Không để dịch bệnh xâm nhập vào chợ, siêu thị

(LĐTĐ) Chợ và siêu thị là những nơi tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cao do tập trung đông người. Do đó, việc tăng cường và áp dụng chặt các biện pháp quản lý, kiểm soát phòng, chống dịch luôn cần được chú trọng.
Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác để đẩy lùi dịch bệnh Cần loại bỏ ngay tư tưởng chủ quan

Vẫn là “điểm nóng”

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn được duy trì. Tại chợ Mỹ Đình, người ra vào chợ chỉ bằng con đường duy nhất ở cổng chính và luôn có lực lượng chức năng. Mã QR code khai báo cũng được để ngay trước cổng để người dân tiện khai báo. Tương tự, tại chợ Nam Đồng, ngay từ ngày đầu nới lỏng giãn cách, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì chốt ở đường chính vào chợ để nhắc nhở người dân tuân thủ quy định về phòng, chống dịch đồng thời điều tiết giao thông tại khu vực.

Không để dịch bệnh xâm nhập vào chợ, siêu thị
Người dân vào siêu thị quét mã QR code.

Còn tại chợ Hôm Đức Viên, quận Hai Bà Trưng, nhiều gian hàng thiết yếu hiện vẫn đang tạm nghỉ để phục vục công tác phòng, chống dịch. Ban quản lý chợ cũng chỉ duy trì một phần cửa ra vào để phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân. Chính vì vậy, chợ khá thưa vắng khách, hoạt động mua sắm cũng chưa nhộn nhịp trở lại. Chợ Linh Lang trên phố Linh Lang (quận Ba Đình) cũng mới mở cửa trở lại sau nhiều ngày phải đóng cửa để thực hiện khử khuẩn và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch. Tại đây, nhiều băng rôn khẩu hiệu phòng, chống dịch vẫn được treo từ ngoài đến bên trong chợ. Điều này, giúp các tiểu thương và người dân có ý thức hơn trong công tác phòng, chống dịch và bước vào giai đoạn “bình thường mới” theo chủ trương của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố…

Nhìn chung, công tác phòng, chống dịch tại các khu chợ truyền thống, chợ dân sinh vẫn được duy trì. Các biện pháp phòng, chống dịch cũng đều được các địa phương bám sát theo Chỉ thị số 22 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Tuy nhiên cũng phải nói rằng, cùng với việc Thành phố “nới lỏng” giãn cách xã hội, việc kiểm soát ra vào tại các chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố cũng không còn chặt chẽ như trước. Điều nhận thấy rõ ràng nhất đó là việc kiểm soát người ra vào chợ dường như đã “lỏng” hơn khá nhiều. Việc kiểm soát khai báo mã QR hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của người dân.

Còn tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, mặc dù lượng khách hàng tăng cao nhưng ngay từ cửa ra vào, nhân viên các cửa hàng, siêu thị vẫn duy trì việc yêu cầu khách hàng khai báo y tế bằng mã QR code và khử khuẩn. Theo chị Nguyễn Thanh Mai, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, khách hàng vào mua tại siêu thị và các cơ sở kinh doanh đều chấp hành nghiêm quy định “5K”. Nếu khách hàng không quét mã QR code và đeo khẩu trang thì nhân viên bảo vệ không cho mua hàng, trước khi vào phải khử khuẩn. Được biết, để duy trì công tác phòng, chống dịch, hầu hết các siêu thị đều yêu cầu tất cả những người dân, nhân viên bán hàng đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn trong quá trình tiếp xúc, trao đổi mua bán, giao dịch, khuyến khích người dân mua hàng trực tuyến.Theo đại diện các siêu thị, đây là việc làm thiết thực góp phần nhắc nhở và phối hợp với người dân đảmbảo sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

Cần duy trì thường xuyên

Trong bối cảnh dịch Covid-19 ở một số tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước vẫn diễn biến phức tạp, những nơi cung ứng hàng hóa như chợ, siêu thị tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trở lại rất cao. Tại địa bàn quận Đống Đa, các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở sản xuất kinh doanh mặt hàng thiết yếu, cửa hàng tiện ích… triển khai thực hiện như: 2 trung tâm thương mại, 13 siêu thị, 68 cửa hàng tiện ích, 4 cửa hàng an toàn có kiểm soát… và hàng trăm các cửa hàng tạp hóa khác. 100% các chợ trên địa bàn quận tiếp tục duy trì quét mã QR, khai báo y tế khi ra - vào. Nhìn chung, những điều kiện “cần” cho công tác phòng, chống dịch tại các khu vực chợ và siêu thị, đều được các cấp chính quyền quan tâm và sát sao. Các mã QR code cũng được dán ở tại tất cả các điểm dễ nhìn trong khu vực. Đây cũng chính là tiền đề để khi phát sinh ổ dịch thì phạm vi, quy mô giãn cách theo nguyên tắc ở phạm vi nhỏ nhất, hẹp nhất có thể.

Các chợ truyền thống và siêu thị vốn là nơi thường xuyên tập trung đông người từ nhiều nơi đến mua bán, trao đổi, tiếp xúc trực tiếp và thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt. Đồng thời, môi trường ở chợ luôn tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, nếu phát hiện có ca bệnh tại chợ, việc truy vết, khoanh vùng, kiểm soát số người tiếp xúc, liên quan gặp rất nhiều khó khăn... Do đó, việc nâng cao ý thức phòng chống dịch đối với tiểu thương cũng như người đi chợ là điều cần thiết, bởi mỗi người nêu cao tinh thần tự giác “hiệu quả” trong phòng dịch mới đạt được yêu cầu đề ra.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, tính đến hết ngày 26/9, tổng số địa điểm quét mã QR code trên địa bàn là 415.215 điểm, tuy nhiên việc quét mã QR code vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc. Đơn cử như trong ngày 25/9, số địa điểm QR có lượt quét mã chỉ là 68.654 điểm với 308.551 lượt quét mã. Đặc biệt, có 4 xã trong ngày 25/9 không có lượt quét mã QR code phát sinh trong ngày là xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn; xã Liên Mạc, huyện Mê Linh; xã Liên Châu, huyện Thanh Oai; xã Chương Dương, huyện Thường Tín.

Như đã nói ở trên, điều kiện “cần” đều rất tốt, nhưng điều kiện “đủ” đó là sự chấp hành từ một bộ phận người dân còn chưa thực sự đầy đủ, và một phần cũng từ sự “thả lỏng” của lực lượng sở tại. Do đó, chính quyền các cấp, đơn vị quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn Thành phố cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp tiểu thương, khách hàng vi phạm và ngay cả với những tập thể, cá nhân thuộc các đơn vị quản lý không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cần phải khẳng định một lần nữa, các chợ truyền thống và siêu thị vốn là nơi thường xuyên tập trung đông người, từ nhiều nơi đến mua bán, trao đổi, tiếp xúc trực tiếp và thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt. Đồng thời, môi trường ở chợ luôn tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, nếu phát hiện có ca bệnh tại chợ, việc truy vết, khoanh vùng, kiểm soát số người tiếp xúc, liên quan gặp rất nhiều khó khăn... Do đó, việc nâng cao ý thức phòng, chống dịch đối với tiểu thương cũng như người đi chợ là điều cần thiết, bởi mỗi người nêu cao tinh thần tự giác “hiệu quả” trong phòng dịch mới đạt yêu cầu đề ra./.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động