Khơi dậy khát vọng, lòng tự hào dân tộc của người Việt sẽ đưa đất nước vươn mình

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhấn mạnh, muốn bứt phá, Việt Nam cần chú trọng hơn nữa đến đổi mới giáo dục, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn, đồng thời tạo môi trường để khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chính trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Từ kỷ nguyên độc lập đến kỷ nguyên vươn mình "Mở khóa" để nhân tài khoa học, công nghệ cống hiến góp phần đưa đất nước vươn mình Bài cuối: Tạo đột phá phát triển về chính sách lẫn đào tạo

Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển nhân lực chất lượng cao trở thành yếu tố sống còn để mỗi quốc gia khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi sở hữu lực lượng lao động trẻ, thông minh, giàu khát vọng và khả năng thích ứng nhanh với cái mới. Tuy nhiên, hiện nay, tại Việt Nam, thách thức cũng không nhỏ khi yêu cầu của thị trường lao động ngày càng khắt khe, đòi hỏi không chỉ tri thức chuyên môn mà còn cả kỹ năng số, tư duy sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với GS.TSKH Nguyễn Đình Đức về vấn đề này.

Khơi dậy khát vọng, lòng tự hào dân tộc của người Việt sẽ đưa đất nước vươn mình
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - một nhà khoa học đầu ngành trong đào tạo và nghiên cứu công nghệ cao.

Phóng viên: Với tư cách là một nhà khoa học đầu ngành trong đào tạo và nghiên cứu công nghệ cao, ông đánh giá như thế nào về trình độ, chất lượng nguồn nhân lực chất lượng tại Việt Nam hiện nay ?

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức: Trong những năm gần đây, giáo dục Đại học Việt Nam đã có sự chuyển mình và hội nhập rất là mạnh mẽ. Đặc biệt là tại những trường đại học điểm như: Đại học Quốc gia, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và một số cái trường đại học khác.

Hiện nay, các trường đại học đang có chương trình đào tạo rất là tiên tiến, chuẩn đầu ra hội nhập quốc tế. Và đặc biệt, chúng ta có đội ngũ giảng viên cũng được đào tạo bài bản nước ngoài về; cơ sở vật chất, trang thiết bị rất là hiện đại và có hợp tác với rất nhiều doanh nghiệp. Chính vì thế, tôi đánh giá nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo của Việt Nam có tiềm năng, trình độ rất tốt, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, có một thực tế là tại Việt Nam hiện nay, việc đào tạo bài bản, năng lực tốt nhưng không phải nhiều kỹ sư, nhiều cử nhân khi ra trường có thể có cơ hội làm việc trong tập đoàn hàng đầu. Điều này là hạn chế những kỹ năng và năng lực phát triển của nguồn nhân lực Việt Nam.

Trong thời gian sắp tới, cùng với sự hội nhập, chuyển mình của đất nước, chúng ta thu hút được các công ty lớn và những bài toán lớn. Đặc biệt là sự ra đời của Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 57 - PV) thì đây là một cơ hội rất là tuyệt vời. Từ đó, nguồn nhân lực có chất lượng cao, trình độ cao cho Việt Nam sẽ có cơ hội để thăng hoa, để phát triển.

Phóng viên: Trong Nghị quyết 57, giáo sư đánh giá cao ở những nội dung nào nhằm thúc đẩy nguồn nhân lực chất lượng cao?

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức: Nghị quyết 57 có ba trụ cột: Trụ cột thứ nhất đấy là có thể nói là chuyển đổi số về trí tuệ nhân tạo; trụ cột thứ hai là các công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược; trụ cột thứ ba là đổi mới sáng tạo. Việc xác định nhiệm vụ, trụ cột của Nghị quyết 57 là một điều đặc biệt, khác với các nghị quyết về khoa học công nghệ trước đây; cụ thể hơn và sâu sắc hơn; đúng và trúng so với nhu cầu thực tế.

Nghị quyết 57 cũng đã chỉ ra việc phải đầu tư tới tầm và xứng tầm trong công nghệ chiến lược. Đây là một sự thay đổi mạnh mẽ, chỉ ra những yếu tố cần phải đổi mới. Đó là đổi mới tư duy, đổi mới về thể chế, đầu tư nguồn lực cho con người, cho hạ tầng, cho dữ liệu. Đấy là những cái để phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược tại Việt Nam hiện nay.

Ngoài ra, Nghị quyết 57 chỉ ra được là bên cạnh đổi mới tư duy, đổi mới thể chế phải áp áp dụng được những phương thức chưa từng có trong tiền lệ, vượt qua được những thông lệ bình thường để khoa học công nghệ của Việt Nam có thể tiếp cận được với đỉnh cao của thế giới.

Cuối cùng, những chính sách đặc biệt để thu hút nhân tài, kể cả tri thức người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như là người nước ngoài để đầu tư xây dựng, phát triển đưa Việt Nam tiến lên phía trước.

Phóng viên: Tại trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã và đang triển khai những chương trình, mô hình đào tạo nào để nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao?

