Không vì lo lắng dịch bệnh mà hạn chế việc học tập trực tiếp của trẻ em

(LĐTĐ) “Hiện nay tất cả trẻ em từ dưới 16 tuổi chưa có kế hoạch tiêm vắc xin. Xin Bộ trưởng cho biết trường hợp các cháu đi học lây lan dịch bệnh trên diện rộng thì Bộ đã có giải pháp gì chưa?”. Đó là câu hỏi chất vấn của đại biểu Trần Văn Tiến (Đoàn Vĩnh Phúc) đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại phiên chất vấn của Quốc hội ngày 10/11.
Hôm nay (10/11), Quốc hội chất vấn về lĩnh vực y tế và lao động - thương binh và xã hội

Cùng quan tâm nội dung này, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Bắc Kạn) cho hay, nhiều cử tri phản ánh một số tỉnh, thành phố hiện nay người lớn đã trở lại làm việc bình thường nhưng trẻ em vẫn chưa được đến trường. Cử tri cho rằng thận trọng quá mức cần thiết, chưa đánh giá hết những thiệt thòi của việc học sinh phải học trực tuyến nhiều tháng nay và những khó khăn của các gia đình có trẻ nhỏ học ở nhà.

“Từ góc độ chuyên môn của Bộ Y tế đề nghị Bộ trưởng cho biết phản ánh của cử tri về sự thận trọng quá mức cần thiết như trên có đúng hay không”, đại biểu hỏi.

Không vì lo lắng dịch bệnh mà hạn chế việc học tập trực tiếp của trẻ em
Đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Bắc Kạn) đặt câu hỏi chất vấn.

Trả lời các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “Vấn đề này chúng tôi đã có trao đổi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những hướng dẫn đối với các địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Bộ Y tế ngày thứ hai vừa rồi đã tổ chức hội nghị triển khai đối với tất cả các địa phương.

Chúng tôi đề nghị các địa phương không vì lo lắng quá đối với dịch bệnh mà chúng ta hạn chế việc học tập trực tiếp của trẻ em, nhất là những trẻ em đầu cấp, như lớp 1 hay bậc tiểu học”.

Về triển khai những biện pháp phòng, chống dịch, Bộ Y tế đã có các hướng dẫn đối với các địa phương triển khai những biện pháp phòng, chống dịch đối với các trường học để đảm bảo làm sao vừa học được, vừa đảm bảo được các biện pháp về phòng, chống dịch.

Đáng quan tâm, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng, không nên đợi chờ vào vắc xin, bởi vì vắc xin hiện nay chỉ tiêm cho trẻ từ 12 tuổi trở lên. Vậy, trẻ từ 5 tuổi, 6 tuổi cho đến 11 tuổi chúng ta không thể đợi chờ vắc xin được. Chúng ta cũng thấy những rủi ro ở những lứa tuổi này không cao như những tuổi lớn.

Không vì lo lắng dịch bệnh mà hạn chế việc học tập trực tiếp của trẻ em
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trả lời các đại biểu.

Vì vậy, Bộ Y tế cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã khuyến cáo đối với các địa phương mạnh dạn đưa các cháu đi học và nhất là những vùng, những xã, những huyện, những tỉnh ở cấp độ 1 và cấp độ 2. Trong Nghị quyết 128 nêu rất rõ cấp độ 1 là đi học bình thường, nhưng đến thời điểm hiện nay chỉ có 22 địa phương có kế hoạch này, cấp độ 2 cũng tương tự như vậy và cấp độ 3 thì chúng ta mới hạn chế.

Những vấn đề liên quan đến việc kết hợp giữa học trực tuyến và học trực tiếp thì trong Nghị quyết 128 cũng đã có rất rõ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo vấn đề này. “Không phải là nước ta, các nước trên thế giới hiện tại cũng không phải tất cả các nước đều đưa các con em đi học, cũng có một số nước vẫn đang chủ yếu là học trực tuyến. Cho nên việc này chúng tôi cũng mong là tới đây chúng ta sẽ triển khai một cách đồng bộ và có hiệu quả hơn”, Bộ trưởng nói.

Ngay từ tháng 3/2020, Bộ Y tế đã có hướng dẫn về phòng, chống dịch áp dụng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo, đảm bảo vừa dạy, vừa học vừa đảm bảo vấn đề về phòng, chống dịch, có rất nhiều những biện pháp được áp dụng trong đó, từ việc thực hiện 5K, từ việc thực hiện những giải pháp là học lệch nhau, nghỉ lệch nhau, kể cả chào cờ, sinh hoạt tập thể...

“Hồi đó đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo đối với Bộ Y tế và Bộ Giáo dục đã ban hành vấn đề này. Cho đến thời điểm hiện nay chúng ta vẫn áp dụng, bởi vì những cái đó là cơ bản.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn đối với các địa phương đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo Nghị quyết 128 và đảm bảo vấn đề về dạy học, chúng ta không thể cứ chờ vắc xin tiêm đủ. Bởi vì những trẻ dưới 11 tuổi là chưa có vắc xin”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động