Không ngừng nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn

Năm 2022, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã đoàn kết, thống nhất, tập trung triển khai hiệu quả hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó, ngày càng nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.
Khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn, đồng hành với doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép Khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn

Triển khai hiệu quả mọi mặt công tác

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô về kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2022, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh Trần Thu Hằng cho biết, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung triển khai hiệu quả mọi mặt công tác. Cụ thể, về hoạt động chăm lo đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động, trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022, đã có trên 13.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện được quan tâm, hỗ trợ; trong năm, LĐLĐ huyện đã phối hợp giải quyết cho 26 đoàn viên vay vốn từ Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình với số tiền 430 triệu đồng; LĐLĐ huyện cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên giao dịch việc làm, tại đó, các doanh nghiệp đã tuyển dụng được 480 lao động…

Không ngừng nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh tặng Cờ thi đua và Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện Đông Anh. Ảnh: Mai Quý

Về công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, LĐLĐ huyện đã tổ chức tuyên truyền tới 100% Công đoàn cơ sở về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn… tham gia xây dựng các chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động; hướng dẫn 100% Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tổ chức thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; thành lập Đoàn giám sát liên ngành về việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp; chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tích cực tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị người lao động và Hội nghị cán bộ công chức, viên chức.

Năm 2022, LĐLĐ huyện đã tập trung triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, tập trung vào các phong trào: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; phát huy sáng kiến sáng tạo; phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến Thủ đô”… Ở khối giáo dục, đã có 3.497 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại; ở khối sản xuất kinh doanh, đã có 3.915 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm có giá trị làm lợi trên 7,3 tỷ đồng; CNVCLĐ huyện đã đóng góp 1.128 sáng kiến hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Liên quan đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, LĐLĐ huyện đã đạt 100% chỉ tiêu giao về thành lập Công đoàn cơ sở và đạt 102% chỉ tiêu về phát triển đoàn viên. Ngoài ra, LĐLĐ huyện đã mở 4 lớp tập huấn chuyên đề cho trên 596 lượt học viên là cán bộ Công đoàn cơ sở; tổ chức 1 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho 200 cán bộ Công đoàn cơ sở và 1 lớp tập huấn tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp; các cấp Công đoàn huyện đã giới thiệu 345 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

LĐLĐ huyện cũng đã tập trung triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp tại Hội nghị, tuyên truyền trên các mạng xã hội như Zalo, Facebook… Ngoài ra, LĐLĐ huyện đã phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe sau Covid-19 và chế độ chính sách cho người lao động”, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Trong năm 2022, công tác vận động nữ CNVCLĐ; công tác kiểm tra, tài chính Công đoàn…

Với những kết quả đã đạt được trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ, năm 2022, LĐLĐ huyện Đông Anh đã vinh dự được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua; LĐLĐ Thành phố cũng đã tặng Cờ thi đua cho 2 Công đoàn cơ sở và tặng Bằng khen cho 7 Công đoàn cơ sở và 8 cá nhân. Nhằm kịp thời ghi nhận những kết quả của các tập thể, cá nhân, LĐLĐ huyện đã khen thưởng 44 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2022.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Trần Thu Hằng, phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục quan tâm và duy trì thường xuyên nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội CĐCS và Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2023-2028; tổ chức phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; triển khai thực hiện các đề án của huyện và Thành phố…

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ huyện Đông Anh năm 2022, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh nhấn mạnh, năm 2022, hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ của Thủ đô nói chung và của huyện Đông Anh nói riêng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm cao độ, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, hoạt động của các cấp Công đoàn huyện ngày càng đổi mới, hướng về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đề nghị các cấp Công đoàn huyện Đông Anh tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, trước mắt là tập trung chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp. Thông qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và thực hiện các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Cạnh đó, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng loại hình, đối tượng.; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, củng cố và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tập trung tổ chức tốt Đại hội Công đoàn cấp cơ sở tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2023-2028… “Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và sự quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong các cấp Công đoàn huyện Đông Anh, tôi tin tưởng rằng năm 2023, hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ huyện sẽ gặt hái được nhiều kết quả tích cực”, đồng chí Nguyễn Huy Khánh nhấn mạnh./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động