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức: Vừa qua, Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai quyết liệt, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57, đã có những đề xuất về các chương trình, danh mục khoa học công nghệ đặc biệt. Bên cạnh đó, đề xuất những chính sách đột phá để thu hút người Việt Nam tri thức người Việt Nam ở nước ngoài; có chính sách để thu hút các nhóm nghiên cứu mạnh, đầu tư.

Khơi dậy khát vọng, lòng tự hào dân tộc của người Việt sẽ đưa đất nước vươn mình
Hiện nay, các lĩnh vực then chốt của đời sống, trụ cột của đất nước thì Trường Đại học Công nghệ đều đang đào tạo.

Còn tại Trường Đại học Công nghệ, những lĩnh vực này, Trường đã tiên phong có từ lâu. Trước khi Nghị quyết 57 ra đời, năm 2022, Trường đã thành lập tuyến trí tuệ nhân tạo; năm 2023 tuyển sinh cử nhân trí tuệ nhân tạo; ngành tự động hóa; công nghệ thông tin; công nghệ lõi; công nghệ vật liệu, công nghệ hàng không vũ trụ; lĩnh vực như công nghệ sinh học; nông nghiệp công nghệ cao… Các lĩnh vực then chốt của đời sống, trụ cột của đất nước thì Trường Đại học Công nghệ đều đang đào tạo.

Ngoài ra, hiện nay, Trường Đại học Công nghệ cũng đã chuyển đổi rất là mạnh mẽ tất cả các chương trình đào tạo theo chuẩn ABET, đều lấy một trường đại học trong tốp hàng đầu của Hoa Kỳ làm chuẩn mực, để từ đó xây dựng, chuyển đổi theo định hướng tiên tiến, hiện đại, tiếp cận với chuẩn mực thế giới.

Bên cạnh đó, trường đã có những chính sách đầu tư xây dựng cho các nhóm nghiên cứu, các giáo sư, các tiến sĩ trẻ tài năng, bằng nguồn lực nhà trường. Trong những năm vừa rồi, nhà trường đã tự chủ và đã có nguồn lực đầu tư, nhờ đó một số lĩnh vực của trường như cơ kỹ thuật, hàng không vũ trụ, điện tử, công nghệ thông tin… đã nằm trong top 500 của bảng xếp hạng công nghệ của thế giới.

Cuối năm 2023, Trường Đại học Công nghệ, khi đó tôi đang làm Chủ tịch Hội đồng Trường thì đã công bố chiến lược phát triển trong top 200 đại học hàng đầu Châu Á, một số lĩnh vực trong top 50, trong top 100…

Ngoài ra, việc chuyển đổi số rất là tích cực, từ quản lý đào tạo cho đến việc quản lý học sinh, sinh viên cho đến công tác tổ chức hành chính, các lĩnh vực khác.

Phóng viên: Giáo sư kỳ vọng gì ở thế hệ nhân lực trẻ Việt Nam? Và theo ông đâu là chìa khóa để họ không chỉ đủ sức để đáp ứng nhu cầu trong nước, mà còn cạnh tranh với thị trường lao động quốc tế?

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức: Tôi luôn kỳ vọng, tin tưởng vào thế hệ trẻ Việt Nam đủ đức, đủ tài và đầy đủ tất cả bản lĩnh, trí tuệ để có thể gánh vác sứ mệnh, làm chủ tương lai của một đất nước. Tôi cho rằng, sức mạnh của người Việt Nam là cái nền tảng đào tạo rất tốt. Từ những trường trọng điểm như Đại học Quốc gia và một số trường đại học khác cho thấy, nền tảng kiến thức của chúng ta khi hội nhập không hề thua kém các trường đại học quốc tế, rất mạnh về công nghệ thông tin, toán học, vật lý, cơ học. Đây chính là lợi thế của các kỹ sư, bạn trẻ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Nếu cách đây 10 năm, 20 năm, việc là nắm vững tiếng Anh của thế hệ trẻ là rất yếu, thì gần đây, việc này đã không còn là trở ngại lớn. Mặc dù chúng ta thi tuyển THPT vẫn còn rất nhiều bài thi dưới điểm trung bình, nhưng có thể thấy, về mặt bằng chung đã có một cuộc chuyển biến rất là rõ rệt, cũng chính là hành trang cho chúng ta trong quá trình hội nhập.

Nhưng cái quan trọng hơn tôi cho rằng, thế mạnh của người Việt Nam chính là sự cần cù với hoài bão cống hiến, tinh thần nồng nàn yêu nước, khát vọng về đóng góp, cống hiến cho đất nước. Đây chính là động lực, khởi nguồn để phát huy tài năng, thậm chí là chí hướng, quyết tâm và tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ là “chìa khóa” then chốt trong kỷ nguyên mới.

Tôi tin là thế hệ trẻ Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với kỳ vọng của cha ông, các thế hệ đi trước, vì hoàn toàn có thể làm chủ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nắm được công nghệ, góp phần đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Kim Tiến (Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động