Khoảng 700.000 lượt người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đã được các cấp Mặt trận hỗ trợ quà Tết

(LĐTĐ) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm phối hợp với các tổ chức thành viên thăm, tặng, hỗ trợ cho khoảng 700.000 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn... được hỗ trợ quà Tết, vé tàu, vé xe, nhà ở, đồ ấm, sổ tiết kiệm... trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với tổng trị giá khoảng 350 tỷ đồng.
Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp nhận 2,75 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Hơn 10 triệu suất quà Tết được gửi tới hộ nghèo và gia đình chính sách trên cả nước Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thăm, chúc Tết Giáo hội Phật giáo Hà Nội

Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ở cấp Trung ương, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương đã phân bổ số tiền trên 8,4 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương để các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số cơ quan Trung ương, tổ chức thành viên đặc thù của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi thăm, tặng quà Tết cho người nghèo và các trung tâm nhân đạo tại các địa phương.

Khoảng 700.000 lượt người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đã được các cấp Mặt trận hỗ trợ quà Tết
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao tặng quà Tết tới các tổ chức thành viên trong chương trình "Xuân chia sẻ, Tết đoàn viên"

Trong đó: Tặng 7.250 suất quà cho người nghèo (trị giá 1.150.000 đồng/suất, trong đó có 200 suất quà trị giá 1.000.000 đồng/suất); tặng quà cho 16 trung tâm nhân đạo (11.000.000 đồng/trung tâm) tại các địa phương (Thái Bình, Lâm Đồng, Hòa Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Yên Bái, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Gia Lai, Kon Tum, Bắc Cạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Quảng Bình, Bình Phước, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Quảng Nam, Lào Cai).

Ở địa phương, theo báo cáo nhanh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 các địa phương đều có kế hoạch, văn bản triển khai về chăm lo Tết cho người nghèo; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đã trích một phần Quỹ “Vì người nghèo” cấp mình và phối hợp các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ gần 700.000 suất quà Tết, trị giá gần 350 tỷ đồng.

Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng tổ chức các hoạt động mừng Xuân, mừng Đảng để mọi người dân đón Tết Nguyên đán với tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

Một số địa phương có cách thức triển khai điển hình như: Tại thành phố Hà Nội, với phương châm mọi người, mọi nhà đều có Tết, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị từ thành phố tới cơ sở tổ chức vận động, kêu gọi nguồn đóng góp từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm chung tay chăm lo Tết cho hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, người khuyết tật, công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng của bão lũ và dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Tại Chương trình “Xuân chia sẻ, Tết đoàn viên”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao tặng 50 xe máy điện Vinfast do Tập đoàn Vingroup tài trợ trị giá trên 1,1 tỷ đồng cho học sinh vượt khó học giỏi; trao tặng 314 suất quà Tết cho người khuyết tật, trẻ mồ côi, hội viên hội người mù, hội viên hội Cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sinh viên miền Trung không về quê ăn Tết… trị giá 168,7 triệu đồng.

Cùng với hoạt động cấp Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cũng tích cực vận động, phối hợp với các ngành, đoàn thể, các cơ quan doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… với trên 24.551 suất quà trị giá gần 14,3 tỷ đồng và được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đảm bảo hỗ trợ trực tiếp tới các đối tượng.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với tổ chức thành viên tặng 31.991 suất quà trị giá 27.199.000.000 đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng tổ chức các đoàn đi thăm hỗ trợ tại 35 tỉnh và tặng quà Tết cho các đồn biên phòng, một số cơ quan đơn vị hải quân…

Tại thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố có Thư kêu gọi gửi đến các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân nhà hảo tâm để chung tay giúp đỡ người nghèo, tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong chương trình; tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng Chương trình “Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo” năm 2021...

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.

Tin khác

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

(LĐTĐ) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm soát hàng hóa, bình ổn thị trường; tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.
Xem thêm
Phiên bản di động