Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến:

Không để bất cứ khu vực bỏ phiếu nào thành điểm lây nhiễm dịch trong cộng đồng

(LĐTĐ) Trực tiếp đi kiểm tra một số khu vực bầu cử trên địa bàn huyện Thanh Trì, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, lãnh đạo huyện này tiếp tục tập huấn về quy trình bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, nếu cần thiết có thể tiến hành diễn tập để công tác bầu cử diễn ra an toàn và đúng quy định. Yêu cầu cao nhất là không để bất cứ khu vực bỏ phiếu nào thành điểm lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến: Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành đúng quy định Huyện Thanh Oai: Tuyên truyền bầu cử với hình thức và nội dung phong phú Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Kiên trì bảo vệ từng "pháo đài", giữ vững thành quả phòng, chống Covid-19

Không để lây chéo trong khu cách ly

Sáng 20/5, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử thành phố Hà Nội đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Trì.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lương Toàn)

Tại buổi làm việc, thông qua hệ thống giao ban trực tuyến lãnh đạo 3 đơn vị: Bệnh viện K2 Tam Hiệp, Bệnh viện K3 Tân Triều và khu cách ly tập trung Thành An đã báo cáo sơ bộ công tác cách ly, phòng chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử tại đơn vị.

Theo đó, huyện Thanh Trì và các xã liên quan đã phối hợp chặt chẽ với 3 đơn vị; đến nay đã hoàn thành tập huấn cho thành viên các tổ bầu cử; lập danh sách cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất; xây dựng các phương án, kịch bản chi tiết cho các khu vực bỏ phiếu tại 3 đơn vị.

Ghi nhận sự nỗ lực, chủ động của các đơn vị trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, các đơn vị vẫn phải rà soát lại danh sách cử tri, phân loại cử tri nào được bầu 2 cấp, cử tri nào được bầu đủ 4 cấp.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, rà soát kỹ lưỡng các phương án và kịch bản chi tiết trong ngày bầu cử, chia khu vực bỏ phiếu và thời gian bỏ phiếu phù hợp. Đặc biệt, bảo đảm thực hiện nghiêm các yêu cầu dịch tễ trong quá trình cử tri bỏ phiếu và tổ bầu cử làm công tác kiểm phiếu. Không để lây chéo trong khu cách ly và trong bệnh viện khi cử tri đi bỏ phiếu.

Tập huấn kỹ lưỡng và có phương án dự phòng

Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Trì, ông Lê Tiến Nhật, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì cho biết, đến nay mọi công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo yêu cầu về thời gian và đúng quy định pháp luật.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng quà, hỗ trợ phòng chống dịch cho khu vực cách ly tại tầng 14, CT10C khu đô thị Đại Thanh. (Ảnh: Lương Toàn)

Toàn huyện Thanh Trì có 131 khu vực bỏ phiếu với 178.492 cử tri. Ngoài 3 khu vực cách ly tập trung nêu trên, huyện Thanh Trì còn 5 khu vực cách ly y tế tại các xã. "Huyện đã chỉ đạo thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình biến động của cử tri để cập nhật kịp thời; xây dựng các phương án và kịch bản chi tiết trong ngày bầu cử, phù hợp với tình hình thực tế của từng khu vực bỏ phiếu, đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch để tổ chức bầu cử thành công", ông Nhật cho biết.

Theo ông Lê Tiến Nhật, huyện Thanh Trì cũng chỉ đạo tăng cường tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đến nay đã giải quyết xong toàn bộ đơn thư phát sinh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững; không phát sinh những điểm bầu cử cần lưu ý; sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các khu vực bỏ phiếu…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử và phòng chống dịch Covid-19 của huyện Thanh Trì. Bà Tuyến cho biết, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày bầu cử, do đó, để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân, đề nghị huyện và các xã, thị trấn cần tiếp tục rà soát lại danh sách cử tri để đánh giá di biến động và kiểm tra dịch tễ, nhất là cử tri từ các vùng dịch mới trở về địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đặc biệt lưu ý, công tác tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của cử tri cần tiếp tục phải đẩy mạnh, bằng nhiều hình thức, từ hệ thống đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn đến các xe lưu động, cố gắng bố trí mỗi xã từ 1-2 xe tuyên truyền lưu động; ứng dụng công nghệ, sử dụng các mạng xã hội để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền về tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 11, xã Tả Thanh Oai. (Ảnh: Lương Toàn)

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục có các hình thức mạn đàm để cử tri hiểu rõ, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; kết hợp với tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch.

Bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, huyện Thanh Trì tiếp tục tập huấn về quy trình bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, nếu cần thiết có thể tiến hành diễn tập để công tác bầu cử diễn ra an toàn và đúng quy định. Huyện và các xã cũng có phương án dự phòng về nhân sự các tổ bầu cử; rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, nhất là con dấu, hòm phiếu, phiếu bầu, khẩu trang, kính chống giọt bắn cho thành viên các tổ bầu cử; có phương án đảm bảo an ninh trật tự chi tiết cho toàn bộ 131 khu vực bỏ phiếu, nhất là tại các điểm cách ly, đồng thời có phương án về tiếp công dân trong ngày bầu cử...

"Yêu cầu cao nhất là không để bất cứ khu vực bỏ phiếu nào thành điểm lây nhiễm dịch trong cộng đồng", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động