Khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Năm 2021, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ đã có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động (NLĐ) phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, LĐLĐ huyện đặc biệt quan tâm hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.
LĐLĐ huyện Chương Mỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 LĐLĐ huyện Chương Mỹ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến: LĐLĐ huyện hiện đang quản lý trực tiếp 228 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 9.949 đoàn viên Công đoàn. Mặc dù chịu ảnh tiêu cực của dịch Covid-19, tuy nhiên, bằng nhiều hoạt động tích cực, tâm huyết hướng về cơ sở, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và đáng khích lệ.

LĐLĐ huyện Chương Mỹ tổ chức “Chuyến xe siêu thị 0 đồng”san sẻ khó khăn với NLĐ trong đại dịch Covid-19.
LĐLĐ huyện Chương Mỹ tổ chức “Chuyến xe siêu thị 0 đồng”san sẻ khó khăn với NLĐ trong đại dịch Covid-19.

Xác định nhiệm vụ, ngay từ đầu năm LĐLĐ huyện luôn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và NLĐ thông qua các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị NLĐ; ký kết thỏa ước lao động tập thể; tập hợp kiến nghị, đề xuất của NLĐ về môi trường làm việc, an toàn thực phẩm, an toàn lao động và những chế độ chính sách khác liên quan đến NLĐ.

Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được quan tâm thực hiện tốt. Trong năm qua, LĐLĐ huyện đã hoàn thành vượt chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, thu kinh phí Công đoàn; chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn được nâng lên; hoạt động Công đoàn dần đi vào thực chất, thiết thực và hiệu quả.

Đặc biệt, thực hiện chủ đề công tác năm 2021 là “Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên”, từ đầu năm đến nay, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã đặc biệt quan tâm hỗ trợ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Điển hình, công tác chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh; trao quà động viện các đơn vị tuyến đầu chống dịch luôn được các cấp Công đoàn trong huyện chú trọng triển khai.

Đồng thời, LĐLĐ đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo CĐCS khối doanh nghiệp về việc thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả đã có 98 doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện với tổng số 183 “Tổ An toàn Covid-19” và 626 NLĐ tham gia. Cũng trong năm qua, căn cứ vào điều kiện thực tế, LĐLĐ huyện đã kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện công nhận “Vùng xanh doanh nghiệp” cho 8 doanh nghiệp; tổ chức 3 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” và trao 1.092 “Túi An sinh Công đoàn” với tổng số kinh phí là 218,4 triệu đồng cho NLĐ gặp khó khăn do bị mất, thiếu việc làm, lao động đang thuê trọ trên địa bàn các xã, thị trấn….

Bên cạnh đó, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” và “Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19”, các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ tham gia ủng hộ. Tính đến nay, dù còn khó khăn song với tấm lòng và sự sẻ chia, đoàn viên, NLĐ huyện Chương Mỹ đã ủng hộ trên 9 tỷ đồng nộp về quỹ dịch bệnh Covid-19 của huyện.

Như vậy, cùng với việc nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua, LĐLĐ huyện đã thể hiện tốt vai trò của mình trong việc chăm lo, đồng hành cùng NLĐ vượt khó trong đại dịch, với phương châm "ở đâu có lao động, ở đó có Công đoàn". Với những kết quả hoạt động năm 2021, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, nhằm ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và cố gắng mà đơn vị đã đạt được trong năm vừa qua.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Xem thêm
Phiên bản di động