Không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị cho sản phẩm nông nghiệp

(LĐTĐ) Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại, những năm qua, huyện Mê Linh (thành phố Hà Nội) đã phát triển có hiệu quả ngành nông nghiệp. Sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng đúng hướng đã đưa lại nguồn thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân trên địa bàn.
Thường Tín nhiều biện pháp hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2022 Giải bài toán về đầu ra cho các sản phẩm hữu cơ

Thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nghề trồng hoa

Huyện Mê Linh được xem là “thủ phủ” trồng hoa lớn của thành phố Hà Nội. Những năm qua, cùng với sự phát triển của làng hoa, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để tạo ra những sản phẩm chất lượng. Với những tiềm năng vốn có, huyện Mê Linh đang từng bước tạo ra những “cú hích” mới cho phát triển nông nghiệp.

Không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị cho sản phẩm nông nghiệp
Trung bình mỗi năm, ông Phạm Đức Tài (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) thu khoảng 500-700 triệu đồng từ nghề trồng hoa.

Đến thăm vườn hoa Tài Lý, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi thấy những chậu hoa hồng thế với đủ màu sắc. Trò chuyện với ông Phạm Đức Tài, chúng tôi cảm nhận rõ niềm đam mê của ông với nghề trồng hoa.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Tài cho biết, ban đầu khi mới lập nghiệp, ông gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm “đổi đời” từ nghề trồng hoa, ông Tài đã mạnh dạn thuê đất trồng hoa hồng cắt cành từ đó tạo nguồn vốn ban đầu. Tiếp đó, ông học hỏi kỹ thuật trồng hoa hồng thế, hồng bonsai để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Hiện tại, ông Tài đang sở hữu nhà vườn với nhiều loại hoa có giá trị, được khách hàng tin tưởng, đặt mua. Theo ông Tài, trong vườn có nhiều loài hoa chỉ ông mới có. Trong các loài hoa đó phải kể đến các giống hồng cổ, hồng ngoại, cúc cổ…. Trong quá trình trồng hoa, ông Tài luôn đặt chất lượng lên trên hết.

Để tạo nên thương hiệu riêng cho nhà vườn, ông Tài chủ động “đi trước, đón đầu” trong công việc lai tạo các giống hoa mới. Bên cạnh niềm đam mê với hoa hồng, ông Tài đang phát triển thêm các giống hoa lan biến đổi gen. Ông Tài tiết lộ, tùy từng năm mà nguồn thu nhập có sự chênh lệch, có những năm thị trường hoa được giá, ông thu được 500-700 triệu đồng sau khi đã trừ mọi chi phí.

Cũng giống như gia đình ông Tài, nhiều hộ gia đình tại huyện Mê Linh cũng đã khấm khá hơn nhờ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng hoa. Gia đình anh Nguyễn Văn Toàn (thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh) đã trồng hoa cúc hàng chục năm nay. Theo anh Toàn, trước đây, khu ruộng nhà anh đều trồng lúa, tuy nhiên năng suất khá thấp, thu nhập bấp bênh, từ khi chuyển đổi sang trồng hoa cúc, thu nhập của vợ chồng anh được cải thiện rõ rệt. Nếu thị trường ổn định, thời tiết thuận lợi, mỗi năm vợ chồng anh có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ nghề trồng hoa.

Quan tâm hơn nữa đến các mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Theo báo cáo kinh tế - xã hội của UBND huyện Mê Linh, trong năm 2021, huyện đã triển khai nhiều hoạt động để nâng cao chất lượng, giá trị sản sản phẩm cho người dân. Trong đó, huyện đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố xây dựng các nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chủ lực, sản phẩm thuộc Chương trình OCOP của Thành phố như sản phẩm Bưởi đỏ Tráng Việt; rau, củ, quả Tráng Việt…

Không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị cho sản phẩm nông nghiệp
Các sản phẩm nông nghiệp của huyện Mê Linh được đánh giá, phân hạng trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm của thành phố Hà Nội.

Huyện đã đăng ký đề xuất 02 nhóm sản phẩm, 01 dịch vụ đặc thù dự kiến đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ trong năm 2021-2022: Đó là các sản phẩm hoa (cúc, hồng, đồng tiền) của Công ty TNHH vật tư và giống cây trồng Hà Nội. Sản phẩm rau, củ, quả (Su hào, rau ngót, mướp đắng, dưa chuột, cải đông dư, cà chua, bắp cải, củ cải) của HTX sản xuất rau an toàn và dịch vụ tổng hợp Minh Hưng. Sản phẩm dịch vụ làm lễ tham quan khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, huyện hỗ trợ các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông, lâm, thủy sản ứng dụng quy trình truy xuất nguồn gốc tại cơ sở sản xuất ban đầu; khuyến khích các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm ứng dụng hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc khi sản phẩm lưu thông trên thị trường.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2022, huyện Mê Linh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Trong đó, huyện tích cực triển khai hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi, cây trồng ứng dụng công nghệ cao, vật tư, hóa chất xử lý môi trường đối với các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất thông qua Chương trình Khuyến nông cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND Thành phố cũng như các chương trình kế hoạch của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện.

Bên cạnh đó, tập trung huy động, ưu tiên nguồn lực đầu tư, cải tạo hạ tầng đường giao thông, kênh mương nội đồng tại các vùng quy hoạch sản xuất tập trung đã được quy hoạch nhằm khuyến khích, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế địa phương.

Tích cực tuyên truyền, hỗ trợ khoảng 50 lớp (cho 5.000 lượt hộ nông dân) tập huấn kiến thức sản xuất an toàn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tại các vùng sản xuất rau, hoa như: Sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, sử dụng bẫy bả (protein, pheromon, bẫy dính màu) để thu hút và dẫn dụ côn trùng, kỹ thuật ngâm nước để hạn chế sâu bệnh hại, quy trình sản xuất thực phẩm an toàn theo hướng VietGap, hữu cơ.

Xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển và nhân rộng khoảng 03 mô hình, các hộ sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiệu quả trên địa bàn huyện như: Mô hình nuôi trồng các loại cây, con mới, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất (giống cây trồng chất lượng cao, nuôi cấy mô, sử dụng hệ thống nhà kính, nhà lưới, nhà màng, tưới tự động hoặc bán tự động; trồng cây trên giá thể…), từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, có chất lượng, có sức cạnh tranh cao.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động