tâm là đa dạng hóa, phát triển chuỗi các dịch vụ du lịch, tạo dựng những sản phẩm du lịch chất lượng cao, gắn với thương hiệu du lịch Hà Nội. Tuyến xe buýt du lịch 2 tầng Hà Nội City Tour đã và đang đáp ứng tốt nhu cầu này. “Chúng tôi xác định rõ việc dừng lại là tụt hậu, bởi vậy để giữ vững vị thế thì phải không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là với tuyến buýt du lịch 2 tầng Hà Nội City Tour”, ông Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Chia sẻ rõ hơn về các hoạt động thích ứng của đơn vị, ông Phạm Châu Long cho biết, khi dịch Covid-19 được kiềm chế, Ban Lãnh đạo xí nghiệp xác định phải tìm mọi cách để phục hồi và thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch. Trong nỗ lực đó có việc ra loại vé mới, tập trung vào khai thác nhóm đối tượng khách nội địa. Đây là vé 1 lượt, phù hợp với khách du lịch Việt Nam. Giá vé là 150.000 đồng được đông đảo người dân đón nhận.

“Với tinh thần, xe buýt Hà Nội tiên phong phục hồi du lịch Thủ đô, sau khi du khách biết nhiều đến vé 1 lượt thì người dân Thủ đô bắt đầu tìm kiếm và sử dụng nhiều hơn loại hình dịch vụ này. Doanh số nhờ vậy cũng ngày một đi lên. Hiện trung bình mỗi ngày xe buýt du lịch 2 tầng Hà Nội City Tour có từ 200-300 lượt khách sử dụng dịch vụ/ngày. Dịp lễ, Tết cao điểm số khách sử dụng dịch vụ có thể lên tới 700-800 lượt khách. Hiện trong giai đoạn phục hồi nên giai đoạn này khách nội địa vẫn chiếm trên 60% lượng khách sử dụng dịch vụ du lịch này”, ông Phạm Châu Long thông tin./.

Hà Nội đang đặt các mục tiêu lớn, đến năm 2025 sẽ đón và phục vụ trên 30 triệu lượt khách du lịch (trong đó có trên 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế), đóng góp vào GRDP thành phố đạt trên 8%. Để đạt mục tiêu này, theo Sở Du lịch Hà Nội, Thành phố đã và đang có một số sản phẩm độc đáo tạo sức hút lớn, như: Tour đêm tại Hoàng thành Thăng Long, di tích Nhà tù Hỏa Lò; tour khám phá phố cổ trên xe điện, trải nghiệm xe buýt 2 tầng“Hanoi City Tour; hoạt động vui chơi tại các tuyến phố đi bộ…
Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động